Quốc hội Ukraine bỏ kế hoạch cho binh sĩ về phép

Đài CNN đưa tin dự thảo luật nhằm tăng quân số vừa được Quốc hội Ukraine thông qua ngày 11.4 mất đi điều khoản cho phép binh sĩ phục vụ hơn 36 tháng được về phép thăm nhà.

Các nghị sĩ cho biết điều khoản nêu trên bị loại bỏ sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov cùng Tổng tư lệnh quân đội Oleksandr Syrskyi can thiệp. Dự thảo luật nhận 283 phiếu thuận, đặt ra nhiều quy định giúp quân đội tăng cường nhân sự (chủ yếu khiến tình trạng trốn quân dịch trở nên khó khăn hơn).

Ukraine sẽ đưa vào sử dụng một hệ thống đăng ký nghĩa vụ điện tử. Khi luật có hiệu lực thì người phải thực hiện nghĩa vụ quân sự có 60 ngày đăng ký trực tiếp hoặc trực tuyến, trường hợp không đăng ký bị xem như trốn quân dịch.

Dự thảo luật tăng lương lẫn thời gian nghỉ phép dài hơn cho binh sĩ, nhưng lại không đặt ra thời hạn binh sĩ phục vụ ngoài chiến trường mà chỉ ghi rằng chính phủ cần đệ trình luật mới để cải thiện công tác luân chuyển quân nhân trong tình trạng thiết quân luật.

Tướng Yurii Sodol ngày 10.4 thúc giục quốc hội thông qua dự thảo luật với lập luật quân đội Ukraine đang thiếu hụt nhân sự trầm trọng, quân Nga ở miền Đông Ukraine đông hơn gấp 7 - 10 lần.

Binh sĩ Ukraine mệt mỏi vì cuộc chiến kéo dài - Ảnh: CNN

Dự thảo luật mới nhận phải phản ứng mạnh mẽ. Vợ cùng người thân nhiều quân nhân đã tập trung bên ngoài trụ sở quốc hội phản đối thông qua, yêu cầu đặt thời hạn có thể về phép.

Bà Anastasia Bulba có chồng nhập ngũ ngay khi cuộc chiến nổ ra nói với CNN: “Binh sĩ Ukraine không được biết lúc nào được về thăm gia đình. Những người bảo vệ đất nước, nắm giữ nền độc lập của tổ quốc đã bị lừa dối. Chúng ta đều hiểu kế hoạch huy động thêm quân thất bại nên kế hoạch về phép cũng không được thực hiện. Nhưng đây là lỗi của chính quyền chứ không phải của chồng chúng tôi”.

Quân nhân cũng tỏ ra bất mãn. Một lính pháo binh tên Artem cho biết: “Điều này làm mất tinh thần lẫn động lực. Dự thảo nêu rõ thời hạn phục vụ là 1, 2 hay 3 năm thì sẽ tốt hơn. Nếu không thì binh sĩ chẳng còn động lực vì không biết phải chiến đấu lúc nào, ở đâu và trong bao lâu”.

Một người lính thuộc biên chế lữ đoàn 47 đang chiến đấu gần Avdiivka thì tin tưởng sau khi tân binh được đào tạo đầy đủ thì cơ chế về phép sẽ được thực hiện. Lính vệ binh quốc gia Dmytro khẳng định về phép nghỉ ngơi vô cùng cần thiết.

Hơn 2 năm chiến đấu không ngừng nghỉ khiến các đơn vị thiện chiến của Ukraine kiệt sức, lực lượng mỏng dần do thương vong. Nhưng huy động thêm quân lại không nhận được sự đồng tình từ người dân lẫn Tổng thống Volodymyr Zelensky. Tháng 5 năm ngoái, Quốc hội Ukraine thông qua dự luật giảm tuổi nhập ngũ từ 27 xuống 25, nhưng đến tuần trước ông Zelensky mới ký ban hành.

Cẩm Bình

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/quoc-hoi-ukraine-bo-ke-hoach-cho-binh-si-ve-phep-215997.html