Quốc hội Mỹ chia rẽ về các đạo luật chi tiêu tài khóa 2024

Trong bối cảnh chỉ còn một tuần nữa là bước vào kỳ nghỉ tháng Tám, các nghị sỹ Mỹ đang nỗ lực đẩy mạnh tiến độ thông qua các đạo luật chi tiêu cho năm tài khóa 2024.

Trong ảnh: Toàn cảnh Nhà Trắng ở Washington D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tờ The Hill đưa tin, trong bối cảnh chỉ còn một tuần nữa là bước vào kỳ nghỉ tháng Tám, các nghị sỹ Mỹ đang nỗ lực đẩy mạnh tiến độ thông qua các đạo luật chi tiêu cho năm tài khóa 2024. Theo thông lệ, 12 đạo luật chi tiêu cần phải được thông qua trước thời hạn 30/9 hàng năm, thời điểm kết thúc năm tài khóa cũ trước khi chuyển sang năm tài khóa mới.

Tuy nhiên, trong bối cảnh lưỡng viện chia rẽ sâu sắc về hạn mức ngân sách, cùng với việc nhóm nghị sỹ bảo thủ tiếp tục tìm cách gia tăng áp lực lên Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy, dự báo sẽ có những "cuộc chiến" cam go về ngân sách chi tiêu khi các nghị sỹ quay trở lại làm việc vào tháng Chín tới.

Hiện tại, hầu hết các dự luật chi tiêu đã được ủy ban chuẩn chi của cả hai viện thông qua. Song nhóm nghị sỹ bảo thủ tại Hạ viện đang yêu cầu cắt giảm thêm nữa so với dự thảo ngân sách được thông qua ở cấp ủy ban. Trong khi đó, các thành viên trong Ủy ban Chuẩn chi Thượng viện không những đã thông qua dự luật chi tiêu ở mức tương đương với thỏa thuận đạt được trong Đạo luật trần nợ công giữa Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện McCarthy, mà còn đề xuất thêm các khoản chi tiêu khẩn cấp bổ sung. Ông McCarthy đã nhắc lại cam kết của mình là không đưa một dự luật chi tiêu nhiều lần lên bỏ phiếu tại Hạ viện - một yêu cầu chính của những người bảo thủ trong Hạ viện.

Tuần trước, Thượng nghị sỹ Patty Murray, đại diện cho đảng Dân chủ của bang Washington, Chủ tịch Ủy ban Chuẩn chi Thượng viện, tuyên bố đã đạt thỏa thuận với Phó Chủ tịch Ủy ban này, Thượng nghị sỹ Susan Collins, đại diện của đảng Cộng hòa của bang Maine, về một khoản ngân sách bổ sung khẩn cấp trị giá 13,7 tỷ USD. Trong đó, có 8 tỷ USD dành cho các chương trình quốc phòng và 5,7 tỷ USD dành cho các chương trình ngoài quốc phòng. Tuy nhiên, động thái này đang vấp phải chỉ trích từ phe Cộng hòa tại Hạ viện.

Tuần này, dự kiến Hạ viện Mỹ sẽ đưa ra bỏ phiếu 2 dự luật chi tiêu đầu tiên liên quan tới Bộ Cựu chiến binh và xây dựng các công trình quân sự, và liên quan tới nông nghiệp, phát triển nông thôn và Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA). Tuy nhiên, theo thông báo của Nhà Trắng, Tổng thống Joe Biden đã tuyên bố sẽ phủ quyết hai dự luật này nếu Hạ viện thông qua.

Dự kiến trong những tuần tới, các nhà đàm phán của cả hai viện sẽ phải ngồi lại với nhau để tìm giải pháp xử lý các khác biệt. Dù vậy, ngày càng có nhiều nghi ngờ về khả năng hai bên có thể đạt thỏa thuận nhằm giúp chính phủ có đủ ngân sách chi tiêu trước hạn chót vào cuối tháng Chín tới.

Cũng trong tuần này, Thượng viện Mỹ sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ nhằm kịp thông qua Đạo luật Chi tiêu quốc phòng 2024 (NDAA), trong đó Mỹ dự kiến chi 886 tỷ USD cho quốc phòng trong năm tài khóa 2024. Trước đó, Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua đạo luật với tỷ lệ sít sao, 219 thuận và 210 phiếu chống.

Đáng chú ý, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, Thượng nghị sỹ Bob Menendez, đại diện cho đảng Dân chủ của bang New Jersey, đã đề xuất đưa các điều khoản của Đạo luật Quan hệ với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (PARTNER with ASEAN Act) vào thành một phần của đạo luật chuẩn chi quốc phòng năm 2024./.

Đoàn Hùng (P/v TTXVN tại Washington)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/quoc-hoi-my-chia-re-ve-cac-dao-luat-chi-tieu-tai-khoa-2024/301042.html