Quyền Bí thư Lâm Đồng Nguyễn Thái Học: Báo chí góp phần quan trọng vào sự phát triển của tỉnh

Trong năm 2023, có khoảng 1,1 triệu tin, bài đề cập đến các hoạt động kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng, thu hút hơn 311 triệu lượt người đọc.

Ngày 3-4, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Thái Học đã chủ trì buổi làm việc giữa lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng với các cơ quan báo chí năm 2024.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt nam, Tổng Biên tập Báo Nhân dân Lê Quốc Minh cùng nhiều lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương dự.

Các lãnh đạo chủ trì hội nghị. Ảnh: VÕ TÙNG

Theo báo cáo của tỉnh Lâm Đồng, hiện có 15 cơ quan báo chí đã ký kết hợp tác truyền thông với tỉnh để tuyên truyền, quảng bá các lĩnh vực thời sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: VÕ TÙNG

Chất lượng tin, bài phản ánh về các mặt tích cực của tỉnh Lâm Đồng tăng cao, tạo được chuỗi thông tin đậm nét trên hệ thống truyền thông.

Các thông tin tập trung vào các chủ đề như việc triển khai các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh (phản ánh đậm nét, tích cực về quá trình hình thành dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương);

Đà Lạt chính thức được công nhận là TP Sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực âm nhạc; Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23 tại TP Đà Lạt; Hội nghị hợp tác kinh doanh và đầu tư giữa tỉnh Lâm Đồng với các nước.

Quang cảnh hội nghị Hội nghị "Báo chí và sự phát triển của tỉnh Lâm Đồng". Ảnh: VÕ TÙNG

Bên cạnh đó, báo chí tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò phản biện, liên quan đến một số vướng mắc, bất cập, sai phạm, vi phạm trong quá trình thu hút đầu tư, chỉnh trang đô thị...

Một số vụ việc tạo được sự quan tâm của dư luận, giúp các cơ quan chức năng vào cuộc xử lý. Nổi bật như trong các lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng; đất đai, xây dựng; khoáng sản, môi trường; an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, du lịch, giao thông...

Đồng thời, báo chí cũng kịp thời đưa tin về các chủ trương, chính sách và biện pháp của chính quyền tỉnh Lâm Đồng trong việc điều tra các vụ việc vi phạm và kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vi phạm.

Theo thống kê của Sở TT&TT tỉnh Lâm Đồng, năm 2023 có khoảng 1.144.080 tin, bài đề cập đến tỉnh Lâm Đồng (Báo chí; trang tin; mạng xã hội), thu hút 311.148.704 lượt người đọc.

Nhà báo Uông Thái Biểu, Báo Nhân dân phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: VÕ TÙNG

Thời gian tới, lãnh đạo Tỉnh ủy Lâm Đồng đề nghị các cơ quan báo chí tăng cường thông tin tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; hoạt động lãnh đạo của các cấp, các ngành, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, giới thiệu các tiềm năng, thế mạnh trong thu hút đầu tư, phát triển du lịch, dịch vụ, thương mại…; các sản phẩm mang thương hiệu của tỉnh, tạo sự đồng thuận; phản ánh nỗ lực và khát vọng xây dựng tỉnh Lâm Đồng ngày càng giàu đẹp.

Tích cực đấu tranh, phản bác, xử lý các thông tin xấu độc, các thông tin tiêu cực; tăng thời lượng tin, bài để phản ánh những tâm tư, nguyện vọng, vấn đề Nhân dân quan tâm...

Tỉnh ủy Lâm Đồng cũng đề nghị các cơ quan báo chí kịp thời có bài viết, phóng sự để định hướng thông tin trước những phản ánh không đúng, không đầy đủ về các địa phương, lĩnh vực của tỉnh.

Không đưa tin bài sai sự thật, không đầy đủ, thiếu kiểm chứng, thông tin không mang tính xây dựng, phiến diện, thông tin nặng về tiêu cực gây hiểu nhầm, hiểu sai, hoang mang, tiêu cực, mất niềm tin vào sự lãnh đạo của Nhà nước, các cấp ủy, chính quyền.

