Quỹ Hỗ trợ nông dân - điểm tựa của nhà nông

Thời gian qua, Hội Nông dân thị xã Bình Long đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên và các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp Quỹ Hỗ trợ nông dân nhằm giúp nông dân được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi phát triển sản xuất. Nhờ vậy, đã có nhiều mô hình sản xuất đạt hiệu quả kinh tế, trở thành mô hình điểm để hội viên nông dân tới tham quan, học tập và áp dụng vào thực tế.

Gia đình ông Nguyễn Hồng Sơn là một trong những hộ hội viên nông dân ở xã Thanh Phú, TX. Bình Long được tiếp cận Quỹ Hỗ trợ nông dân. Cuối năm 2021, gia đình ông dự định cải tạo diện tích trồng cây ăn trái nhưng gặp khó khăn về vốn. Được Hội Nông dân xã giới thiệu, gia đình ông Sơn vay Quỹ hỗ trợ nông dân 50 triệu đồng, nhờ đó có điều kiện đầu tư hệ thống tưới tự động cho vườn sầu riêng. Ông Sơn chia sẻ: “Với điều kiện thổ nhưỡng, nguồn nước phù hợp, trên cơ sở nguồn vốn của gia đình đã có, tôi đầu tư cải tạo 1,3 ha vườn tạp sang trồng cây sầu riêng. Được vay thêm nguồn vốn từ Nhà nước thì có thêm kinh phí để đầu tư hoàn thiện hệ thống tưới tự động cho vườn cây và nhờ đó có thêm thời gian chăm sóc cho cây phát triển tốt hơn. Tuy nhiên, việc tiếp cận vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân còn ít nên chưa thực sự hiệu quả trong làm kinh tế”.

Nhà nông Nguyễn Văn Huệ ở ấp 17, xã Thanh Phú, TX. Bình Long khởi nghiệp từ trồng dưa lưới

Hội Nông dân xã Thanh Phú là một trong những tổ chức hội nhận ủy thác lớn nhất từ Quỹ Hỗ trợ nông dân thị xã Bình Long, với 1,6 tỷ đồng, thực hiện 4 dự án cho hội viên nông dân vay. Qua gần 3 năm nhận ủy thác, nhiều mô hình của nông dân đã phát huy hiệu quả, mang lại thu nhập ổn định cho gia đình hội viên. Chủ tịch Hội Nông dân xã Thanh Phú Nguyễn Đình Huế cho biết: “Quá trình tiếp cận vốn, bà con nông dân đã chuyển đổi cây trồng, vật nuôi theo chương trình, dự án, như trồng sầu riêng, dưa lưới, nuôi dê… Đặc biệt, thời gian qua, tổ canh tác sầu riêng và sản xuất sen Đa Lộc của xã Thanh Phú được tiếp cận vốn vay từ Quỹ Hỗ trợ nông dân đã có thêm nguồn lực đầu tư phân bón vi sinh để phát triển nông nghiệp sạch, hữu cơ. Hiện tại, Hội Nông dân xã đang triển khai một số mô hình cho hội viên, vì vậy mong muốn được tiếp nhận ủy thác thêm nguồn vốn nhằm đáp ứng nhu cầu của hội viên”.

Hội Nông dân thị xã Bình Long cũng mở nhiều buổi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao có sự đầu tư từ Quỹ hỗ trợ nông dân

Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Nguyễn Đăng Hoàn cho biết: “Thời gian tới, Hội Nông dân thị xã tiếp tục chỉ đạo các cơ sở hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để tạo nguồn quỹ theo phương châm xã hội hóa, tranh thủ tối đa nguồn vốn vận động từ các tổ chức, cá nhân. Mặt khác, chú trọng xây dựng, nhân rộng mô hình, dự án theo hướng liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm, gắn với thành lập các chi hội, tổ hội nghề nghiệp; chú trọng cho vay vốn theo các dự án, mô hình điểm có sự liên kết. Đặc biệt, nguồn vốn sẽ tập trung cho đối tượng thanh niên là nông dân vay để khởi nghiệp”.

Đến nay, tổng nguồn vốn của Quỹ Hỗ trợ nông dân thị xã Bình Long hơn 7,7 tỷ đồng, trong đó có 3,2 tỷ đồng do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ; hơn 4,5 tỷ đồng do nguồn vận động và thị xã hỗ trợ. Thời gian qua, từ nguồn quỹ, Hội Nông dân thị xã đã hỗ trợ hàng trăm hộ hội viên vay đầu tư sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế.

Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Bình Long NGUYỄN ĐĂNG HOÀN

Từ nguồn vốn vay, các hội viên không chỉ nâng cao đời sống cho gia đình và sau khi được vay vốn, các hộ tích cực phổ biến, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm chăn nuôi, phát triển kinh tế. Hội viên được vay vốn không chỉ làm cho đồng vốn sinh lời mà còn có trách nhiệm xây dựng, tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông dân. Tuy nhiên, hiện nay mỗi hội viên nông dân tiếp cận quỹ hỗ trợ với số tiền khá “kiêm tốn”. “Nông dân rất mong vay được nguồn vốn ưu đãi càng nhiều càng tốt, nhưng theo quy định của Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương, mỗi hội viên chỉ được vay tối đa 100 triệu đồng, thời hạn vay 3 năm. Mặc dù trong quá trình quản lý cho vay sẽ không tránh những rủi ro nhưng thực tế ở Bình Long nói riêng và tỉnh Bình Phước nói chung, cho vay tối đa 100 triệu đồng là chưa phù hợp, chưa tương xứng với nhu cầu đầu tư” - ông Hoàn chia sẻ.

Nông dân tham quan học tập kinh nghiệm mô hình dưa lưới tại Bình Long được sự hỗ trợ từ Quỹ hỗ trợ nông dân

Để phát huy hiệu quả nguồn vốn, hằng năm, Hội Nông dân thị xã và các xã, phường chủ động lựa chọn những mô hình, dự án khả thi để triển khai thực hiện. Đặc biệt, ưu tiên những hộ có kế hoạch sử dụng vốn cụ thể để phát huy hiệu quả nguồn vốn vay.

Kỳ vọng rằng, thời gian tới Trung ương Hội Nông dân Việt Nam có chính sách phù hợp thực tế từng địa phương, các cấp hội nông dân tăng cường hỗ trợ và vận động hội viên đóng góp tăng nguồn vốn đáp ứng nhu cầu hội viên vay nhằm thực hiện hiệu quả các dự án kinh tế của mình. Từ đó, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng tổ chức hội, tổ nghề nghiệp, tổ hợp tác và hợp tác xã… ở Bình Phước.

Thanh Mảng - Quốc Việt

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/4/143362/quy-ho-tro-nong-dan-diem-tua-cua-nha-nong