Quyết tâm 'chỉ có tiến...'

“Với số điểm 20,5 trong kỳ thi tuyển sinh năm 2013, tôi đã một lần phải gác lại ước mơ trở thành học viên Trường Sĩ quan Lục quân 1. Lúc đó, tôi rất thất vọng, nhưng bằng nỗ lực và sự động viên của gia đình, tôi quyết định tiếp tục ôn thi để thực hiện ước mơ trở thành sĩ quan quân đội mà không đăng ký nguyện vọng 2.

Đỗ Minh Trí nhận bằng khen vì thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Với tôi, lúc đó chỉ còn "quyết tâm tiến" chứ không thể lùi bước. Niềm vui lớn đã đến với tôi và gia đình, năm 2014, tôi nhận được giấy thông báo trúng tuyển vào Trường Sĩ quan Lục quân 1"-đó là tâm sự của Thượng sĩ Đỗ Minh Trí, học viên Đại đội 46, Tiểu đoàn 13, Trường Sĩ quan Lục quân 1. Vượt qua những khó khăn, bỡ ngỡ ban đầu, chàng thanh niên quê hương xứ Nghệ đã vươn lên trở thành học viên ưu tú, được nhà trường tôn vinh, khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Đỗ Minh Trí cho rằng, để trở thành học viên ưu tú thì ngoài kết quả học tập, rèn luyện và kỷ luật tốt, còn phải có quyết tâm, ý chí nỗ lực phấn đấu lâu dài, bền bỉ. Với nội dung học lý thuyết, trên lớp, Trí cẩn trọng ghi chép nội dung trọng tâm; trong giờ tự học tích cực tham khảo tài liệu, tư liệu để hiểu sâu hơn vấn đề. Khi ôn thi, Trí luôn làm đề cương đầy đủ, đặc biệt sử dụng phương pháp làm đề cương theo kiểu kẻ ô, đường truyền, kết hợp với tô màu minh họa. Phương pháp này giúp người học không bị nhàm chán và tiết kiệm thời gian, hiểu được bản chất, cốt lõi của vấn đề. Sau khi ôn tập, nắm được nội dung, Trí thường trao đổi bài trong nhóm học tập và đồng đội để củng cố kiến thức, xây dựng cách thức trả lời câu hỏi thi vấn đáp, cách viết bài thi tiểu luận hiệu quả.

Bạn bè, đồng đội còn học hỏi ở Đỗ Minh Trí phương pháp thực hành môn học. Trên cơ sở nắm chắc lý thuyết, kỹ thuật, anh tập trung luyện tập thuần thục động tác. Những động tác khó, anh nghiên cứu kỹ, nếu chưa hiểu thì hỏi giảng viên hoặc cán bộ huấn luyện, đồng thời tận dụng tối đa thời gian ngày nghỉ, giờ nghỉ để luyện tập.

Với sự quyết tâm và nỗ lực không ngừng, kết quả hai năm học vừa qua, Đỗ Minh Trí đều đạt điểm trung bình trên 8,0; hai năm liền được nhà trường tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua... Không chỉ tìm ra phương pháp học tập phù hợp, Đỗ Minh Trí còn giúp đỡ đồng đội trong học tập, rèn luyện. Chàng trai sinh ra từ gia đình vốn vất vả, lam lũ luôn gần gũi, yêu thương, chia sẻ, động viên bạn bè tích cực học tập, rèn luyện để cùng nhau phấn đấu, trở thành những học viên ưu tú.

Bài và ảnh: QUANG NAM

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/quyet-tam-chi-co-tien-507302