Quảng Trị tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng và hướng về biển đảo

Ngày 26/7, Tỉnh đoàn Quảng Trị phối hợp Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức chương trình tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng và hướng về biển đảo quê hương nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023).

Các đại biểu thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Xiếc, thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh.

Tỉnh Quảng Trị hiện có 2.833 Mẹ Việt Nam Anh hùng, trong đó có 27 mẹ còn sống. Trong ngày 26/7, Tỉnh đoàn Quảng Trị đã tổ chức chương trình “Bữa cơm gia đình-Ấm tình lòng mẹ”.

Các cơ quan, đơn vị đã đến thăm, tặng quà và tổ chức “Bữa cơm gia đình-Ấm tình lòng mẹ” tại nhà các Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Xiếc, ở thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh; Trần Thị Liền, ở xã Trung Giang, huyện Gio Linh; Nguyễn Thị Phước, ở Phường 3, thị xã Quảng Trị và Dương Thị Hường, ở xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng.

Tỉnh Quảng Trị hiện có 2.833 Mẹ Việt Nam Anh hùng, trong đó có 27 mẹ còn sống.

Ngoài ra, các huyện, thị, thành đoàn trong tỉnh Quảng Trị ngày hôm nay đều tổ chức tri ân “Bữa cơm gia đình-Ấm tình lòng mẹ” với các Mẹ Việt Nam Anh hùng đang còn sống trên địa bàn tỉnh.

Tối 26/7, Tỉnh đoàn Quảng Trị tổ chức chương trình Lễ thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9, nơi yên nghỉ của hơn 10.800 liệt sĩ con em các tỉnh, thành phố trong cả nước hy sinh tại chiến trường Quảng Trị; phía tây Trường Sơn trong giai đoạn 1954-1975 và làm nhiệm vụ quốc tế ở Lào.

Ban tổ chức trao tặng công trình bảo vệ môi trường trị giá 20 triệu đồng cho huyện đảo Cồn Cỏ.

Dịp này, Tỉnh đoàn Quảng Trị và Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tặng công trình Đường hoa Thanh niên trị giá 50 triệu đồng; công trình bảo vệ môi trường trị giá 20 triệu đồng cho huyện đảo Cồn Cỏ; tặng 50 áo phao cứu hộ trị giá 10 triệu đồng cho ngư dân đang sinh sống trên đảo để phục vụ phát triển hải sản an toàn.

Đây là những hoạt động thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn ”, “Đền ơn đáp nghĩa ”của tuổi trẻ Quảng Trị với thế hệ ông bà, cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng bảo vệ Tổ quốc.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/quang-tri-tri-an-me-viet-nam-anh-hung-va-huong-ve-bien-dao-post764248.html