Quyền khán giả cần được tôn trọng!

Mạng xã hội đang lan truyền đoạn video lực lượng chức năng vào rạp kiểm tra độ tuổi khán giả xem phim 'Mai' - tác phẩm gắn nhãn T18 (dành cho khán giả trên 18 tuổi). Sự việc trên dẫn đến nhiều tranh luận của khán giả, đặc biệt với những người chấp hành quy định.

Khán giả băn khoăn

Những ngày qua trên MXH có clip ghi lại hình ảnh một số công an (có mặc sắc phục) và một số người mặc thường phục vào rạp kiểm tra khi phim “Mai” đang được trình chiếu.

Hình ảnh trong đoạn clip ghi lại cảnh lực lượng chức năng vào rạp đang chiếu phim "Mai" để kiểm tra tuổi của khán giả. Ảnh chụp màn hình

Trên MXH, clip nhận sự quan tâm lớn của khán giả, đã có hàng triệu lượt xem và chia sẻ. Nhiều người cho rằng phim Mai có cảnh "nóng", dán nhãn 18+ nên việc kiểm tra độ tuổi là điều cần thiết vì nhiều học sinh không chấp hành quy định.

Xác nhận với các cơ quan báo chí, đại diện của Cinestar cho hay: Khoảng 19 giờ ngày 26/2, tại một cụm rạp Cinestar ở phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP Hồ Chí Minh, đoàn kiểm tra gồm có các lực lượng chức năng của phường, trong đó có cảnh sát khu vực. Lực lượng chức năng kiểm tra theo công văn của Bộ VHTT&DL, với nội dung là tăng cường kiểm tra, giám sát bộ phim được dán nhãn T18 và đặc biệt họ vào kiểm tra phim Mai của đạo diễn Trấn Thành.

Lúc vào bên trong rạp, lực lượng kiểm tra đã yêu cầu ngưng chiếu phim, mở đèn lên để tiến hành kiểm tra. Việc kiểm tra dựa trên CCCD, những giấy tờ có thể xác minh độ tuổi và khi kiểm tra xong thì không có trường hợp nào vi phạm.

Sau sự việc trên, một số ý kiến cho rằng, việc cơ quan chức năng vào kiểm tra vì có tình trạng học sinh vào xem phim “Mai” dù tác phẩm điện ảnh của Trấn Thành gắn nhãn 18+. Tuy nhiên, về phương pháp kiểm tra nên linh hoạt, khéo léo hơn.

Trên MXH, nhiều người đặt câu hỏi: “Tại sao lực lượng chức năng không kiểm tra ngay cửa ra vào rạp, vừa sáng sủa dễ phân biệt được những đối tượng cần kiểm tra hoặc không”; “Việc kiểm tra là cần thiết, nhưng kiểm tra khi khản giả khi đang xem phim, buổi chiếu phim sẽ bị giãn đoạn, người xem hụt hẫng, nhất là người chấp hành các quy định về độ tuổi được phép xem phim”. Hay có khán giả cũng góp ý: “Lực lượng chức năng có thể khéo léo hơn để người thưởng thức nghệ thuật được xem trọn bộ phim liền mạch, không bị ức chế. Khi kết phim, đoàn kiểm tra có thể kiểm soát ở lối ra - vào phòng chiếu”.

Người đứng đầu chịu trách nhiệm

Liên quan đến phản ánh của báo chí về việc có khán giả dưới 18 tuổi mua vé vào xem phim Mai dù tác phẩm này dán nhãn 18+, vừa qua, tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia (Hà Nội), Chánh Thanh tra Bộ VHTT&DL Lê Thanh Liêm trực tiếp kiểm tra việc kiểm soát độ tuổi khán giả xem phim theo quy định của Luật Điện ảnh 2022.

Báo cáo Thanh tra Bộ VHTT&DL, quyền Giám đốc Trung tâm Chiếu phim quốc gia Vũ Đức Tùng cho biết, việc kiểm soát độ tuổi khán giả xem phim luôn được Ban Giám đốc và các bộ phận chuyên môn tại Trung tâm quán triệt, thực hiện nghiêm. Trước đây, tình trạng khán giả đến rạp dù không đủ tuổi xem phim theo phân loại, dán nhãn vẫn diễn ra, nhưng với công tác kiểm soát, tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức tự giác của người xem được thực hiện tốt, đến nay tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia ít xảy ra vi phạm này.

Cùng với tuyên truyền, hướng dẫn khán giả thực hiện đúng các quy định pháp luật khi tới rạp, trong đó có việc chấp hành quy định về độ tuổi, Trung tâm Chiếu phim quốc gia cũng thực hiện nghiêm túc cảnh báo, thông báo độ tuổi được xem phim theo phân loại và dán nhãn đến khán giả.

Với trường hợp phim Mai, dán nhãn 18+, Trung tâm thể hiện rõ trên vé phim, tại quầy vé, bảng thông báo các suất chiếu. Nhân viên bán vé, kiểm soát vé tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia cũng thực hiện chặt chẽ việc kiểm soát độ tuổi khán giả. “Các trường hợp nghi ngờ chưa đến 18 tuổi, nhân viên kiểm soát vé đều yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân…” - ông Vũ Đức Tùng cho hay.

Nhân viên soát vé tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia Đặng Khánh Linh cho biết, một số trường hợp phát hiện khán giả mua vé xem phim không đúng độ tuổi, các nhân viên của rạp đều kiên quyết không cho vào phòng chiếu, đồng thời giải thích rõ ràng, cặn kẽ để người xem hiểu và tuân thủ.

Theo Thanh tra Bộ VHTT&DL, nếu các rạp không làm nghiêm ngặt, khi kiểm tra phát hiện sai phạm, Thanh tra Bộ sẽ xử lý. Việc này được quy định cụ thể ở nội dung về phổ biến phim trong rạp chiếu phim, phổ biến phim trên không gian mạng. Theo đó, người đứng đầu rạp chiếu sẽ chịu trách nhiệm trong việc kiểm soát độ tuổi của người xem phim.

Minh An

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/quyen-khan-gia-can-duoc-ton-trong.html