Quy định không rõ ràng suýt nữa đã cướp đi cơ hội xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc

Những quy định không rõ ràng trong điều kiện dự thi tiếng Hàn dành cho người lao động đã đẩy nhiều người đủ điều kiện nhưng không được dự thi.

Sau gần 4 năm dừng tiếp nhận, mới đây bên phía Hàn Quốc đã chính thức mở cửa lại thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam, đem lại cơ hội làm việc tại Hàn Quốc cho hàng nghìn người. Kèm theo đó là danh sách cấm 44 huyện của 10 tỉnh ở nước ta do có số người cư trú bất pháp quá nhiều và không chịu về nước.

Mong muốn được sang Hàn Quốc làm việc là ước mơ của nhiều người với hi vọng có thu nhập cao và ổn định hơn. Trong đó có chị Bùi Thị An (25 tuổi, xóm 3 Đồng Hướng, Kim Sơn, Ninh Bình), trước đó chị đang làm ở công ty Sam Sung Bắc Ninh với mức lương ổn định 10 triệu 1 tháng.

Chị Bùi Thị An thất vọng sau 3 bị từ chối đăng kí dự thi tiếng Hàn dành cho người lao động.

Sau khi nghe được quyết định Hàn Quốc lấy lại lao động Việt Nam, chị đã quyết định thôi việc về để học tiếng với mong muốn được sang Hàn Quốc làm việc. Nhưng khi đi làm thủ tục dự thi thì liên tục bị trung tâm giới thiệu việc làm Ninh Bình từ chối vì lý do chuyển khẩu đủ 1 năm.

Trao đổi với phóng viên chị An bức xúc cho biết: "Lần thứ nhất lên trung tâm giới thiệu việc làm Ninh Bình đăng kí dự thi nhưng bị từ chối do tôi chuyển khẩu chưa được một năm. Tôi chứng minh là nơi tôi chuyển đến và chỗ ở hiện tại đều không nằm trong danh sách bị phía hàn quốc cấm nhưng nói kiểu gì cũng không được chấp nhận.

Về đến nhà tôi thấy bức xúc, liền gọi lên trung tâm lao động ngoài nước thắc mắc thì họ cho biết quy định chuyển khẩu trên 1 năm mới được dự thi chỉ dành cho những người thuộc nơi bị cấm sang nơi không bị cấm. Còn trường hợp của tôi là chuyển khẩu từ nơi không bị cấm sang nơi không bị cấm thì vẫn được thi bình thường".

“Nghe được tin này tôi vui lắm, hôm sau tôi lại tới trung tâm lần thứ 2 đăng kí dự thi nhưng lại bị từ chối. Sau đó tôi giải thích là trên trung tâm lao động ngoài nước bảo em đủ điều kiện nộp thì chị Quyên (nhân viên ở trung tâm giới thiệu việc làm Ninh Bình) lại bảo chỉ cần bên trung tâm lao động gọi về là được.

Tôi cũng trình bày như thế với trung tâm lao động ngoài nước thì anh Cường (ở trung tâm lao động ngoài nước) có gọi điện về bảo linh động cho trường hợp của tôi. Lần thứ 3 đến các anh chị ở đây lại vòng vo cho biết do chưa có văn bản gửi xuống nên không tiếp nhận”, chị An thất vọng nói thêm.

Quy định về thời gian cư trú trên vô tình khiến nhiều người không được tham dự kì thi tiếng Hàn tháng 10 tới.

Được biết chị An có hộ khẩu trước đây là ở huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa và mới chuyển khẩu sang huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình cả 2 nơi này đều không nằm trong danh sách cấm của bên phía Hàn Quốc. Chị đã học tiếng Hàn được 3 tháng nay với mức học phí 5 triệu, trước đó chị đang có thu nhập tốt 10 triệu một tháng và cũng từ bỏ vì ước mơ làm việc tại Hàn Quốc.

Cũng tương tự là trường hợp của anh Nguyễn Văn Tuấn chuyển hộ khẩu từ Nam Định sang Ninh Bình và cả 2 nơi không nằm trong danh sách cấm của bên phía Hàn Quốc. Nhưng cũng vì quy định không rõ ràng trên mà không được đăng kí dự thi vào tháng 10 tới.

Để tìm hiểu những khúc mắc trên phóng viên Phapluatplus.vn đã trao đổi với ông Lê Đức Mạnh, trưởng phòng việc làm của Sở TBLĐXH tỉnh Ninh Bình, ông cho biết : "Về 2 trường hợp trên là do trong văn bản quy định rõ là "Chuyển khẩu trên 1 năm thì mới được đăng kí", nên chúng tôi không tiếp nhận với những người chuyển khẩu chưa đủ 1 năm theo như văn bản. Mới đây tôi đã nhận được văn bản từ bên trên là chấp nhận hồ sơ đối với những trường hợp này".

Hạn nộp thủ tục dự thi là từ ngày 16- 19/8/ 2016, rất may chị An và anh Tuấn được tham gia dự thi tiếng hàn vào tháng 10 tới. Nếu không được tham dự kì thi sắp tới thì thật là đáng tiếc, chỉ vì 1 quy định không rõ ràng đã vô tình cướp đi ước mơ được sang Hàn làm việc.

Để người lao động có thêm cơ hội việc làm tại nước ngoài, các cơ quan chức năng cần ban hành các văn bản bổ sung giải thích chi tiết nhằm tránh hiểu lầm.

Phạm Quân

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/quy-dinh-khong-ro-rang-suyt-nua-da-cuop-di-co-hoi-xuat-khau-lao-dong-sang-han-quoc-d21692.html