Quế Phong, Nghệ An: Trường phổ thông dân tộc nội trú xuống cấp nghiêm trọng sau lũ

Mới được bàn giao và đưa vào sử dụng được một năm nhưng sau trận lũ vừa qua, một số hạng mục của trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS huyện Quế Phong (Nghệ An) đã bị nước cuốn hư hỏng. Một số công trình khác cũng đang xuống cấp nghiêm trọng nếu không sớm có biện pháp xử lý.

Nhiều hạng mục của trường Phổ thông DTNT THCS huyện Quế Phong bị hư hại do lũ.

Tiến độ chậm vì thiếu vốn

Trường Phổ thông DTNT THCS huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An là nơi học tập của 300 em học sinh có thành tích học tập xuất sắc. Trong đó, hơn 95% là con em đồng bào dân tộc thiểu số Thái, Mông, Khơ Mú trên địa bàn huyện Quế Phong.

Do các năm trước đó, trường còn phải đi học nhờ và thiếu nơi ăn nghỉ học tập cho các em học sinh nên UBND tỉnh Nghệ An đã phê duyệt xây dựng mới. Theo Quyết định số 4636/QĐ.UBND-CNXD do ông Lê Xuân Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ký vào ngày 31/11/2011, trường được đầu tư xây mới với tổng mức đầu tư hơn 41 tỷ đồng từ nguồn vốn 30A, vốn đầu tư sự nghiệp giáo dục và một phần ngân sách vốn đối ứng của tỉnh Nghệ An. Địa điểm khảo sát và được phê duyệt xây dựng công trình trên là tại bản Na Cày, xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, Nghệ An.

Công trình được phê duyệt gồm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 thực hiện các hạng mục với tổng mức đầu tư hơn 30 tỷ đồng: San nền, nhà trực, nhà kho, nhà đặt máy phát điện, gara xe hai bánh, nhà hiệu bộ, nhà học 2 tầng, nhà công vụ, nhà ăn, 2 nhà ký túc xá. Giai đoạn 2 thực hiện các hạng mục còn lại. Tuy nhiên, do thiếu vốn nên đến năm 2013, công trình mới bắt đầu được thi công. Đến tháng 5/2015 cơ bản các hạng mục của giai đoạn 1 đã được hoàn thiện. Năm học 2016-2017, các học sinh tại trường phổ thông DTNT THCS huyện Quế Phong đã được bước vào học nơi trường mới.

Hiện một số hạng mục của giai đoạn 2 như trạm điện, đường điện đã được thực hiện và chờ đóng điện. Các hạng mục còn lại cũng đã và đang được tiến hành đấu thầu công khai. Tuy nhiên, vấn đề nan giải khiến các công trình bị chậm như hiện nay là do nguồn vốn rót về chậm và thiếu gây khó cho chủ đầu tư là UBND huyện Quế Phong. Cũng do vốn đầu tư chậm được chuyển về nên đến hiện tại học sinh tại đây chưa có ký túc xá để ăn nghỉ. Hiện các học sinh nam được bố trí nghỉ tạm tại khu vực nhà kho và các học sinh nữ ăn nghỉ tạm tại khu vực nhà ăn.

Do thiếu vốn đầu tư nên đến nay các học sinh tại trường Phổ thông DTNT THCS huyện Quế Phong vẫn chưa có ký túc xá để ở và các công trình giai đoạn 2 cũng đang phải triển khai chậm.

Chia sẻ với PV Báo Xây dựng, bà Vi Thị Duyến, Giám đốc Ban quản lý dự án huyện Quế Phong cho biết: “Hiện giai đoạn 1 đã hoàn thành, một số hạng mục giai đoạn 2 đã được thực hiện nhưng do vốn rót về ít nên nợ giai đoạn 1 vẫn chưa giải ngân hết. Chỉ riêng giai đoạn 1 số vốn đầu tư đã hơn 30 tỷ đồng nhưng đến hiện tại số vốn rót về chỉ mới 25 tỷ đồng nên đến hiện tại vẫn còn nợ các nhà thầu gần 5 tỷ đồng. Để thực hiện các hạng mục ở giai đoạn 2, chúng tôi cũng đang phải vận động các nhà thầu tự bỏ tiền và khi có vốn rót về sẽ quyết toán dần. Hiện số vốn được phê duyệt vẫn đang nằm trong dự toán ban đầu nhưng khi triển khai đồng bộ các hạng mục giai đoạn 2 không tránh khỏi vượt tổng mức đầu tư dự án được duyệt”.

Nhiều hạng mục bị nước lũ làm xuống cấp, hư hỏng

Trong khi nguồn vốn để hoàn thiện toàn bộ công trình đang thiếu và rót về chậm thì sau cơn bão số 4 vừa qua một số hạng mục giai đoạn 1 của trường DTNT THCS huyện Quế Phong nước lũ làm hư hỏng. Một số hạng mục còn lại bị nước xói mòn vào đến tận chân móng và đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng nếu không sớm có giải pháp khi mùa mưa vẫn đang tiếp tục.

