Quyết định của Canada với Ukraine

Canada đã hoàn tất quá trình phê chuẩn thỏa thuận cập nhật về thương mại tự do với Ukraine, tờ Ukrinform của Ukraine đưa tin.

Ảnh minh họa.

Theo Ukrinform, Toàn quyền Canada Mary Simon đã ký lệnh công bố dự luật phê chuẩn thỏa thuận cập nhật về thương mại tự do với Ukraine, đưa thỏa thuận chính thức có hiệu lực chưa đầy một giờ sau khi dự luật được Quốc hội Canada thông qua. Tuy nhiên, hiện nay, thỏa thuận này vẫn chưa được phê chuẩn ở Ukraine.

Thỏa thuận thương mại tự do ban đầu giữa Canada và Ukraine có hiệu lực vào ngày 1/8/2017, theo đó cho phép chính phủ hai nước cùng hủy bỏ hoặc giảm thuế nhập khẩu đối với hầu hết các mặt hàng của nhau.

Đến tháng 9 năm ngoái, trong chuyến thăm Ottawa, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký với Thủ tướng Canada Justin Trudeau một thỏa thuận cập nhật, mở rộng các lĩnh vực hủy bỏ hoặc giảm thuế nhập sang cả thương mại dịch vụ, đầu tư, viễn thông và các lĩnh vực khác.

Truyền thông Ukraine cho biết, năm 2021, kim ngạch giữa Canada và Ukraine đạt mức kỷ lục, lên tới gần 350 triệu USD. Năm ngoái, kim ngạch thương mại giữa 2 nước có giảm nhẹ. Dự kiến, Canada sẽ phân bổ gần 170 triệu USD cho một số chương trình tái thiết và phát triển ở Ukraine.

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/quyet-dinh-cua-canada-voi-ukraine-post507131.html