Quốc lộ 18: Nhiều km cây xanh ở dải phân cách bị cháy trụi

Cây xanh ở dải phân cách Quốc lộ 18 đoạn qua địa Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh thời gian gần đây đã bị cháy rụi.

Theo ghi nhận của phóng viên thì những cây xanh được trồng tại dải phân cách (đoạn từ cầu Cà Lồ đến Khu công nghiệp Yên Phong) của Quốc lộ 18 nhiều đoạn dài hàng ki lô mét bị thiêu trụi và không có biểu hiện của sự sống.Thảm có dưới mặt đất đều bị cháy trụi chỉ còn là tro tàn, những khóm cây xanh bị lửa đốt khiến lá và thân khô héo.

Ông Ngô Lương Pha - Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh - cho biết: "Sở GTVT Bắc Ninh chưa nắm được thông tin, cây xanh ở dải phân cách Quốc lộ 18 bị đốt trụi, và Sở cũng không chỉ đạo việc đốt cỏ và cây xanh ở đó. Chúng tôi sẽ cử cán bộ phụ trách đi kiểm tra thông tin và có biện pháp xử lý".

Những khóm cây xanh bị cháy rụi này không có biểu hiện của sự sống.

Được biết thời gian qua dải phân cách của Quốc lộ 18 xuất hiện tình trạng cỏ mọc um tùm, cản trở tầm nhìn của người tham gia giao thông.

Trước hiện tượng đó Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản gửi Bộ GTVT về tình trạng cỏ mọc um tùm trên dải phân cách thuộc quốc lộ 18, gây cản trở việc lưu thông đề nghị cắt tỉa để tránh tại nạn giao thông đáng tiếc.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/quoc-lo-18-nhieu-km-cay-xanh-o-dai-phan-cach-bi-chay-trui-2685497-l.html