Quảng Trị: Đội mưa, căng mình trong đêm khắc phục sạt lở, tìm kiếm nạn nhân mất tích

Mặc dù trời mưa to, hàng trăm cán bộ chiến sĩ vẫn triển khai công tác cứu hộ, khắc phục các địa điểm sạt lở, tìm kiếm các chiến sĩ mất tích.

Tối 18/10, ông Võ Văn Hưng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, hiện nay các điểm bị sạt lở để tiếp cận đoàn 337 đã được gia cố, tuy nhiên vẫn còn yếu nên chỉ có thể hành quân bằng đường bộ để tiếp cận hiện trường.

Cơ quan chức năng đã lập Sở Chỉ huy tiền phương. Trong hiện trường đoàn 337 các lực lượng vẫn đang khẩn trương, nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân.

Lực lượng chức năng khẩn trương dựng lán để tiếp tục công tác tìm kiếm nạn nhân.

Lực lượng chức năng khẩn trương dựng lán để tiếp tục công tác tìm kiếm nạn nhân.

Ghi nhận của PV, vào 19h tối nay, hàng chục cán bộ, chiến sĩ đang đội mưa nỗ lực dựng lán trại tại Sở Chỉ huy tiền phương đóng tại km15 đường Hồ Chí Minh nhánh tây tại xã Hướng Phùng (Hướng Hóa, Quảng Trị).

Nhiều phương tiện chạy trong đêm để san lấp, gia cố khu vực sạt lở.

Nhiều phương tiện chạy trong đêm để san lấp, gia cố khu vực sạt lở.

Hàng chục xe chở đá chạy xuyên đêm để san lấp, gia cố cho những khu vực bị sạt lở. Các lực lượng cứu hộ cứu nạn vẫn đang dồn nhân lực, vật lực để khắc phục các điểm sạt lở trên tuyến đường vào hiện trường vụ sạt lở đất để thông tuyến nhanh nhất có thể.

Ngoài ra, lực lượng cứu hộ, cứu nạn cũng tiếp tục được tăng cường, nhằm thực hiện mục tiêu "kép" vừa tìm kiếm cứu nạn các cán bộ, chiến sỹ bị vùi lấp do sạt lở đất, vừa hỗ trợ người dân lương thực, thực phẩm và vật tư y tế ở những địa bàn bị cô lập. Khó khăn nhất hiện nay là mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và khó khắc phục các điểm sạt lở.

Dự kiến sáng 19/10, tuyến đường vào hiện trường sạt lở được thông xe, lực lượng chức năng sẽ đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài. Sau đó, dùng xe chuyên dụng đưa về một bệnh viện tại thành phố Đông Hà. Tính đến thời điểm hiện tại lực lượng chức năng đã tìm thấy 14 thi thể.

Hoàng Thông

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/quang-tri-doi-mua-cang-minh-trong-dem-khac-phuc-sat-lo-tim-kiem-nan-nhan-mat-tich-20201018201019263.htm