QUỐC HỘI 24H: ĐIỂM TIN HOẠT ĐỘNG QUỐC HỘI NGÀY 26/3/2024

'Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5 tiếp tục thảo luận một số nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV;Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đoàn nghị sĩ Hoa Kỳ; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt Đoàn đại biểu nhân sỹ, trí thức, chức sắc tôn giáo, dân tộc thiểu số tiêu biểu của thành phố Hà Nội; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Lễ công bố và trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ; Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương gặp Tổng Thư ký IPU bên lề IPU-48;...' là những hoạt động đáng chú ý của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội ngày 27/3/2024.

* Sáng 27/3, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc tiếp Đoàn nghị sĩ Hoa Kỳ do Thượng nghị sỹ Kirsten Gillibrand, Chủ tịch Tiểu ban Các mối đe dọa mới nổi, Ủy ban Quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ làm Trưởng Đoàn.

Tại cuộc tiếp, hai bên vui mừng khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện là cơ sở để tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực thế mạnh hai bên cùng quan tâm vì sự phát triển thịnh vượng, trong đó có tăng cường giao lưu, hợp tác nghị viện.

Xem nội dung chi tiết tại đây: CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ TIẾP ĐOÀN NGHỊ SĨ HOA KỲ: THÚC ĐẨY HỢP TÁC NGHỊ VIỆN TƯƠNG XỨNG VỚI QUAN HỆ ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC TOÀN DIỆN GIỮA HAI NƯỚC

* Chiều tối 27/3, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc gặp mặt Đoàn đại biểu nhân sỹ, trí thức, chức sắc tôn giáo, dân tộc thiểu số tiêu biểu của thành phố Hà Nội.

Đánh giá cao và biểu dương đóng góp của cộng đồng nhân sĩ, trí thức, tín đồ tôn giáo và đồng bào dân tộc thiểu số Thủ đô thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội mong muốn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô, trong đó có cộng đồng nhân sĩ, trí thức, tín đồ tôn giáo và đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của Thủ đô Hà Nội, khơi dậy khát vọng và trách nhiệm phát triển Thủ đô Hà Nội.

Xem nội dung chi tiết tại đây: CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ GẶP MẶT ĐOÀN ĐẠI BIỂU NHÂN SỸ, TRÍ THỨC, CHỨC SẮC TÔN GIÁO, DÂN TỘC THIỂU SỐ TIÊU BIỂU TP.HÀ NỘI

* Sáng 27/3, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Hội nghị đại biểu Quốc hội (ĐBQH) hoạt động chuyên trách lần thứ 5, thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Cùng với việc góp ý toàn diện vào nhiều vấn đề trọng tâm, đa số ý kiến đại biểu bày tỏ đồng tình việc luật hóa nội dung biển số xe tại dự thảo luật.

Thảo luận tại Hội nghị, nhiều ý kiến đại biểu cho rằng, quy định cấm tuyệt đối lái xe khi trong cơ thể có nồng độ cồn là cần thiết tuy nhiên cần tiếp tục đánh giá tác động kỹ lưỡng, toàn diện và có lộ trình áp dụng hình thức, mức xử phạt phù hợp.

Xem nội dung chi tiết tại đây:

* Sáng 27/3, tại Nhà Quốc hội, tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội Hoạt động chuyên trách lần thứ 5, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung thảo luận cho ý kiến về Dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Thảo luận tại phiên họp, đa số các đại biểu tán thành với việc thành lập Quỹ công nghiệp quốc phòng, an ninh nhằm hỗ trợ ngân sách nhà nước phục vụ cho phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh, là giải pháp, cơ chế đặc thù, vượt trội, có ý nghĩa chiến lược, nhất là trong triển khai các chương trình, dự án đầu tư có tính cấp bách, nghiên cứu, chế tạo vũ khí trang bị kỹ thuật có ý nghĩa chiến lược, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ đặc biệt, có tính rủi ro cao.

