Quỹ học bổng giúp nhiều trẻ em khó khăn chạm tới ước mơ

Những phần học bổng đến từ quỹ Vì trẻ em Việt Nam năm nay tiếp tục sứ mệnh tiếp sức đến trường cho những học sinh – sinh viên hiếu học có hoàn cảnh khó khăn giống như tôn chỉ mục đích ban đầu của nó.

Ban tổ chức trao học bổng cho các em học sinh

Giải golf từ thiện thường niên "Vì trẻ em Việt Nam - Swing for the Kids" lần thứ 16 do Báo Đầu tư (dưới sự bảo trợ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) và Hội Khuyến học Việt Nam vừa chính thức khởi động nhằm gây quỹ học bổng Vì trẻ em Việt Nam dành cho các học sinh, sinh viên vượt qua hoàn cảnh khó khăn để đạt thành tích cao trong học tập.

Chảo Lở Mẩy, sinh viên năm 2 ngành kế toán - kiểm toán của Học viện Chính sách và Phát triển - là 1 trong số 10 sinh viên xuất sắc nhất trở thành chủ nhân của những suất học bổng toàn phần của chương trình.

Chảo Lở Mẩy nhận học bổng Vì trẻ em Việt Nam

Mẩy đến từ một gia đình thuộc hộ cận nghèo của xã Phìn Ngan thuộc huyện Bát Xát của tỉnh Lào Cai. Hoàn cảnh gia đình khó khăn đã từng là rào cản khiến cho con đường đến trường của em trở nên gập ghềnh hơn so với các bạn cùng trang lứa.

Cũng có lúc việc học phải đối diện với nguy cơ bị gián đoạn, nhưng Mẩy vẫn giữ vững thành tích khi nằm trong top học sinh giỏi của lớp suốt 12 năm học và đạt được nhiều giải thưởng trong các kỳ thi tại địa phương.

"Học bổng là một món quà đặc biệt đối với em. Số tiền này có thể giúp em trang trải một phần học phí, chi phí học tập và sinh hoạt để yên tâm tập trung cho việc học", Mẩy chia sẻ.

Trong suốt 16 năm kể từ khi quỹ học bổng ra đời, "Biết ơn" và "Cảm ơn" luôn là những từ các em học sinh sinh - sinh viên, đối tượng thụ hưởng của quỹ, dành nhiều nhất khi nói về nó.

Ông Lê Trong Minh, Trưởng BTC giải golf Swing for the Kids gây quỹ học bổng Vì trẻ em Việt Nam chia sẻ: Động lực khiến BTC và cộng đồng doanh nghiệp quyết định phải giữ gìn giải đấu lâu dài, bất chấp những lần khủng hoảng kinh tế và cả khi đại dịch hoành hành, đều xuất phát từ tình thương và mong muốn khích lệ các em học sinh thông qua những hành động thiết thực.

"Chúng tôi tin hơi ấm từ những trái tim nhân hậu và sự nhiệt huyết từ những hành động cụ thể sẽ tục truyền lửa tới những học sinh, sinh viên vượt trên hoàn cảnh khó khăn để vươn tới tri thức", ông Lê Trọng Minh khẳng định.

Ban tổ chức trao học bổng năm 2023 cho các em học sinh

Trải qua 16 năm, 20.000 suất học bổng có tổng trị giá gần 850.000 USD đã vượt qua những chặng đường dài đã tới được 40 địa phương thông qua các hình thức học bổng và hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp các cơ sở học tập, giúp các em có thể tự tin bước vào cuộc sống mới.

Đặc biệt, vượt qua giới hạn về mặt địa lý, không gian, những suất học bổng đã đến với cả những trẻ em hiếu học ở khu vực Biển Hồ thuộc Campuchia; vượt sóng ra tận Trường Sa, mang niềm vui đến cho các em học sinh khó khăn nơi hải đảo; giúp những học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn chỉ cần muốn đi học và đang sở hữu thành tích học tập tốt, đều có thể nhận được sự khuyến khích về vật chất lẫn tinh thần để có thể theo đuổi con đường học vấn của mình.

Hoàng Oanh

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/quy-hoc-bong-giup-nhieu-tre-em-kho-khan-cham-toi-uoc-mo-20230819092438262.htm