Cán bộ Ban quản lý dự án huyện Quế Phong kiểm tra các hạng mục bị hư hỏng do mưa lũ tại trường Phổ thông DTNT THCS huyện Quế Phong để tìm giải pháp khắc phục hoàn toàn.

Có mặt tại đây PV Báo Xây dựng nhận thấy hơn 50m bờ tường bao ở cạnh khu vực nhà bán trú học sinh đã bị đổ. Theo thiết kế được phê duyệt, hạng mục này được xây dựng bằng gạch, có trụ xây bằng gạch khoảng cách trung bình 3m và được đổ dằng bằng 2 thanh thép phi 10, móng trụ được xây bằng đá hộc với độ cao 0,8-4m tùy từng cung đoạn bờ rào. Cả một đoạn tường dài gạch, đá bị nước lũ cuốn đổ ngổn ngang, nằm rải rác trên một đoạn dài.

Việc nước lũ dâng cao bất thường vào đêm 13 rạng sáng ngày 14/9 vừa qua đã khiến một đoạn tường rào dài của công trình trường Phổ thông DTNT THCS huyện Quế Phong cuốn phăng, đổ sập xuống.

Nền móng nhà nấu ăn cũng bị sạt lở một phần và khung sắt nằm chỏng chơ. Nguy hại hơn khi công trình bể lắng lọc nước nằm cạnh khu vực nhà nấu ăn bị nước xói lở vào đến tận nền móng nên đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Công trình bể lắng lọc này có tổng trọng lượng lớn khi được xây cao hai tầng chứa nhiều vật liệu để lắng lọc nước, nếu không sớm có biện pháp can thiệp có nguy cơ đổ sập xuống.

“Chúng tôi rất lo khi một phần hạng mục bờ rào của trường học đã bị nước cuốn, đổ sập xuống. Bên cạnh đó, nhiều hạng mục như bể lắng lọc, nhà nấu ăn cũng đang bị uy hiếp, nếu chỉ cần một trận mưa lớn nữa rất có thể bị đổ sập. Xảy ra việc này cũng là do trước đó qua khảo sát hàng năm, mức nước lũ không khi nào lên đến điểm được phê duyệt để xây trường. Năm nay trận lũ cục bộ mức nước vượt xa các năm trước, nước đã dâng cao ngoài dự tính trước đó của đơn vị. Thêm nữa, trong phê duyệt không có hệ thống tiêu thoát nước nên khi nước lũ lên ngang bằng bất thường thế này nên một số công trình đã bị hư hại như các anh thấy đó”, bà Duyến trăn trở.

Do mực nước lũ hàng năm không lúc nào đến chân công trình nên dự án phê duyệt ban đầu xây tường rào bằng gạch lại không có rọ đá chống kè chống, nước lũ dâng cao bất thường đã gây thiệt hại nặng cho công trình trường Phổ thông DTNT THCS huyện Quế Phong.

Sau khi nước lũ rút, UBND huyện Quế Phong đã nhanh chóng huy động lực lượng chở cát về đóng vào các bì tải để kè lại các đoạn bị sạt lở. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời khi mùa mưa vẫn đang tiếp tục diễn ra bất thường tại huyện miền núi này. Cùng với đó, việc các công trình hư hại đã được bàn giao và hết hạn bảo hành nên việc sửa chữa, xây dựng lại sẽ dễ đẩy vốn đầu tư cho công trình trên tăng lên. Riêng chỉ để khắc phục lại những công trình đã bị hư hỏng do mưa lũ vừa qua cũng đã cần trên 1 tỷ đồng.

Sau khi nước lũ rút, UBND huyện Quế Phong đã cử lực lượng đóng bao cát để kè chân nơi sạt lở, khắc phục tạm thời, tránh tình trạng sạt lở sâu vào các hạng mục khác.

“Trước việc nước lũ dâng cao bất thường hiện chúng tôi đang dự tính giải pháp xây dựng lại đoạn bờ tường trên kè bằng đá hộc, đóng rọ đá chống sạt lở rồi phía trên làm bằng khung thép định hình, không xây dựng bằng gạch nữa. Giải pháp này vừa giảm chi phí để tránh tình trạng đội vốn đầu tư, vừa tránh bị hư hại nặng khi có mưa lũ bất thường như vừa qua”, Giám đốc Ban quản lý dự án huyện Quế Phong chia sẻ.

Lam Giang – Phi Long

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/thoi-su/que-phong-nghe-an-truong-pho-thong-dan-toc-noi-tru-xuong-cap-nghiem-trong-sau-lu.html