Quảng Trị lập ba vành đai phòng, chống Covid-19 khu vực biên giới

Chỉ trong ngày 27-4, đã có 13 người nhập cảnh trái phép qua các đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới Việt-Lào dài gần 200 km thuộc địa phận tỉnh Quảng Trị đã bị lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Trị phát hiện, buộc thực hiện cách ly tập trung theo quy định phòng, chống Covid-19. Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp các lực lượng đang căng mình từng giờ tập trung lực lượng phòng chống Covid-19 khu vực biên giới.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng kiểm tra phòng, chống Covid-19 tại tuyến biên giới Việt-Lào thuộc khu vực bờ sông Sê Pôn chảy qua xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa.

Chỉ trong ngày 27-4, đã có 13 người nhập cảnh trái phép qua các đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới Việt-Lào dài gần 200 km thuộc địa phận tỉnh Quảng Trị đã bị lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Trị phát hiện, buộc thực hiện cách ly tập trung theo quy định phòng, chống Covid-19. Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp các lực lượng đang căng mình từng giờ tập trung lực lượng phòng chống Covid-19 khu vực biên giới.

Diễn biến Covid-19 tại nước bạn Lào ngày càng phức tạp, tỉnh Quảng Trị lại có vị trí lại nằm đối diện với hai tỉnh của nước bạn Lào đang xảy ra dịch bệnh nên tình trạng xâm nhập trái phép với diễn biến phức tạp dẫn đến nguy cơ lây lan dịch bệnh trên tuyến biên giới rất cao.

Hy sinh niềm riêng vì việc chung

Tháng Tư, đoạn sông Sê Pôn làm ranh giới tự nhiên giữa Việt Nam và Lào chảy qua địa phận xã Tân Thành, huyện miền núi Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị nước rất cạn, người nhập cảnh trái phép dễ lợi dụng đoạn sông này để về Việt Nam nên công tác chốt chặn phòng chống Covid-19 của các chiến sĩ bộ đội Biên phòng gặp rất nhiều khó khăn. Đồng hồ đã chỉ sang con số gần 24 giờ của ngày 27-4 nhưng các chiến sĩ tại chốt chặn ở Bích La Đông, xã Tân Thành, ở đoạn sông này vẫn không được một phút lơ là, họ thay nhau trực 24/24 giờ mỗi ngày để hạn chế thấp nhất số người cố tình nhập cảnh trái phép từ Lào về. Các chiến sĩ phải sử dụng ống nhòm hồng ngoại để tăng cường tuần tra đêm dọc tuyến biên giới.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng chiều 27-4 dẫn đầu đoàn công tác đã có chuyến kiểm tra dọc tuyến biên giới Việt - Lào động viên, đôn đốc lực lượng chức năng thực hiện tốt hơn nữa công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tại các điểm chốt thuộc thôn Bích La Đông, xã Tân Thành và bản Ka Túc, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa tình trạng nhập cảnh trái phép vẫn diễn biến phức tạp và nhiều rủi ro do hai tỉnh của Lào cùng biên giới với Việt Nam là tỉnh Savannakhet đã có 19 người và tỉnh Salavan đã có sáu người nhiễm bệnh.

Đồng chí Võ Văn Hưng đánh giá cao công tác phòng, chống Covid-19 trên tuyến biên giới mà chính quyền địa phương huyện Hướng Hóa, Đakrông và lực lượng chức năng, đứng đầu là bộ đội Biên phòng tỉnh đang chủ công triển khai, nhất là việc xử lý trường hợp nhập cảnh trái phép về địa phương, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã phản ứng nhanh, đạt kết quả cao.

Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo thượng tá Hoàng Hữu Thiện và đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay trung tá Lê Văn Hiếu cho biết, trên suốt cả tuyến biên giới đơn vị quản lý, bảo vệ có địa hình phức tạp, nhiều đường mòn, lối mở nên chỉ cần sơ suất một tí là có ngay những người nhập cảnh trái phép. Để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ biên giới và phòng chống Covid-19, suốt thời gian dài các chiến sĩ đã căng mình làm việc với gần 200% công việc của mỗi người, nhiều lúc ở nhà đồng bằng cha mẹ, vợ con ốm đau vẫn không về được để kịp thời chia sẻ. Vì sự bình yên của biên giới và bảo vệ an toàn sức khỏe của nhân dân trước dịch bệnh mà nhiều chiến sĩ đã hy sinh việc riêng để hoàn thành tốt việc chung.

