Quyết tâm sớm kiểm soát và đẩy lùi dịch Covid-19

Hiện trên địa bàn tỉnh nói chung và thành phố Hà Giang nói riêng tình hình dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp, khó lường. Đến 11 giờ ngày 1.11, trên địa bàn toàn tỉnh đã có 315 ca F0, riêng thành phố Hà Giang đã có 251 ca F0 trong cộng đồng. Để giúp bạn đọc có những thông tin chính xác về công tác phòng, chống dịch, cũng như năng lực khám, chữa bệnh Covid-19 trên địa bàn của ngành Y tế, phóng viên Báo Hà Giang đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Văn Giao, Quyền Giám đốc Sở Y tế.

Quyền Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Văn Giao

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết tình hình diễn biến của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh ta hiện nay?

Đồng chí Quyền Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Văn Giao: Từ khi phát hiện ca nhiễm đầu tiên tại phường Ngọc Hà (TPHG) vào ngày 25.10 đến hết 11 giờ, ngày 1/11/2021 trên địa bàn toàn tỉnh đã ghi nhận 315 ca mắc SARS-CoV2 tại cộng đồng (trong 24 giờ qua ghi nhận 62 ca mắc mới, cụ thể: Tại thành phố Hà Giang 30 ca; trong đó phường Nguyễn Trãi 28 ca, phường Minh Khai 1 ca, phường Quang Trung 1 ca. Huyện Vị Xuyên 32 ca; trong đó xã Thuận Hòa 31 ca, xã Thanh Thủy 1 ca). Tính tổng thể đến hết 11 giờ, ngày 1.11.2021, thành phố Hà Giang có 251 ca, huyện Quản Bạ 2 ca, huyện Vị Xuyên 57 ca, huyện Bắc Quang 3 ca, huyện Hoàng Su Phì 2 ca. Hiện diễn biến của tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh nói chung, thành phố Hà Giang còn rất phức tạp, khó lường.

Phóng viên: Trước tình hình như vậy, ngành Y tế đã tham mưu cho tỉnh và triển khai những biện pháp gì để truy vết, khoang vùng và dập dịch?

Quyền Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Văn Giao kiểm tra công tác lấy mẫu test Covid-19 tại tổ 10, phường Quang Trung

Đồng chí Quyền Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Văn Giao: Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, ngành đã tham mưu cho tỉnh triển khai các biện pháp cấp bách như: Tham mưu thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hà Giang, thường trực 24/7 để nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, chỉ đạo triển khai các biện pháp, giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Thành lập Trung tâm điều phối ô xy y tế phục điều trị người bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Tập trung lực lượng thần tốc truy vết và lấy mẫu xét nghiệm test nhanh trên diện rộng đầu tiên tại Phường Ngọc Hà và toàn bộ các xã, phường, nhằm khẩn trương bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng và khoanh vùng phong tỏa phù hợp. Trường hợp phát hiện ca dương tính bằng xét nghiệm test nhanh thì triển khai ngay các biện pháp như với ca bệnh COVID-19. Tại thành phố Hà Giang và các huyện cho phép thí điểm thực hiện quản lý các trường hợp F1 và F0 tại nhà theo hướng dẫn của Bộ Y tế tùy theo điều kiện cụ thể của từng địa bàn. Thiết lập các tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng. Quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc tuân thủ quy định phòng, chống dịch của các F0 áp dụng theo dõi, điều trị tại nhà; các F1 cách ly tại nhà.

Phối hợp, hướng dẫn thành phố Hà Giang thực hiện quản lý các trường hợp F1 và F0 tại nhà; hướng dẫn Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cấp tỉnh, huyện, xã truy vết các F1, F2 và tổ chức cách ly y tế đối với các trường hợp này.

Ngành Y tế đã huy động 339 cán bộ y tế của các huyện Quản Bạ, Bắc Quang, Quang Bình, Hoàng Su Phì, Mèo Vạc, Bệnh viện Nà Chì tăng cường cho thành phố Hà Giang để thực hiện truy vết và lấy mẫu xét nghiệm; tăng cường 9 y bác sĩ từ Đoàn công tác chống dịch chi viện cho miền Nam về tỉnh vào ngày 30.10 đến cơ sở thu dung quản lý ca bệnh F0 không có triệu chứng tại Trung đoàn 877. Thành lập 2 tổ cấp cứu lưu động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Giang.