Xem nội dung chi tiết tại đây:

* Sáng 27/03, tại Nhà Quốc hội, tiếp theo chương trình Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, nhiệm kỳ XV, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành chuyển tiếp nội dung thảo luận cho ý kiến về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản diễn ra vào chiều 27/03.

Thảo luận về dự án Luật, nhiều ý kiến ĐBQH quan tâm thảo luận, góp ý kiến về quy định liên quan đến tiêu chuẩn đấu giá viên và đào tạo nghề đấu giá.

Xem nội dung chi tiết tại đây:

* Chiều 27/03, tại Nhà Quốc hội, tiếp tục chương trình Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, nhiệm kỳ khóa XV, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành nội dung thảo luận cho ý kiến về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Phát biểu điều hành nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị lần này tập trung thảo luận 08 vấn đề đã nêu trong Dự thảo báo cáo, 15 nhóm nội dung mới so với Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành. Ngoài ra, các đại biểu có thể trao đổi về các nội dung khác mà đại biểu quan tâm nhằm góp phần hoàn thiện Dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Xem nội dung chi tiết tại đây:

* Chiều 27/3, tại Nhà Quốc hội, sau 2 ngày làm việc khẩn trương hiệu quả, Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách lần thứ 5 thảo luận về một số nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và tiết kiệm được thời gian hơn so với dự kiến ban đầu.

Ghi nhận các ý kiến tâm huyết, trí tuệ, thẳng thắn trên tinh thần xây dựng, trách nhiệm cao tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết sau hội nghị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ phối hợp với Chính phủ chỉ đạo cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan chủ trì soạn thảo, các cơ quan liên quan tiếp tục tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, tiếp tục lấy ý kiến các Đoàn đại biểu Quốc hội, các cơ quan, tổ chức hữu quan hoàn chỉnh dự thảo các luật báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến để trình Quốc hội thảo luận, xem xét tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Xem nội dung chi tiết tại đây: BẾ MẠC HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN TRÁCH LẦN THỨ 5, QUỐC HỘI KHÓA XV: ĐỔI MỚI VÀ HIỆU QUẢ

* Chiều 27/3, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì Lễ công bố và trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao các Nghị quyết và chúc mừng Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Ủy ban Tư pháp và Ban Dân nguyện; chúc mừng 3 đồng chí Trần Thị Nhị Hà, Trịnh Xuân An, Cao Mạnh Linh được Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao trọng trách mới.

Xem nội dung chi tiết tại đây: PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN CHỦ TRÌ LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO NGHỊ QUYẾT CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ

* Bên lề Đại Hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới IPU-148 diễn ra tại Thụy Sĩ, chiều ngày 26/3 theo giờ địa phương, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đã gặp Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện thế giới Martin Chungong.

Vui mừng được gặp lại Ngài Tổng Thư ký IPU, một người bạn gần gũi, thân thiết của Quốc hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, Quốc hội Việt Nam đánh giá rất cao vai trò của Ban Thư ký IPU và cá nhân Ngài Tổng Thư ký đã kết nối, giúp Việt Nam tham gia vào IPU sâu rộng.

Xem nội dung chi tiết tại đây: PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN QUANG PHƯƠNG GẶP TỔNG THƯ KÝ IPU BÊN LỀ IPU-148

* Bên lề Đại hội đồng IPU-148, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới đã có các cuộc gặp, tiếp Trưởng đoàn, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội các nước đang tham dự.

