Quyết tâm ngăn chặn hàng lậu dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán

Trước sự gia tăng của hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy, buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép, pháo nổ qua biên giới, Bộ Tư lệnh BĐBP đã chỉ đạo BĐBP các tỉnh, thành phố trên cả nước quyết liệt 'Triển khai đợt cao điểm phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến biên giới, vùng biển dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn - 2024'.

Cơ quan chức năng kiểm đếm số ma túy bị thu giữ trong chuyên án do Đoàn Đặc nhiệm PCMT&TP miền Nam (Cục PCMT&TP BĐBP) và BĐBP Long An phối hợp triệt phá đầu tháng 1/2024. Ảnh: Y.N

Buôn bán, vận chuyển hàng lậu gia tăng

Ngày 12/1, tại khu vực ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, BĐBP Tây Ninh phối hợp với các cơ quan chức năng triệt phá một vụ vận chuyển ma túy. Đối tượng bị bắt giữ là Hoàng Trung Hiếu, sinh năm 1991, trú tại thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Tang vật thu giữ gồm 2kg ma túy dạng đá và 300g ma túy cao cấp dạng bột. Hoàng Trung Hiếu khai nhận, số ma túy nói trên được một người tên Tuấn (không rõ nhân thân lai lịch) thuê Hiếu mang từ Campuchia về Việt Nam bán lấy tiền làm vốn để làm ăn. Khoảng 15 giờ, ngày 12/1, sau khi nhận số ma túy nói trên, Hiếu bỏ vào ba lô mang về Việt Nam. Nhưng khi vừa qua khỏi biên giới thì Hiếu bị BĐBP và lực lượng chức năng bắt giữ quả tang...

Ở Đồng Tháp, lúc 12 giờ 20 phút, ngày 21/1, tại khu vực ấp 2, xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự, Đồn Biên phòng Cầu Muống phối hợp với Công an xã Thường Lạc triệt phá một vụ dùng xuồng máy chở 3.500 gói thuốc lá ngoại nhập lậu các loại. Đối tượng khai tên là Huỳnh Tấn Phúc, sinh năm 1999, trú tại thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Trước đó, Phúc cùng một đối tượng khác (tên Thuận) dùng xuồng vận chuyển 3.500 gói thuốc lá ngoại từ Campuchia về Việt Nam với tiền công là 300.000 đồng, khi vừa vào biên giới thì bị BĐBP bắt giữ.

Trước đó, khoảng 21 giờ, ngày 3/1, tại khu vực phường An Phú, thị xã Tịnh Biên, Đồn Biên phòng Nhơn Hưng, BĐBP An Giang phát hiện 6 bao tải chứa 3.000 bao thuốc lá ngoại các loại. Tại thời điểm kiểm tra không phát hiện đối tượng nghi vấn liên quan. Tiếp đó, vào khoảng 2 giờ 15 phút, ngày 4/1, tại địa bàn phường An Phú, thị xã Tịnh Biên, Đồn Biên phòng Nhơn Hưng tạm giữ Trần Thanh Tuấn, sinh năm 1975, trú tại thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang điều khiển xe máy chở 500 bao thuốc lá ngoại. Bước đầu, Tuấn khai nhận, vận chuyển thuê số hàng trên cho một người đàn ông với số tiền công 150.000 đồng. Nhưng khi đang chạy trên tỉnh lộ 955A, hướng từ phường An Phú thì bị BĐBP bắt giữ cùng tang vật.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, một trong những nguyên nhân dẫn đến hoạt động buôn bán, vận chuyển hàng lậu, trong đó có ma túy gia tăng là do lợi nhuận lớn. Bên cạnh đó, nhu cầu tiêu dùng của người dân thời điểm cuối năm tăng cao, nên các đối tượng tìm đủ mọi mánh khóe để buôn bán, vận chuyển hàng hóa trái phép vào nội địa để trục lợi. Để qua mặt cơ quan chức năng, các đối tượng buôn lậu, bọn tội phạm ma túy tổ chức rất chặt chẽ. Trước mỗi phi vụ, chúng thường bố trí người cảnh giới, dò đường, thậm chí giả vờ ngồi uống cà phê, bán vé số để “gác” trước các đồn, chốt Biên phòng, trụ sở Công an, Hải quan để theo dõi ngược lại lực lượng chống buôn lậu. Trước những thực trạng đó, Bộ Tư lệnh BĐBP đã triển khai đợt cao điểm phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên tuyến biên giới, vùng biển dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Chặn dòng pháo lậu qua biên giới