Nhà báo Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng Biên tập Thường trực báo Pháp Luật TP.HCM, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VÕ TÙNG

Tại buổi làm việc, nhà báo Nguyễn Đức Hiển - Phó Tổng Biên tập Thường trực Báo Pháp Luật TPHCM, cho biết Báo Pháp Luật TPHCM là một trong 15 cơ quan báo chí ký hợp đồng truyền thông với tỉnh Lâm Đồng.

Tuy nhiên, theo nhà báo Nguyễn Đức Hiển, nếu trong trường hợp hai đơn vị không ký hợp đồng truyền thông thì Pháp Luật TPHCM cũng sẽ đưa tin một cách đầy đủ, có ích và cân bằng các thông tin trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Nhà báo Nguyễn Đức Hiển đề nghị khi quan tâm đến những sự kiện nóng, báo chí cần khai thác một cách công bằng, cân bằng và mang tính tuyên truyền, xây dựng.

Đại diện cho các phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí tác nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng, nhà báo Mai Vinh - phóng viên Báo Tuổi trẻ cho rằng trong thời gian dài làm việc ở Lâm Đồng cảm thấy có “vết gãy” nào đó giữa lãnh đạo, chính quyền và nhà báo.

"Truyền thông chính sách đến nhân dân không trọn, dân không hiểu hết. Các buổi giao ban báo chí cần có lãnh đạo tỉnh để lắng nghe và giải quyết những vấn đề báo chí nêu, cần có lãnh đạo có tiếng nói quyết định. Các PV và các cơ quan báo chí mong nhận được sự chia sẻ nhiều hơn" - nhà báo Mai Vinh nói thêm.

Nhà báo Mai Vinh đề nghị các cơ quan tỉnh Lâm Đồng cởi mở hơn với báo chí. Ảnh: VÕ TÙNG

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân dân Lê Quốc Minh ủng hộ Tỉnh ủy Lâm Đồng có một cuộc gặp gỡ báo chí thẳng thắn, cởi mở.

Ông Minh cho rằng báo chí rất mong muốn có được thông tin minh bạch nhưng để thông tin được minh bạch và lan tỏa thì rất cần trách nhiệm, chung tay của các sở ban ngành.

Tổng Biên tập Báo Nhân dân Lê Quốc Minh trao đổi nhiều nội dung về việc phối hợp tuyên truyền, cung cấp thông tin. Ảnh: VÕ TÙNG

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam mong muốn các sở, ban ngành tỉnh Lâm Đồng sẽ có sự phối hợp với các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh tốt hơn, tin cậy và đồng hành tốt hơn trong thời gian tới để những thông tin tuyên truyền nhanh chóng, minh bạch và chính xác.

Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Thái Học, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, khẳng định buổi làm việc giữa lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng với các cơ quan báo chí năm 2024 rất thẳng thắn, hướng đến mong muốn chung là để tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Thái Học ghi nhận những ý kiến phát biểu của nhà báo, phóng viên và lãnh đạo các cơ quan báo chí đóng góp cho tỉnh. Ảnh: VÕ TÙNG

Theo ông Học, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng rất cầu thị, trân trọng những đóng góp của các PV và các cơ quan báo chí. Do vậy, ông nhìn nhận buổi gặp mặt đã thu về rất nhiều sự chân thành, thẳng thắn.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thái Học ghi nhận sự có mặt của các phóng viên thường trú là đại diện cho các cơ quan báo chí để thực thi nhiệm vụ.

"Các nhà báo, phóng viên là công dân đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh. Đây cũng là kênh thông tin quan trọng, nhanh nhạy, đa chiều và chính thống giúp lãnh đạo tỉnh nhìn thấy nhiều thông tin quan trọng, giúp những người thực thi công vụ nắm bắt để chỉ đạo, điều hành" - ông Học nói thêm.

Cuối cùng, ông Học đề nghị thời gian tới các nhà báo, PV phản ánh trung thực những thông tin trên mặt báo bằng tinh thần xây dựng vì sự phát triền của tỉnh Lâm Đồng.

VÕ TÙNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/quyen-bi-thu-lam-dong-nguyen-thai-hoc-bao-chi-gop-phan-quan-trong-vao-su-phat-trien-cua-tinh-post783617.html