Quốc tế nổi bật: Kế hoạch cho 'trận đánh cuối cùng'

Israel dự kiến sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự toàn diện ở Gaza trong 6 - 8 tuần nữa bằng một cuộc tấn công trên bộ vào Rafah, thành phố cực nam vùng đất này và giáp với Ai Cập. Đây được xem như trận đánh lớn cuối cùng của Israel ở Gaza.

Israel lên kế hoạch cho 'trận đánh cuối cùng' ở Rafah

Một khu vực bị Israel tấn công, ở Rafah, phía nam Dải Gaza ngày 16–2. Ảnh: Reuters

Ông Avi Melamed, cựu quan chức tình báo Israel và là nhà đàm phán trong các cuộc nổi dậy của Palestine trong những năm 1980 và 2000, cho biết chính quyền của Thủ tướng Benjamin Netanyahu ít khả năng chú ý đến những kêu gọi từ quốc tế về việc ngừng tấn công Rafah.

Hai quan chức Israel giấu tên cho biết các chỉ huy quân sự tin rằng Israel có thể gây tổn hại đáng kể đến lực lượng còn lại của Hamas trong 6 - 8 tuần tới, mở đường cho việc chuyển sang giai đoạn cường độ thấp hơn và các cuộc không kích có chủ đích hơn.

Tàu chiến Mỹ - Nga - Iran bất ngờ “sát cánh”

Tuần dương hạm Varyag của Nga.

Cuộc tập trận hải quân đa quốc gia quy mô lớn Milan lần thứ 12 được tổ chức tại Visakhapatnam - Ấn Độ từ ngày 19 đến ngày 27-2. Trong một động thái chưa từng có, các tàu hải quân của Mỹ, Iran và Nga cùng nhau tham gia cuộc tập trận bất chấp căng thẳng đang diễn ra giữa các bên, bao gồm sự can dự của Mỹ vào xung đột Ukraine - Nga hay phương Tây đổ lỗi cho Iran hậu thuẫn lực lượng Houthi trên biển Đỏ.

Mỹ - Nga hay Mỹ - Iran, vốn nổi tiếng với mối quan hệ căng thẳng và xung đột lợi ích trên nhiều lĩnh vực toàn cầu, đã gạt bỏ những khác biệt để tham gia cuộc tập trận hải quân do Ấn Độ dẫn đầu. Kịch bản này nhấn mạnh sự tôn trọng và sức nặng ngoại giao mà Ấn Độ nắm giữ.

Phụ nữ Afghanistan được phép làm việc trong các cơ sở y tế công

Phụ nữ Afghanistan tại thủ đô Kabul ngày 28/12/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hãng tin Bakhtar của Afghanistan cho biết các cơ sở y tế công ở các tỉnh Kapisa, Parwan, Panjshir, Wardak, Ghazni, Paktika, Logar, Khost, Badakhshan, Paktia và Bamyan đã bắt đầu tiếp nhận phụ nữ tốt nghiệp lớp 12 trở lên vào làm việc.

Từ tháng 8/2021, lực lượng Taliban trở lại nắm quyền tại Afghanistan. Chính quyền Taliban đã áp đặt nhiều quy định hạn chế đối với phụ nữ và trẻ em gái, trong đó có quy định không cho các bé gái đến trường kể từ lớp 7 trở lên. Cho đến nay, chính quyền Taliban vẫn chưa được cộng đồng quốc tế công nhận.

NATO triển khai 32.000 quân tới gần biên giới Nga, Belarus

Theo Tổng thống Belarus Lukashenko, liên minh NATO đang triển khai ít nhất 32.000 quân tới gần vùng biên giới tiếp giáp giữa nước này và Nga.

Ngày 20/2, Sputnik dẫn tuyên bố của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nói khoảng 32.000 binh sĩ NATO, hơn 1.000 xe bọc thép, 235 máy bay và trực thăng đã được triển khai gần biên giới Nga và Belarus.

Ông Lukashenko nói thêm rằng Bosnia và Herzegovina, Moldova, Gruzia và Serbia sẽ sớm gia nhập NATO với kịch bản tương tự như ở Ukraine.

EC cung cấp 83 triệu euro viện trợ nhân đạo cho Ukraine và Moldova

Cảnh tàn phá do xung đột tại Izyum thuộc vùng Kharkiv, Ukraine, ngày 20/2/2023. AFP/TTXVN

Ngày 20/2, Ủy ban châu Âu (EC) đã công bố khoản viện trợ nhân đạo trị giá 83 triệu euro (gần 90 triệu USD) ban đầu để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi xung đột tại Ukraine trong năm 2024.

Theo ước tính của EC, ngày càng có nhiều người Ukraine mất nhà cửa do xung đột và cần được hỗ trợ cũng như nơi trú ẩn trong điều kiện băng giá. Với ước tính khoảng 14,6 triệu người đang cần viện trợ nhân đạo ở Ukraine, nguồn tài trợ mới này được đánh giá là rất quan trọng.

Venezuela và Cuba mong muốn tham gia BRICS

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 20/2, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cho biết nước này sẽ gia nhập Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) trong tương lai gần.

Phát biểu trên kênh truyền hình Venezolana de Television, Tổng thống Nicolas Maduro nhận định chủ nghĩa thực dân sẽ được thay thế bằng “thế giới mới với BRICS” vốn “đang tồn tại và không thể đảo ngược.”

Cùng ngày, sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Cuba Bruno Rodriguez Parrilla, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Cuba quan tâm đến việc mở rộng quan hệ với BRICS.

Thủ lĩnh Hamas đến Ai Cập

Thủ lĩnh phong trào Hồi giáo Hamas Ismail Haniyeh. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thủ lĩnh lực lượng vũ trang Hamas, ông Ismail Haniyeh vừa đến Cairo (Ai Cập) để đàm phán với các quan chức Ai Cập, vài ngày sau khi các nhà hòa giải cho biết triển vọng về một thỏa thuận ngừng bắn mới với Israel đã mờ nhạt.

Tuyên bố của Hamas cho biết ông Haniyeh sẽ thảo luận với các quan chức Ai Cập về tình hình chính trị và diễn biến trên thực địa, cũng như "những nỗ lực nhằm ngăn chặn tấn công, cung cấp hàng cứu trợ và đạt các mục tiêu của người Palestine".

Xuân An (t/h)

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.com.vn/bai-viet/quoc-te-noi-bat-ke-hoach-cho-tran-danh-cuoi-cung-117030.htm