Quỹ KKR của Hoa Kỳ: Việt Nam ở vị trí cao trong danh sách cần phải đầu tư

Chiều 14/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông David Petraeus, đồng sở hữu Quỹ kiêm Chủ tịch Viện toàn cầu Quỹ đầu tư Kohlberg Kravis Roberts (KKR), đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông David Petraeus, đồng sở hữu Quỹ kiêm Chủ tịch Viện toàn cầu Quỹ đầu tư Kohlberg Kravis Roberts (KKR) - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

KKR là công ty đầu tư toàn cầu của Hoa Kỳ, một trong những quỹ đầu tư tư nhân lớn nhất thế giới, có 33 văn phòng trên toàn cầu, đã hoàn thành hơn 280 khoản đầu tư vào các công ty với tổng giá trị 545 tỷ USD, tổng tài sản công ty khoảng 470 tỷ USD. KKR đã đầu tư hơn 1,5 tỷ USD vào Việt Nam.

Trước đó, vào tháng 5/2022 và tháng 9/2023, trong các chuyến công tác tại Hoa Kỳ, Thủ tướng cũng đã gặp ông Joe Bae, Tổng Giám đốc KKR và ông Neil Brown, Giám đốc điều hành KKR.

Tại cuộc tiếp, Thủ tướng hoan nghênh chuyến thăm của ông David Petraeus vào dịp kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ và sau khi hai nước vừa xác lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, trở thành một hình mẫu về khôi phục và hàn gắn vết thương chiến tranh, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai.

Thủ tướng cũng đánh giá cao việc Quỹ KKR đã đầu tư hơn 1 tỷ USD vào Việt Nam trong những năm gần đây, mong muốn con số này sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ.

Thủ tướng cho rằng trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vừa được thiết lập, hợp tác kinh tế-thương mại tiếp tục là trọng tâm và là động lực thúc đẩy mạnh mẽ; quan hệ về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực số là đột phá mới.

Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn hoan nghênh và tạo thuận lợi nhất cho các tập đoàn nước ngoài nói chung và Quỹ đầu tư KKR nói riêng đầu tư vào Việt Nam - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng cũng nhấn mạnh trước những vấn đề toàn cầu, toàn dân, trong đó vấn đề ứng phó biến đổi khí hậu, các nước phát triển cần hỗ trợ các nước đang phát triển về nguồn vốn ưu đãi, công nghệ tiên tiến, đào tạo nhân lực, xây dựng thể chế và nâng cao năng lực quản trị.

Khẳng định cơ hội, tiềm năng hợp tác thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Hoa Kỳ còn rất lớn, Thủ tướng đề nghị ông David Petraeus có tiếng nói thúc đẩy phía Mỹ sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam và bãi bỏ những kiểm soát không cần thiết trong chuyển giao công nghệ.

Thủ tướng đề nghị KKR tiếp tục trao đổi, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Việt Nam và kết nối với các tập đoàn, đối tác của KKR trên thế giới để tìm kiếm cơ hội, mở rộng hợp tác, đầu tư tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực mới nổi như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế chia sẻ, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo…

Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn hoan nghênh và tạo thuận lợi nhất cho các tập đoàn nước ngoài nói chung và Quỹ đầu tư KKR nói riêng đầu tư vào Việt Nam; coi thành công của doanh nghiệp là thành công của Việt Nam, trên tinh thần hài hòa lợi ích và chia sẻ rủi ro.

Việt Nam đang tiếp tục tập trung thúc đẩy 3 đột phá chiến lược (thể chế, hạ tầng, nhân lực), hướng tới "chính sách thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh"; tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, giữ vững môi trường hòa bình, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội để các nhà đầu tư yên tâm; luôn lắng nghe, đối thoại để xử lý các vấn đề vướng mắc, khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Về phần mình, ông David Petraeus bày tỏ vui mừng về những bước phát triển ấn tượng trong quan hệ song phương Hoa Kỳ-Việt Nam những năm qua; gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, cả hai nước đã cùng chiến thắng trong hòa bình.

Ông David Petraeus khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục là điểm đến quan trọng, nằm ở vị trí cao trong danh sách các quốc gia cần phải đầu tư của KKR - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Ông đánh giá cao những lợi thế, vị thế của Việt Nam để thu hút đầu tư như các nhà lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược cả trong thời kỳ chiến tranh và xây dựng đất nước, tinh thần nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, nền tảng kinh tế vĩ mô vững chắc, thị trường lớn, nguồn nhân lực trình độ cao, đội ngũ doanh nhân ngày càng lớn mạnh, ưu tiên của Việt Nam trong chuyển đổi năng lượng, xu thế dịch chuyển đầu tư toàn cầu…

Ông cho biết các khoản đầu tư chiến lược của KKR đã góp phần giúp các công ty Việt Nam vươn ra thị trường toàn cầu như Masan và Tập đoàn giáo dục EQuest; khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục là điểm đến quan trọng, nằm ở vị trí cao trong danh sách các quốc gia cần phải đầu tư của KKR, nhất là trong những lĩnh vực mà Thủ tướng đã có ý kiến.

* Thời gian qua, thương mại song phương Việt Nam - Hoa Kỳ tiếp tục tăng trưởng mạnh với kim ngạch thương mại hai chiều ước tính đạt hơn 123 tỷ USD năm 2022, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2021. Tính đến tháng 10/2023, tổng kim ngạch 2 chiều Việt Nam - Hoa Kỳ đạt hơn 90,1 tỷ USD. Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong nhiều năm qua, trong khi Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ 7 của Hoa Kỳ trên thế giới và là đối tác lớn nhất tại ASEAN.

Hoa Kỳ hiện có 1.286 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký hơn 11,7 tỷ USD, đứng thứ 11 trong 143 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Tính từ đầu năm 2023 trở lại đây, nhiều doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ đã đến Việt Nam và nêu thông điệp sẽ mở rộng hoạt động và đầu tư tại Việt Nam như Exxon Mobil, Amazon, Amkor, Marriott, Coca Cola, Google, Facebook, Netflix.

Hà Văn

Nguồn Chính Phủ: https://baochinhphu.vn/quy-kkr-cua-hoa-ky-viet-nam-o-vi-tri-cao-trong-danh-sach-can-phai-dau-tu-10223121417115472.htm