Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm 27 thành viên Chính phủ

27 thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội (QH) khóa XIV đã được QH phê chuẩn sáng 28/7, theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ ra mắt QH

Với 97,37% đại biểu (ĐB) tán thành, QH đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với các ông:

1. Ông Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Chính phủ.

2. Ông Trịnh Đình Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

3. Ông Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ.

4. Ông Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ.

5. Ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Với 96,56% ĐB tán thành, QH đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021:

1. Ông Chu Ngọc Anh giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Ông Trần Tuấn Anh giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công thương.

3. Ông Đỗ Văn Chiến giữ chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

4. Ông Nguyễn Xuân Cường giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

5. Ông Đào Ngọc Dung giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

6. Ông Nguyễn Chí Dũng giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

7. Ông Đinh Tiến Dũng giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính.

8. Ông Mai Tiến Dũng giữ chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

9. Ông Phạm Hồng Hà giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

10. Ông Trần Hồng Hà giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

11. Ông Lê Minh Hưng giữ chức vụ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

12. Ông Tô Lâm giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an.

13. Ông Ngô Xuân Lịch giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

14.Ông Lê Thành Long giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

15. Ông Trương Quang Nghĩa giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

16. Ông Phùng Xuân Nhạ giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

17. Ông Phan Văn Sáu giữ chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ.

18. Ông Lê Vĩnh Tân giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

19. Ông Nguyễn Ngọc Thiện giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

20. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Y tế.

21. Ông Trương Minh Tuấn giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ đã ra mắt QH.

Phát biểu gửi gắm, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ mới sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ để đáp lại lòng tin tưởng của đồng bào cử tri cả nước và của các ĐBQH đã quyết định việc phê chuẩn bổ nhiệm các thành viên Chính phủ.

Hi vọng Thủ tướng xử cán bộ không liêm chính để thông điệp thành hiện thực

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

Bên hành lang QH, trao đổi với báo chí, ĐB Nguyễn Thái Học (Phú Yên) tin rằng, khi đưa ra thông điệp xây dựng Chính phủ kiến tạo, hành động, liêm chính, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ là người gương mẫu thực hiện liêm chính. “Cử tri mong muốn Chính phủ, các cấp chính quyền phải thực sự là những người liêm chính, nghĩa là trong sạch, có tinh thần đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí”.

Theo ĐB, thách thức đối với người đứng đầu Chính phủ trong nhiệm kỳ mới không nhỏ. Trong đó, có nhiều vấn đề bức xúc nổi cộm xảy ra trong thực tế từ bộ máy hành chính, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

“Việc phát hiện, xử lý cán bộ chưa liêm chính còn là vấn đề bức xúc thời gian qua, đòi hỏi Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ phải có giải pháp chấn chỉnh, quyết liệt trong phát hiện, xử lý để trở thành hiện thực, chứ không đơn thuần chỉ là thông điệp”, ông Học nói. Cho nên, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phải có bản lĩnh, trí tuệ để xử lý vấn đề này một cách tốt nhất, để đưa đất nước vượt qua khó khăn, thử thách.

Ông Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của QH đánh giá: “Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo rất quyết liệt, rất bám cơ sở, rất lắng nghe các doanh nghiệp và lắng nghe người dân. Cho nên trong tư tưởng chỉ đạo của Thủ tướng là yêu cầu các bộ, ngành không được chậm trễ trong việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật. Thứ hai, Thủ tướng chỉ đạo là tất cả các văn bản quy phạm pháp luật gây khó khăn, ách tắc cho doanh nghiệp, người dân thì phải tháo gỡ. Đây chính là quyết tâm. Tôi cho rằng đất nước ta vấn đề thể chế rất quan trọng. Nếu chúng ta giải mã được các ách tắc của thể chế thì đây chính là cơ hội để phát triển vươn lên”.

Nhà khoa học, nhà kinh tế am hiểu thực tiễn

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ

Qua hơn 90 ngày ở cương vị Phó Thủ tướng, Ủy viên Bộ Chính trị Vương Đình Huệ đã để lại nhiều dấu ấn sâu sắc, có thể gói gọn ở 3 từ “quyết liệt, khẩn trương, hành động”. Cựu Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển từng nói: “Vương Đình Huệ có hai thế mạnh. Một là, thông minh, rất mạnh về chuyên môn, tư duy rõ ràng, mạch lạc. Hai là, rất uyển chuyển trong xử lý các mối quan hệ kinh tế”.

