Quyết liệt hơn nữa trong giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam

Sáng nay, 17/8, đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam trên địa bàn huyện Bố Trạch. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và địa phương liên quan.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm kiểm tra khu tái định cư xã Phú Định (Bố Trạch).

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm và đoàn công tác đã trực tiếp đi kiểm tra tiến độ triển khai, công tác bồi thường GPMB của dự án thành phần Bùng-Vạn Ninh đoạn qua địa phận huyện Bố Trạch.

Mặt bằng khu tái định cư xã Phú Định (Bố Trạch).

Về công tác GPMB, huyện Bố Trạch đã bàn giao 15,8km cho đơn vị thi công (đạt tỷ lệ 76,2%). Về xây dựng khu tái định cư (TĐC), trên địa bàn huyện Bố Trạch có 6 khu TĐC, với 200 hộ dân thuộc diện bố trí TĐC. Hiện, địa phương đang hoàn thiện các thủ tục để phê duyệt dự án. Đến thời điểm hiện tại, huyện Bố Trạch đã giải ngân vốn GPMB năm 2023 hơn 62/300 tỷ đồng.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm kiểm tra khu tái định cư xã Liên Trạch (Bố Trạch).

Công tác GPMB trên địa bàn huyện Bố Trạch còn nhiều vướng mắc: Tổng chiều dài còn vướng mắc là 4,94km, 233 hộ bị ảnh hưởng, 200 hộ phải tái định cư; 30 công trình hạ tầng kỹ thuật phải di đời (gồm 8 đường dây điện trung thế, 10 đường dây điện hạ thế; 7 đường cáp viễn thông; 2 đường nước; 3 công trình hạ tầng khác), nhiều điểm đã bàn giao nhưng chưa thể tiếp cận để triển khai thi công.

Mặt bằng khu tái định cư xã Liên Trạch (Bố Trạch).

Sau khi kiểm tra thực địa dự án xây dựng khu TĐC xã Phú Định và khu TĐC xã Liên Trạch, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm yêu cầu huyện Bố Trạch và các ban, ngành, đơn vị khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các khu TĐC để lên phương án bồi thường bảo đảm bàn giao mặt bằng; khẩn trương hoàn thiện các thủ tục liên quan đến việc đánh giá tác động môi trường tại các khu TĐC. Các ngành, địa phương phải quyết liệt hơn nữa trong tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận trong nhân dân, bảo đảm cho việc triển khai dự án được thuận lợi.

Nguồn Quảng Bình: https://www.baoquangbinh.vn/thoi-su/202308/quyet-liet-hon-nua-trong-giai-phong-mat-bang-du-an-duong-bo-cao-toc-bac-nam-2211563/