Quốc tế nổi bật: Tổng thống Joe Biden thông tin vui cho Dải Gaza

Tổng thống Joe Biden vừa cho biết, Israel đã cam kết tạo điều kiện cho người dân Palestine sơ tán khỏi Rafa, phía nam Gaza, trước khi tăng cường chiến dịch chống Hamas ở đó.

Tổng thống Joe Biden thông tin vui cho Dải Gaza

Tổng thống Mỹ Joe Biden

Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa lên tiếng cho biết Israel đã đồng ý dừng các hoạt động quân sự ở Dải Gaza trong tháng Ramadan (tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo năm 2024 dự kiến sẽ bắt đầu vào tối 10/3 và kết thúc vào tối 09/4).

Tổng thống Joe Biden cũng cho biết thêm rằng, Israel đã cam kết tạo điều kiện cho người dân Palestine sơ tán khỏi Rafa, phía nam Gaza, trước khi tăng cường chiến dịch chống Hamas ở đó. Tổng thống Joe Biden hy vọng sẽ có lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến của Israel tại Gaza vào ngày 04/3 tới, khi các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến này dường như đang được đẩy nhanh. Thông tin của Tổng thống Joe Biden được đưa ra khi có nhiều nguồn tin cho rằng một phái đoàn quân sự của Israel đã bay tới Qatar để tiến hành các cuộc đàm phán chuyên sâu.

Pháp rất muốn trợ giúp Ukraine

Tổng thống Pháp Emmanual Macron

Tổng thống Pháp Emmanual Macron vừa lên tiếng cho rằng không thể loại trừ việc các thành viên NATO và các đồng minh khác triển khai binh lính tới Ukraine, vì các cường quốc phương Tây phải làm mọi cách để đảm bảo rằng Nga không thể giành chiến thắng. Tuyên bố của ông Emmanual Macron được đưa ra vào thời điểm Ukraine đang phải đối mặt với sự thiếu hụt khí tài quân sự nghiêm trọng, trong khi Nga giành được những bước tiến đáng kể trên thực địa.

Nga lớn tiếng cảnh báo châu Âu

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov vừa lên tiếng cảnh báo xung đột giữa Nga và liên minh quân sự NATO do Mỹ đứng đầu sẽ trở nên không thể tránh khỏi nếu các thành viên châu Âu của NATO gửi quân đến chiến đấu ở Ukraine. Ông Peskov cho rằng: “Nếu NATO gửi binh sĩ tới Ukraine, chúng ta không cần nói về khả năng xảy ra mà về tính không thể tránh khỏi (của một cuộc xung đột trực tiếp)”.

NATO không điều binh sĩ tới Ukraine

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg vừa lên tiếng cho biết: “Các đồng minh NATO đang cung cấp sự hỗ trợ chưa từng có cho Ukraine. Tuy nhiên, Liên minh NATO không có kế hoạch triển khai lực lượng ở Ukraine”. Trong khi đó, Thụy Điển, quốc gia chuẩn bị gia nhập NATO, cũng cho biết nước này hiện không có ý định điều bộ binh tới Ukraine.

Nga tái cấu trúc quân đội

Tổng thống Nga Vladimir Putin

Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ký sắc lệnh cơ cấu lại tổ chức quân đội nước này. Các quân khu Moscow và Leningrad không còn tồn tại từ lâu đã được tái lập và "bốn khu vực trước đây thuộc Ukraine mà Nga mới sáp nhập" đã được sáp nhập vào Quân khu phía Nam. Việc tái thành lập các Quân khu Moskva và Leningrad lần đầu tiên được Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đưa ra vào tháng 12/2022. Vào thời điểm đó, ông Shoigu cho rằng động thái này là cần thiết để chống lại những thách thức mới mà Nga đang phải đối mặt, cụ thể là việc mở rộng NATO bao gồm Phần Lan và Thụy Điển.

Cựu Thủ tướng Pakistan tiếp tục bị cáo buộc

Cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan

Cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan và vợ là bà Bushra Bibi đã bị cáo buộc nhận hối lộ đất đai trong thời gian ông làm Thủ tướng. Ông Imran Khan đã ngồi tù từ tháng 8/2023 vì liên quan đến các vụ án khác. Ông Imran Khan đã bị kết án trong 4 vụ án với mức án lên tới 14 năm tù - trong đó có 2 vụ vì tội hối lộ, khiến ông không được tham gia chính trị trong 10 năm.

Tình hình tại Ukraine vẫn trong tầm kiểm soát

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa lên tiếng thừa nhận, tình hình hiện nay ở Ukraine là rất phức tạp nhưng vẫn trong tầm kiểm soát. Trước đó, ngày 25/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, 31.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng trong cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Linh Đan

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.com.vn/bai-viet/quoc-te-noi-bat-tong-thong-joe-biden-thong-tin-vui-cho-dai-gaza-117271.htm