Ngành Y tế truy vết, lấy mẫu test nhanh Covid-19 tại tổ 2+3, phường Nguyễn Trãi

Đồng thời chỉ đạo các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện đảm bảo nhân lực, oxy, trang thiết bị, phương tiện, thuốc… sẵn sàng đảm bảo tiếp nhận ca bệnh theo mô hình tháp 3 tầng và Kế hoạch đáp ứng tình huống 500-1.000 ca mắc đã được UBND tỉnh phê duyệt. Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ sở điều trị thực hiện điều trị các ca bệnh COVID-19 theo phác đồ của Bộ Y tế, hạn chế thấp nhất tử vong. Thực hiện nghiêm công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng lây nhiễm cho nhân viên y tế.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết với số bệnh nhân như hiện nay và có thể còn tăng thêm thì năng lực khám, chữa, giường bệnh của tỉnh có đáp ứng được không?

Đồng chí Quyền Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Văn Giao: Với số ca COVID-19 trên địa bàn tỉnh hiện nay, trước đây ngành đã tham mưu cho tỉnh phê duyệt Kế hoạch đáp ứng tình huống 500-1.000 ca mắc, đồng thời triển khai các biện pháp như chuẩn bị về cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị y tế, đặc biệt là đảm bảo oxy tại các tuyến, trang bị bình oxy cho 100% trạm y tế xã, nâng cao năng lực xét nghiệm… đào tạo nhân lực cho toàn bộ nhân viên y tế từ tuyến tỉnh đến tuyến huyện, xã về đáp ứng nâng cao năng lực chuyên môn chăm sóc người bệnh COVID-19 tại tầng 1 và tầng 2; tổ chức đào tạo, tập huấn về hồi sức cấp cứu, sử dụng máy thở cho 399 học viên. Cùng với việc sàng lọc, quản lý các trường hợp F0 tại nhà, đến thời điểm hiện tại trên địa bàn thành phố Hà Giang có 242 F0 được thí điểm quản lý tại nhà, đã góp phần làm giảm rất nhiều giường bệnh tại các bệnh viện; quản lý F0 tại các cơ sở thu dung, cách ly tập trung. Ngày 01.11.2021 ngành đã tham mưu cho tỉnh Quyết định thành lập Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 nhẹ và không có triệu chứng tại Trung đoàn 877 do Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang phụ trách quản lý, điều hành; Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh là Trưởng cơ sở với quy mô đáp ứng >300 giường bệnh. Đối với các bệnh viện chỉ tiếp nhận các F0 có triệu chứng như vậy sẽ giảm quá tải cho các bệnh viện đồng thời đảm bảo nhân lực y tế để chăm sóc bệnh nhân COVID-19.

Để đề phòng và điều trị cho bệnh nhân COVID-19 diễn biến nhanh, khó lường, ngành Y tế đã giao Bệnh viện Đa khoa tỉnh đáp ứng 20 giường ICU và kết nối hệ thống Telehealth tại các buồng bệnh cấp cứu để phục vụ hội chẩn trực tuyến ca bệnh F0 giữa các cơ sở điều trị và hội chẩn từ xa với các chuyên gia, bệnh viện tuyến TW, đồng thời giảm nhân viên theo dõi bệnh nhân nặng.

Trong quá trình chống dịch Covid-19 toàn ngành Y tế đã rất tập trung, khẩn trương và quyết liệt, tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn những diễn biến thực tế không theo phương án chuẩn bị trước nên rất mong được tiếp thu ý kiến của nhân dân, các ngành, các cấp để kịp thời điều chỉnh phù hợp, với quyết tâm sớm kiểm soát và đẩy lùi dịch dịch bệnh.

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí Quyền Giám đốc Sở Y tế

VĂN NGHỊ (Thực hiện)

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/thoi-su-chinh-tri/202111/quyet-tam-som-kiem-soat-va-day-lui-dich-covid-19-783884/