Quyết liệt triển khai xuất hóa đơn bán lẻ xăng dầu theo từng lần bán

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Sơn, tính đến ngày 28/03/2024, toàn quốc đã có 15.762 cửa hàng bán lẻ xăng dầu thực hiện phát hành hóa đơn điện tử (HĐĐT) theo từng lần bán hàng, đạt khoảng 98,9% tổng số cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Còn khoảng trên 100 cửa hàng chưa thực hiện, chiếm 1,1%.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Sơn thông tin tại buổi họp báo về các vấn đề báo chí quan tâm.

Chiều 29/3, Bộ Tài chính tổ chức Họp báo thường kỳ quý I/2024. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi chủ trì buổi họp báo.

Thông tin tại buổi họp báo về tình hình triển khai xuất HĐĐT theo từng lần bán hàng đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu, ông Mai Sơn – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-BTC ngày 24/11/2023 phân công nhiệm vụ chi tiết cho các đơn vị để triển khai thực hiện, trong đó, chỉ đạo cơ quan thuế các cấp thực hiện các giải pháp tại địa phương triển khai phát hành HĐĐT từng lần bán hàng tại cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu.

Đồng thời, Bộ Tài chính cũng đã có nhiều văn bản gửi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị thuộc và trực thuộc tại Trung ương và địa phương để phối hợp chặt chẽ, tích cực triển khai các giải pháp, biện pháp đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả thúc đẩy các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu thực hiện việc phát hành HĐĐT.

Cùng với đó, Tổng cục Thuế đã ban hành 8 công văn chỉ đạo các cục thuế tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát, triển khai phát hành HĐĐT theo từng lần bán hàng đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu; thực hiện ngay việc tham mưu UBND chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành tại địa phương chủ động phối hợp với cơ quan thuế quyết liệt triển khai các giải pháp đồng bộ, hiệu quả yêu cầu các đơn vị kinh doanh bán lẻ xăng dầu thực hiện theo quy định; thành lập các đoàn công tác liên ngành làm việc trực tiếp với các đơn vị kinh doanh bán lẻ xăng dầu, nắm bắt thực trạng, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện gắn với từng địa bàn, doanh nghiệp, cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Đặc biệt, Tổng cục Thuế đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, UBND các tỉnh, thành phố, các cơ quan thông tấn, báo chí để tuyên truyền sâu rộng qua nhiều hình thức, trực tiếp đối thoại với các công ty, các cửa hàng bán lẻ xăng dầu về quy định pháp luật về hóa đơn, chứng từ và lợi ích của việc phát hành HĐĐT từng lần bán hàng, cũng như các hình thức xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về lập hóa đơn khi bán hàng hóa.

Quang cảnh buổi họp báo, chiều 29/3.

“Tổng cục Thuế trân trọng cảm ơn các phóng viên, cơ quan thông tấn báo chí thời gian qua đã phối hợp rất chặt chẽ với cơ quan thuế để tuyên truyền về nội dung này. Tổng cục Thuế đề nghị các nhà báo, phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục tăng cường phối hợp tuyên truyền trong thực hiện quy định của pháp luật về HĐĐT, từ đó tạo môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng”, ông Mai Sơn chia sẻ.

Theo Phó Tổng cục trưởng Mai Sơn, kết quả thực hiện đến ngày 28/03/2024, toàn quốc đã có 15.762 cửa hàng bán lẻ xăng dầu thực hiện phát hành HĐĐT từng lần bán hàng, đạt khoảng 98,9% tổng số cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Còn khoảng trên 100 cửa hàng chưa thực hiện, chiếm 1,1%.

Đã có 59/63 địa phương đạt tiến độ trên 90%, 40 địa phương hoàn thành 100% tiến độ. Theo báo cáo của các cục thuế, phấn đấu đến ngày 31/3/2024 về cơ bản các cửa hàng xăng dầu trên cả nước sẽ thực hiện phát hành HĐĐT theo từng lần bán hàng.

Phó Tổng cục trưởng nhấn mạnh, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế tiếp tục chỉ đạo cơ quan thuế chủ trì tham mưu UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở, ban ngành liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát các cửa hàng xăng dầu nhằm đảm bảo triển khai thực hiện HĐĐT theo từng lần bán hàng theo quy định pháp luật. Trường hợp vi phạm sẽ xử lý đúng quy định của pháp luật.

Thông tin thêm về nội dung này tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, thời gian qua, Tổng cục Thuế đã thực hiện rất quyết liệt chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính trên tinh thần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương, các thương nhân kinh doanh xăng dầu, các cửa hàng bán lẻ.

Thứ trưởng cho hay, đối với số cửa hàng kinh doanh xăng dầu còn lại chưa thực hiện xuất HĐĐT bán lẻ là những cửa hàng xăng dầu ở vùng sâu, vùng xa, doanh thu có mức độ, điều kiện để triển khai thực hiện khó khăn hơn. Các cửa hàng này sẽ triển khai tiếp việc thực hiện quy định về xuất HĐĐT bán lẻ từng lần bán hàng cũng như trong việc triển khai thực hiện các quy định khác trong kinh doanh xăng dầu.

Gia Hân

Nguồn Tài Chính: http://tapchitaichinh.vn/quyet-liet-trien-khai-xuat-hoa-don-ban-le-xang-dau-theo-tung-lan-ban.html