Không chỉ gia tăng các vụ mua bán, vận chuyển thuốc lá lậu, càng về dịp cuối năm, tình trạng vận chuyển, buôn bán, tàng trữ pháo nổ trái phép trên các tuyến biên giới cũng có nhiều diễn biến mới, phức tạp. Nếu không được ngăn chặn kịp thời, hậu quả thật khó lường. Thời gian gần đây, nhất là dịp Tết Nguyên đán đang cận kề, nhờ chủ động, tích cực, các đơn vị Biên phòng phía Nam đã liên tiếp triệt phá các vụ buôn bán, vận chuyển trái phép pháo nổ các loại.

Đối tượng và tang vật bị Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây bắt giữ ngày 18/1/2024. Ảnh: Đ.B

Tối ngày 5/1, tại khu vực xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, Đồn Biên phòng Bù Đốp, BĐBP Bình Phước cùng các lực lượng chức năng tạm giữ Nguyễn Thế Hùng Đạt (sinh năm 1995, trú tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, chủ xe ô tô) và Hà Hữu Vang (sinh năm 2005) dùng ô tô vận chuyển 69,5kg pháo nổ. Cả 2 khai nhận, đã mua bán số pháo trên để sử dụng. Trước đó, tối ngày 26/12/2023, Đội Đặc nhiệm, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP), BĐBP Bình Phước phối hợp với Đồn Biên phòng Bù Đốp và các lực lượng chức năng bắt quả tang Nguyễn Hảo Dân (sinh năm 1981), trú tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương dùng xe ô tô vận chuyển trái phép 132kg pháo nổ các loại. Dân khai, mua lại số pháo đó của một người khác để đưa về Bình Dương bán kiếm lời...

Tại Tây Ninh, rạng sáng ngày 20/1, ở khu vực xã Tân Hà, huyện Tân Châu, BĐBP Tây Ninh và lực lượng chức năng đã bắt quả tang đối tượng Đỗ Văn Bình (đối tượng chính), sinh năm 1979, trú tại huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh đang vận chuyển 1 thùng pháo hoa nổ có trọng lượng 30kg. Mở rộng chuyên án, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ thêm 250kg pháo nổ. Theo lời khai của Đỗ Văn Bình, số pháo trên là do Bình và một người nữa (không biết lai lịch) chở thuê từ biên giới Campuchia về Việt Nam với tiền công là 500.000 đồng/người. Trên đường vận chuyển thì Bình bị BĐBP bắt giữ, người đàn ông kia trốn thoát...

Tại Long An, tối 18/1, tại khu vực ấp 4, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây chủ trì, phối hợp với Đội Đặc nhiệm, Phòng PCMT&TP, BĐBP Long An và Công an huyện Đức Huệ triệt phá một vụ vận chuyển pháo nổ. Đối tượng Trương Văn Bình, sinh năm 1970, trú tại huyện Đức Huệ, tỉnh Long An đã bị bắt giữ quả tang khi đang vận chuyển 26kg pháo nổ các loại. Bình khai nhận, y được một người ở xã Mỹ Quý Tây thuê vận chuyển từ Campuchia về Việt Nam với tiền công 100.000 đồng. Trên đường vận chuyển thì Bình bị BĐBP phát hiện, bắt giữ.

Trước đó, đêm 3/1, tại khu vực xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An, Phòng PCMT&TP, BĐBP Long An phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm PCMT&TP miền Nam (Cục PCMT&TP BĐBP) và lực lượng chức năng triệt phá một vụ dùng ô tô tải vận chuyển 843kg pháo các loại. Hai đối tượng bị bắt giữ là Trương Minh Hải (sinh năm 1994, lái xe) và Đinh Công Tuyên (sinh năm 1991, phụ xe), cùng trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Bước đầu, 2 đối tượng Hải và Tuyên khai nhận, số pháo lậu nói trên là do cả hai nhận vận chuyển thuê cho một đối tượng tên H từ khu vực biên giới thị xã Kiến tường, tỉnh Long An về Đồng Nai, Bình Dương. Trong quá trình vận chuyển, cả hai đã bị bắt giữ cùng tang vật.

Yến Ngọc

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/quyet-tam-ngan-chan-hang-lau-dip-truoc-trong-va-sau-tet-nguyen-dan-post472160.html