Bên hành lang QH, trao đổi với báo chí, ĐBQH khóa 14 Đặng Thuần Phong nhìn nhận, từ khi Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phụ trách điều hành lĩnh vực kinh tế - tài chính đã rất năng động trong việc khảo sát và lăn lộn trong thực tiễn, ở các địa bàn, các vùng mà kinh tế chưa có sự kết nối. Vì thế, tôi đánh giá rất cao vai trò của Phó Thủ tướng trong việc kết nối các vùng miền.

ĐBQH Dương Trung Quốc, Tổng Thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam nhận xét: “Hiếm có trường hợp nào mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ lần này đã có thời gian 3 tháng “khởi động”, “tập sự” với quá nhiều những sự kiện quan trọng, từ việc đón tiếp quốc khách đến việc ứng phó với những biến đổi của thế giới. Trong đó, đặc biệt có cả những vấn đề phức tạp liên quan đến vấn đề tài nguyên môi trường. Trong 3 tháng qua, Chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thể hiện được sự nhập cuộc năng động. Chúng ta đã thấy bộc lộ những hạn chế của cái cũ và thấy được những khắc phục từ cái mới như thế nào. Từ đó rút ra bài học sâu sắc cho Chính phủ của QH khóa 14 để vận hành đúng với tinh thần như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phát biểu trong lời nhậm chức. “Đặc biệt, thời gian qua, vai trò của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã rất nổi bật. Có lẽ lâu lắm rồi chúng ta mới có được một vị Phó Thủ tướng là một nhà khoa học, nhà kinh tế am hiểu sâu sắc thực tiễn của cuộc sống”, ĐBQH Dương Trung Quốc vui mừng cho biết.

Kỳ vọng tân Tổng Thanh tra nói “không” với tham nhũng

Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu

ĐBQH khóa XIII Đỗ Văn Vẻ (Thái Bình) đánh giá, thời gian qua, ngành Thanh tra đã rất cố gắng, thanh tra làm rõ nhiều vụ việc, phát hiện nhiều sai phạm, kiến nghị thu hồi tài sản lớn do tham ô, tham nhũng, thất thoát cho Nhà nước. “Mong muốn của nhân dân là ngành Thanh tra nỗ lực cố gắng hơn nữa, đưa ra những giải pháp quyết liệt hơn, mạnh tay hơn nữa, kịp thời phát hiện những vụ có dấu hiệu tham ô, tham nhũng”, ông Vẻ nói.

Ông Vẻ tin tưởng, Tổng Thanh tra mới sẽ tiếp tục phát huy những truyền thống của ngành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó; đồng thời có những giải pháp đột phá, tích cực. “Đây cũng là mục tiêu để làm trong sạch bộ máy Nhà nước làm nhân dân yên lòng hơn. Tân Tổng Thanh tra cần cương quyết hơn, bảo đảm đúng pháp luật, công bằng. Tôi tin, Tổng Thanh tra mới sẽ làm được”.

ĐBQH khóa XIII Huỳnh Văn Tiếp (Cần Thơ) “hi vọng tân Tổng Thanh tra Chính phủ sẽ có những đề xuất cơ chế, giải pháp đột phá để sớm khắc phục những tệ nạn này”. Đặc biệt, “người đứng đầu cơ quan thực hiện chức năng phòng, chống tham nhũng nói không với tham nhũng”.

Ông Tiếp cũng cho rằng, tân Tổng Thanh tra cần xem lại các quy định pháp luật hiện hành đã phù hợp chưa để kịp thời có kiến nghị với Chính phủ, QH sửa đổi, tháo gỡ, bảo đảm quyền lợi của người dân. “Làm thế nào mọi người đều phải công bằng với pháp luật, không phải vì quen biết, đút lót để có được quyết định sai mà không khắc phục”, ông Tiếp lưu ý.

ĐB Bùi Thị An (Hà Nội) thì nói: Tôi đánh giá rất cao khi vừa qua, Thanh tra Chính phủ, ngành Thanh tra đã vào cuộc rất quyết liệt giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài theo Kế hoạch 1130. Nhưng còn nhiều vụ khác nữa cần tập trung giải quyết để bảo đảm quyền lợi của người dân.

Ngọc Hoàng - Thảo Nguyên - Thái Quỳnh

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/chinh-tri/doi-noi/quoc-hoi-phe-chuan-de-nghi-bo-nhiem-27-thanh-vien-chinh-phu_t114c67n106816