Xem nội dung chi tiết tại đây: QUỐC HỘI VIỆT NAM THÚC ĐẨY NGOẠI GIAO NGHỊ VIỆN BÊN LỀ ĐẠI HỘI ĐỒNG IPU-148

* Từ ngày 24 - 26/3/2024, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường dẫn đầu Đoàn đại biểu Ban Thư ký Quốc hội Việt Nam tham dự Hội nghị Hiệp hội Tổng Thư ký Nghị viện thế giới (ASGP) tại Thụy Sĩ. Với sự chuẩn bị chu đáo, tích cực, Đoàn đại biểu Ban thư ký Quốc hội Việt Nam đã tham dự tất cả các hoạt động tại Hội nghị, không những góp phần vào thành công của hội nghị, mà còn nâng cao uy tín, vị thế của Ban Thư ký Quốc hội Việt Nam cũng như vai trò của Tổng Thư ký Quốc hội.

Xem nội dung chi tiết tại đây: CHUỖI HOẠT ĐỘNG TÍCH CỰC CỦA TỔNG THƯ KÝ QUỐC HỘI BÙI VĂN CƯỜNG VÀ ĐOÀN ĐẠI BIỂU BAN THƯ KÝ QUỐC HỘI VIỆT NAM TẠI HỘI NGHỊ HIỆP HỘI TỔNG THƯ KÝ NGHỊ VIỆN THẾ GIỚI (ASGP)

* Thảo luận tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), nhiều ý kiến đại biểu tán thành với nội dung phân quyền trong tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc chính quyền thành phố Hà Nội tuy nhiên cần quy định khung tối đa để tránh tùy tiện khi triển khai.

Xem nội dung chi tiết tại đây: TỔ CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC CHÍNH QUYỀN TP. HÀ NỘI: CẦN QUY ĐỊNH KHUNG TỐI ĐA

* Một trong những điểm mới của dự thảo Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi) là quy định về Tòa án nhân dân sơ thẩm chuyên biệt. Cho ý kiến vào nội dung này tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, nhiều ý kiến nhấn mạnh sự cần thiết thành lập nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn và hội nhập quốc tế về tư pháp. Đồng thời, đề nghị cân nhắc quy định Hội thẩm nhân dân do Hội đồng nhân dân - nơi đặt trụ sở Tòa án chuyên biệt - bầu, bởi chưa bảo đảm tính đại diện của Nhân dân tham gia xét xử.

Xem nội dung chi tiết tại đây: QUY ĐỊNH VỀ BẦU HỘI THẨM NHÂN DÂN CỦA TÒA ÁN CHUYÊN BIỆT CẦN ĐẢM BẢO TÍNH ĐẠI DIỆN CỦA NHÂN DÂN THAM GIA XÉT XỬ

* Cho ý kiến về quyền tư pháp của Tòa án tại Điều 3 dự thảo Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi) tại Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, ý kiến phát biểu cũng như quan điểm của cơ quan thẩm tra đều thống nhất cho rằng, việc quy định Tòa án thực hiện quyền tư pháp trong dự thảo Luật có cơ sở chính trị, pháp lý, thực tiễn; là cơ sở để xác định nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Tòa án trong dự thảo Luật và các luật liên quan.

Xem nội dung chi tiết tại đây: QUY ĐỊNH QUYỀN TƯ PHÁP TRONG DỰ THẢO LUẬT TỔ CHỨC TÒA ÁN NHÂN DÂN (SỬA ĐỔI): CÓ CƠ SỞ CHÍNH TRỊ, PHÁP LÝ, THỰC TIỄN

* Góp ý về dự án Luật Đường bộ tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, Quốc hội khóa XV, liên quan đến quy định về việc trạm dừng nghỉ, bến xe phải có hệ thống sạc điện cho phương tiện giao thông cơ giới sử dụng năng lượng điện, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng cần làm rõ có phải tất cả các trạm dừng nghỉ, bến xe đều cần có hệ thống sạc điện cho các loại xe điện hay không. Nếu xét thấy cần thiết thì cần quy định những tiêu chuẩn, quy chuẩn phù hợp để đảm bảo tính khả thi.

