Quốc gia nào lớn nhất nằm hoàn toàn trong châu Âu?

Nga lâu nay vẫn được coi là quốc gia lớn nhất châu Âu, song quốc gia lớn nhất nằm hoàn toàn trong châu lục này lại là một cái tên khác.

1. Quốc gia lớn nhất nằm hoàn toàn trong châu Âu?

icon

Nga

icon

Ukraine

icon

Đức

Câu trả lời đúng là đáp án B: Nga lâu nay vẫn được coi là quốc gia lớn nhất châu Âu, song Ukraine là quốc gia lớn nhất nằm hoàn toàn trong châu lục này. Tổng diện tích Ukraine là 603.628 km2, trải dài từ phía đông nước Nga đến phía tây Ba Lan, giáp biển Đen và Belarus. Pháp đứng sau Ukraine với diện tích 551.500 km2. Ukranie nằm ở đông nam châu Âu, giáp với Nga về phía đông; Belarus về phía bắc; Ba Lan, Slovakia và Hungary về phía tây; Rumani và Moldova về phía tây nam. Nước này còn giáp biển Đen và biển Azov về phía nam. Thủ đô của Ukraine là Kiev. Với diện tích khoảng 840 km2, dân số 3 triệu, Kiev cũng là thành phố lớn nhất, trung tâm hành chính, kinh tế, khoa học, văn hóa, giáo dục của Ukraine.

2. Ukraine sở hữu bao nhiêu di sản thế giới?

icon

7

icon

8

icon

9

Câu trả lời đúng là đáp án A: Ukraine sở hữu 7 di sản thế giới, bao gồm nhà thờ Thánh Sophia có từ thế kỷ 11 ở Kiev, thành phố cổ Chersonesus và những khu rừng nguyên sinh ở Carpathians. Một di sản khác là vòng cung trắc đạc Struve, một chuỗi các trạm trắc đạc tam giác kéo dài từ Hammerfest ở Na Uy tới biển Đen ở Ukraine. "Nó giúp thiết lập kích thước và hình dạng chính xác của hành tinh, đánh dấu bước quan trọng trong sự phát triển của khoa học trái đất và lập bản đồ địa hình", theo UNESCO. Ngoài ra, quốc gia này còn sở hữu vô số nhà thờ Chính thống giáo lộng lẫy.

3. Ukraine có ga tàu điện ngầm sâu nhất châu Âu, điều này đúng hay sai?

icon

Đúng

icon

Sai

Câu trả lời đúng là đáp án B: Arsenalna tại Kiev là ga tàu điện ngầm sâu thứ hai thế giới với độ sâu 105,5 m dưới mặt đất (đứng thứ nhất là ga Bình Nhưỡng 110 m của Triều Tiên). Theo độ sâu này, nếu bạn tạo một trục thẳng đứng từ mặt đất thì có thể đặt toàn bộ tượng Nữ thần Tự do vào nhà ga này, còn thừa hơn 12 m. Chiều sâu bất thường của ga Arsenalna được cho là do địa lý của Kiev. Lối vào nhà ga nằm trên đỉnh của một thung lũng dốc bên cạnh sông Dnepr có bờ cao nhô lên so với phần còn lại của thành phố. Để bắt một chuyến tàu tại ga này, hành khách phải đi xuống 2 thang cuốn, mất khoảng 5 phút.

4. Đất nước này từng được mệnh danh là …?

icon

“Chú lính chì dũng cảm”

icon

"Xứ sở diệu kì"

icon

"Giỏ bánh mì của châu Âu"

Câu trả lời đúng là đáp án C: Những vùng đất canh tác rộng lớn, màu mỡ ở Ukraine đã biến đất nước này trở thành nơi lý tưởng để trồng lúa mì và các loài cây lương thực khác. Vì vậy, đất nước này từng được mệnh danh là "giỏ bánh mì của châu Âu". Ukraine là một trong những nước sản xuất lúa mì lớn nhất thế giới. Quốc kỳ Ukraine hiện tại bao gồm hai màu vàng và xanh lam, tượng trưng cho bầu trời xanh rộng và những cánh đồng lúa mì. Ngoài lúa mì, Ukraine còn nổi tiếng với hướng dương. Ước tính tổng diện tích trồng hoa hướng dương trên lãnh thổ nước này có thể bao phủ toàn bộ lãnh thổ của Slovenia.

