Quế Ngọc Hải: Tôi khóc vì có lỗi với anh Công Vinh, anh Thành Lương

Trung vệ Quế Ngọc Hải của đội tuyển Việt Nam tiết lộ anh khóc vì cảm thấy có lỗi với hai người đàn anh Công Vinh, Thành Lương sau thất bại của tuyển Việt Nam trước Indonesia tại bán kết AFF Cup 2016.

Quế Ngọc Hải cảm thấy có lỗi với người đàn anh Công Vinh. (Ảnh: Vietnam+)

Trung vệ Quế Ngọc Hải của đội tuyển Việt Nam tiết lộ anh khóc vì cảm thấy có lỗi với hai người đàn anh Công Vinh, Thành Lương sau thất bại của tuyển Việt Nam trước Indonesia tại bán kết AFF Suzuki Cup 2016.

Quế Ngọc Hải là người mắc hai sai lầm quyết định dẫn tới trận thua 1-2 của tuyển Việt Nam trước Indonesia tại trận lượt đi hôm 3/12. Cũng chính anh là người phạm lỗi với tiền đạo đối phương, dẫn tới quả phạt đền cho Indonesia ghi bàn quyết định trong trận hòa 2-2 ở lượt về.

Trận bán kết lượt về ấy cũng là trận đấu cuối cùng của đội trưởng Lê Công Vinh và Phạm Thành Lương trong màu áo tuyển Việt Nam. Sau trận đấu ấy, họ đã cùng nhau chính thức từ giã đội tuyển.

Bản thân Ngọc Hải đã bật khóc nức nở ngay sau khi trận đấu kết thúc. Anh chia sẻ: “Đó có lẽ là lần cuối cùng tôi khóc. Vì sau ba trận bán kết trong ba năm liên tiếp, tôi cũng đã cạn nước mắt rồi. Tôi không khóc vì đội bóng thua. Vì đội bóng đã chiến đấu quá quả cảm, quá tuyệt vời và xuất sắc rồi.”

“Tôi khóc vì cảm thấy có lỗi với hai anh nhiều lắm. Vì đó là lần cuối cùng của các anh. Cảm ơn hai anh vì những gì hai anh đã cống hiến cho bóng đá Việt Nam từ khi tôi vẫn còn là một cầu thủ trẻ theo dõi và yêu mến qua ti vi đến lúc được là đồng đội.”

“Từ giờ đến về sau này, mỗi lần lên đội tuyển, có lẽ tôi sẽ không được thấy hai con người mẫu mực ấy nữa. Một đội trưởng máu lửa, nhiệt huyết và một người anh luôn vui vẻ nhắc nhở nhẹ nhàng, trêu đùa với anh em. Em và mọi người sẽ nhớ hai anh lắm. Hai anh sẽ mãi là số 9 và số 11 huyền thoại của bóng đá Việt Nam. Cảm ơn hai anh vì tất cả.”

Sự ra đi của Công Vinh và Thành Lương để lại những khoảng trống lớn trong lòng đội tuyển Việt Nam. Không còn họ, đội tuyển mất hai người đã từng giành sáu Quả bóng Vàng, mất đội trưởng, đội phó, mất những công thần cuối cùng của thế hệ 2008 huyền thoại.

Sau họ, Quế Ngọc Hải chính là ứng viên tiềm năng cho vai trò thủ lĩnh kế tiếp của tuyển Việt Nam. Nhưng tại AFF Cup 2016, Ngọc Hải đã không thể hiện được chính mình./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/que-ngoc-hai-toi-khoc-vi-co-loi-voi-anh-cong-vinh-anh-thanh-luong/419985.vnp