Xem nội dung chi tiết tại đây: ĐBQH NGUYỄN THỊ VIỆT NGA: QUY ĐỊNH VỀ VIỆC TRẠM DỪNG NGHỈ, BẾN XE PHẢI CÓ HỆ THỐNG SẠC ĐIỆN CẦN BẢO ĐẢM TÍNH KHẢ THI

* Góp ý vào dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, nhiệm kỳ khóa XV, đại biểu Phạm Trọng Nghĩa - Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn cho rằng, dự thảo Luật chưa xác định Vùng Thủ đô gồm những địa phương nào, ranh giới ra sao. Do đó, đề nghị xem xét bổ sung quy định xác định cụ thể các địa phương trong Vùng Thủ đô trong Dự thảo Luật làm căn cứ thực tiễn cho việc quy định các chính sách liên kết vùng, phù hợp với điều kiện cụ thể của vùng.

Xem nội dung chi tiết tại đây: ĐBQH PHẠM TRỌNG NGHĨA: XEM XÉT BỔ SUNG QUY ĐỊNH XÁC ĐỊNH CỤ THỂ CÁC ĐỊA PHƯƠNG TRONG VÙNG THỦ ĐÔ

* Góp ý vào dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đại biểu Hồ Thị Kim Ngân - Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn cho rằng, đấu giá biển số xe là thủ tục mới, quy định mới, đang trong quá trình thí điểm, do đó, việc đưa vào áp dụng sẽ có thể gặp phải những vấn đề bất cập. Vì vậy, đề nghị nghiên cứu, cân nhắc có tổng kết, đánh giá đầy đủ, cụ thể, toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết số 73/2022/QH15 về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô để việc bổ sung vào dự thảo Luật cho phù hợp.

Xem nội dung chi tiết tại đây: ĐBQH HỒ THỊ KIM NGÂN: CẦN TỔNG KẾT, ĐÁNH GIÁ ĐẦY ĐỦ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 73/2022/QH15 VỀ THÍ ĐIỂM ĐẤU GIÁ BIỂN SỐ XE Ô TÔ

* Quan tâm đến dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 tới, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình Nguyễn Minh Tâm cho rằng, việc quy định cấm tuyệt đối sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông sẽ làm giảm lượng lớn mức tiêu thụ rượu, bia và có tác động nhất định đến đời sống văn hóa, nguồn thu của ngân sách và thu nhập của người lao động. Do đó, đề nghị Chính phủ cần tiếp tục đánh giá tác động sâu hơn, toàn diện hơn đối với chính sách này.

Xem nội dung chi tiết tại đây: ĐBQH NGUYỄN MINH TÂM: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG SÂU HƠN, TOÀN DIỆN HƠN ĐỐI VỚI QUY ĐỊNH CẤM TUYỆT ĐỐI SỬ DỤNG RƯỢU, BIA KHI THAM GIA GIAO THÔNG

* Đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Đường bộ, ĐBQH Nguyễn Ngọc Sơn - Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo dự thảo Luật cần nghiên cứu, phối hợp với cơ quan thường trực của Đoàn Giám sát tối cao Nghị quyết 43 để xem xét một số những bất cập hiện nay như việc chậm tiến độ tại các dự án đường cao tốc liên quan rất nhiều tới việc di dời hạ tầng kỹ thuật tại các dự án.

Xem nội dung chi tiết tại đây: ĐBQH NGUYỄN NGỌC SƠN: CẦN XEM XÉT LẠI VIỆC CHẬM TIẾN ĐỘ TẠI CÁC DỰ ÁN ĐƯỜNG CAO TỐC LIÊN QUAN TỚI VIỆC DI DỜI CÁC HẠ TẦNG KỸ THUẬT

* Đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ (sửa đổi), ĐBQH Thái Thị An Chung - Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An cho rằng, cần tiếp tục thực hiện quy định cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi lái xe trong thời gian khoảng 5 năm nữa để thay đổi thói quen, hành vi sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông. Sau đó sẽ đánh giá, tổng kết và cân nhắc có cần quy định giới hạn nồng độ cồn hay không.