5. Đường hầm tình yêu ở Kleven, Ukraine dùng để vận chuyển gì?

icon

Vận chuyển gỗ

icon

Vận chuyển dầu

icon

Vận chuyển than đá

Câu trả lời đúng là đáp án A: “Đường hầm Tình yêu” nằm giữa vùng Klevan và làng Orzhiz trên tuyến đường sắt Kovel - Rivine, kéo dài khoảng 7 km. Tuyến đường này chia thành 2 nhánh: một nhánh dẫn đến Klevan, nhánh còn lại dẫn đến căn cứ quân sự có từ thời Chiến tranh Lạnh. Vào thời gian ấy, người ta trồng cây dọc theo tuyến đường để che giấu hoạt động vận tải quân sự. Sau khi xây dựng đường ray xe lửa, những bụi cây sau đó mọc tự nhiên bao quanh lấy con đường, trùm cả phía trên, khiến người đi cảm giác như đang đi trong một con đường hầm ngay trên mặt đất. Nó là đường hầm dành cho xe lửa và từng được dùng để vận chuyển, cung cấp gỗ cho một nhà máy địa phương.

6. Quốc gia châu Âu nào trải qua nhiều múi giờ nhất?

icon

Nga

icon

Bỉ

icon

Pháp

Câu trả lời đúng là đáp án C: Pháp, tên chính thức là Cộng hòa Pháp, có phần lãnh thổ chính ở Tây Âu (gọi là chính quốc Pháp) cùng một số vùng và lãnh thổ hải ngoại. Tổng diện tích Pháp hơn 643.800 km2. Dân số năm 2018 gần 67 triệu, đứng thứ hai trong các nước EU (sau Đức). Theo India Today, vì Pháp không chỉ có phần lãnh thổ chính quốc mà còn có nhiều vùng lãnh thổ hải ngoại nên trải qua tới 12 múi giờ - nhiều nhất thế giới. Nga, quốc gia có lãnh thổ lớn nhất thế giới, chỉ trải qua 9 múi giờ. Trước năm 2010, Nga có tới 11 múi giờ, kéo dài từ châu Âu sang châu Á. Cựu Tổng thống Medvedev cho rằng điều này không thuận lợi cho phát triển kinh tế nên đã cắt giảm còn 9 múi giờ.

7. Quốc gia nào đông dân nhất nằm hoàn toàn trong lãnh thổ châu Âu?

icon

Pháp

icon

Đức

icon

Hà Lan

Câu trả lời đúng là đáp án B: Cộng hòa Liên bang Đức gồm 16 bang, nằm giữa lòng châu Âu, được bao bọc bởi các nước gồm Pháp, Áo, Thụy Sĩ, Czech, Ba Lan, Đan Mạch, Hà Lan, Bỉ, Luxembourg. Quốc gia này có diện tích là 357.000 km2, dân số tính đến năm 2018 là 82 triệu, theo BBC. Đây là quốc gia đông dân nhất trong số thành viên thuộc Liên minh châu Âu (EU). Nga đông dân hơn Đức nhưng lãnh thổ có một phần nằm ở châu Á. Cộng hòa Liên bang Đức gồm 16 bang, nằm giữa lòng châu Âu, được bao bọc bởi các nước gồm Pháp, Áo, Thụy Sĩ, Czech, Ba Lan, Đan Mạch, Hà Lan, Bỉ, Luxembourg. Quốc gia này có diện tích là 357.000 km2, dân số tính đến năm 2018 là 82 triệu, theo BBC. Đây là quốc gia đông dân nhất trong số thành viên thuộc Liên minh châu Âu (EU). Nga đông dân hơn Đức nhưng lãnh thổ có một phần nằm ở châu Á.

8. Nước châu Âu nào có nhiều di sản được UNESCO công nhận nhất?

icon

Italy

icon

Thụy Điển

icon

Pháp

Câu trả lời đúng là đáp án A: Đến năm 2019, thế giới có 1.121 di sản được UNESCO công nhận, trong đó châu Âu đóng góp tới 221. Italy cùng Trung Quốc là hai nước có nhiều di sản thế giới được UNESCO công nhận nhất - 55. Theo UNESCO, Italy sở hữu 50 di sản văn hóa và 5 di sản thiên nhiên. Số lượng di sản của Italy nhiều nhờ là nơi bắt nguồn của Đế chế La Mã hùng mạnh cũng như phong trào văn hóa Phục Hưng. Di sản nổi tiếng nhất của Italy là tháp nghiêng Pisa (được công nhận năm 1987) - tháp chuông bên cạnh nhà thờ Pisa, trong quảng trường Piazza dei Miracoli (quảng trường màu nhiệm). Le Colline del Prosecco di Conegliano a Valdobbiadene là di sản mới nhất được công nhận (năm 2019).

Kết quả

Bạn hãy chăm chỉ hơn nhé!

điểm

Đỗ Hợp (t/h)

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/quoc-gia-nao-lon-nhat-nam-hoan-toan-trong-chau-au-post1419941.tpo