Tăng cường lính tinh nhuệ và chó nghiệp vụ

Đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, trước tình hình trên, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã huy động 455 cán bộ chiến sĩ, lập 117 tổ chốt, trực 24/24 để kiểm soát, chốt chặn người nhập cảnh trái phép tại các đường mòn lối mở khu vực biên giới. Đồng thời cùng với các lực lượng công an và quân sự tăng cường thêm lực lượng cho các xã biên giới để tuyên truyền, hướng dẫn người dân nâng cao tinh thần phòng chống dịch bệnh.

Ngày 27-4, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã tăng cường thêm 27 lính tinh nhuệ và 15 chó nghiệp vụ đến tuyến trọng điểm là khu vực quản lý của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và Đồn Biên phòng Thuận thực hiện nhiệm vụ. Cùng với đó thành lập thêm hai chốt kiểm soát lưu động ở khu vực Làng Vây thuộc xã Tân Long, huyện miền núi Hướng Hóa và ngã ba xã A Ngo trên quốc lộ 15D thuộc huyện miền núi Đakrông gồm lực lượng liên ngành biên phòng, công an, y tế và kiểm dịch để kiểm tra, kiểm soát người và các phương tiện vào nội địa; kịp xử lý các trường hợp nhập cảnh trái phép để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tỉnh Quảng Trị cũng đã thực hiện chủ trương tạm dừng triển khai mô hình kiểm tra “Một cửa, một lần dừng” từ ngày 27-4 tại cặp cửa khẩu quốc tế Lao Bảo- Đenssavan theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ để phục vụ công tác cấp bách phòng, chống Covid-19.

Hiện tại Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã triển khai kế hoạch thiết lập vành đai ba lớp tại vùng biên giới tỉnh này. Tại lớp đầu tiên là những chốt chặn ngay dọc tuyến đường biên do lực lượng biên phòng trực tiếp phụ trách; lớp thứ hai được đặt ở khu vực phía sau, thuộc vành đai biên giới sẽ do biên phòng cùng lực lượng công an xã, dân quân tự vệ địa phương...thường xuyên tuần tra, kiểm soát. Lớp thứ ba, biên phòng phối hợp với lực lượng công an tỉnh, công an các huyện trên tuyến, thành lập tổ kiểm soát cố định để kiểm tra, kiểm soát phương tiện vào nội địa; kiểm tra các nhà nghỉ, khách sạn...

Sau khi kiểm các chốt trên tuyến biên giới, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng đánh giá cao sự phối hợp của các lực lượng tuyến đầu trong phòng, chống Covid-19, nhất là lực lượng Biên phòng Quảng Trị. Tuy nhiên, trước diễn biến mới của dịch bệnh, yêu cầu các lực lượng và địa phương tuyến biên giới tập trung ưu tiên công tác phòng, chống dịch bệnh, tuyệt đối không chủ quan lơ là, trong đó ưu tiên bám sát địa bàn và chốt chặt tất cả các đường mòn dọc biên giới, kịp thời phát hiện, ngăn chặn những trường hợp xâm nhập trái phép, quyết tâm không để bất cứ trường hợp nào mang mầm bệnh từ biên giới xâm nhập vào nội địa.

Để thực hiện tốt hơn công tác phòng chống dịch trong tình hình mới, cùng với dự báo lượng người nhập cảnh trái phép từ các nước láng giềng trở về nước sẽ gia tăng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng đề nghị lực lượng chức năng cần chủ động có kịch bản tiếp nhận, cách ly số lượng lớn các trường hợp F1, F2. Nghiêm túc tuân thủ thông điệp 5K trong phòng chống dịch; nhắc nhở, tiến hành xử phạt người dân không mang khẩu trang nơi công cộng nhằm răn đe, cảnh báo; không một ai được chủ quan lơ là, mất cảnh giác trong phòng chống dịch.

Các cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường vận động, kích hoạt tổ Covid-19 cộng đồng tại huyện Hướng Hóa và Đakrông với phương chậm đến từng nhà, vận động từng người. Tập trung phòng, chống dịch bệnh tại biên giới nhưng cũng không được phép lơ là tại các khu vực ven biển, cảng biển, nơi thường có lượng người nhập cảnh thông qua đường biển từ các tàu chở hàng. Về công tác tiêm vắc-xin phòng ngừa dịch bệnh, sau khi có vắc-xin, cần triển khai tiêm ngay cho các lực lượng tuyến đầu gồm những người làm việc tại các cơ sở y tế; người tham gia phòng chống dịch trên tuyến đầu.

QUANG HUY

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/quang-tri-lap-ba-vanh-dai-phong-chong-covid-19-khu-vuc-bien-gioi-643720/