Xem nội dung chi tiết tại đây: ĐBQH THÁI THỊ AN CHUNG: CẦN TIẾP TỤC THỰC HIỆN CẤM TUYỆT ĐỐI NỒNG ĐỘ CỒN KHI LÁI XE TRONG THỜI GIAN KHOẢNG 5 NĂM NỮA

* Đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, ĐBQH Lý Thị Lan - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang ủng hộ hướng quy định cấm tuyệt đối lái xe có nồng độ cồn, song đề nghị rà soát, cân nhắc mức xử phạt, hình thức xử phạt cho phù hợp và phải có lộ trình từng bước theo thời gian, để tạo thành ý thức, văn hóa khi tham gia giao thông.

Xem nội dung chi tiết tại đây: ĐBQH LÝ THỊ LAN: ỦNG HỘ QUY ĐỊNH CẤM TUYỆT ĐỐI LÁI XE CÓ NỒNG ĐỘ CỒN SONG CẦN RÀ SOÁT HÌNH THỨC XỬ PHẠT CHO PHÙ HỢP

* Góp ý kiến cho dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, việc dự thảo Luật bỏ quy định “các trường hợp miễn đào tạo nghề đấu giá” là cần thiết và phù hợp.

Xem nội dung chi tiết tại đây: ĐBQH NGUYỄN THỊ VIỆT NGA: BỎ CÁC TRƯỜNG HỢP MIỄN ĐÀO TẠO NGHỀ ĐẤU GIÁ LÀ CẦN THIẾT VÀ PHÙ HỢP

* Góp ý kiến cho dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5 vào chiều 27/3, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Thừa Thiên – Huế Nguyễn Thị Sửu đề nghị bỏ quy định “công bố từng phiếu trả giá” trong quy trình đấu giá trực tiếp để tránh mất thời gian không cần thiết.

Xem nội dung chi tiết tại đây: ĐBQH NGUYỄN THỊ SỬU: ĐỀ NGHỊ BỎ QUY ĐỊNH “CÔNG BỐ TỪNG PHIẾU TRẢ GIÁ” TRONG QUY TRÌNH ĐẤU GIÁ TRỰC TIẾP

* Quan tâm đến một số nội dung của Dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) được các ĐBQH chuyên trách thảo luận vào ngày 27/3, một số chuyên gia, nhà nghiên cứu cho rằng cần những giải pháp cụ thể, đồng bộ để tăng diện bao phủ bảo hiểm xã hội.

Xem nội dung chi tiết tại đây: MỞ RỘNG LƯỚI AN SINH, TĂNG DIỆN BAO PHỦ BẢO HIỂM XÃ HỘI

* Tham gia đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Tuyên Quang Ma Thị Thúy đề nghị xem xét, cân nhắc thông qua dự thảo Luật sau khi cải cách tiền lương và cần có thời gian điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn, tránh tình trạng Luật vừa thông qua lại phải rà soát, sửa đổi.

Xem nội dung chi tiết tại đây: ĐBQH MA THỊ THÚY: ĐỀ NGHỊ CÂN NHẮC VIỆC THÔNG QUA DỰ THẢO LUẬT BẢO HIỂM (SỬA ĐỔI) TẠI KỲ HỌP THỨ 7

* Theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, Dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi) sẽ được trình Quốc hội vào kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024). Quan tâm tới dự luật, PGS.TS. Bùi Thị An, Đại biểu Quốc hội khóa XIII, nguyên Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cho rằng, dự thảo luật lần này cần tăng cường chế tài xử lý nghiêm minh các vi phạm về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ nhằm đảm bảo an ninh, trật tự.

Xem nội dung chi tiết tại đây: TĂNG CƯỜNG CHẾ TÀI XỬ LÝ NGHIÊM MINH CÁC VI PHẠM VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ

Thế Hà

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn//tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?itemid=85715