Quảng Trị: 'Có đất sản xuất, chúng tôi sẽ thoát nghèo'

Đó là tâm trạng phấn khởi của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Quảng Trị khi được cấp đất ở và đất sản xuất theo Dự án 1, Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Quảng Trị có diện tích tự nhiên hơn 313,6 nghìn ha, chiếm 68% diện tích tự nhiên của tỉnh, dân số hơn 192,2 nghìn người, trong đó DTTS gần 95 nghìn người, chiếm 13,3% dân số toàn tỉnh.

Xác định tầm quan trọng của đất ở và đất sản xuất đối với đồng bào miền núi, Chương trình MTQG 1719 đã đưa vấn đề này lên đầu tiên (Dự án 1). Trong quá trình thực hiện, Quảng Trị cũng ưu tiên triển khai sớm, triển khai nhanh nội dung hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho các đối tượng thụ hưởng thuộc 2 huyện miền núi Hướng Hóa và ĐaKrông.

Đất sản xuất là động lực giúp đồng bào DTTS và miền núi ổn định sản xuất. Ảnh: baodantoc.vn

Tại huyện biên giới Hướng Hóa, thực hiện Nghị Định 28/2022/NĐ-CP về "Chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình MTQG 1719" và các văn bản hướng dẫn triển khai Nghị Định 28/2022/NĐ-CP của tỉnh Quảng Trị, ngày 26/9/2022 UBND huyện Hướng Hóa đã ban hành Quyết định số 3394/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách các hộ gia đình thụ hưởng chính sách hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, hỗ trợ chuyển đổi nghề, nước sinh hoạt phân tán và tín dụng ưu đãi. Theo đó, trong năm 2022, toàn huyện có 78 hộ được hỗ trợ đất ở, 156 hộ được hỗ trợ đất sản xuất. Tính từ năm 2022 đến nay, toàn huyện có 153 hộ được hỗ trợ đất ở; 253 hộ được hỗ trợ đất sản xuất.

Gia đình anh Hồ Văn Dân ở thôn Trằm Cheng, xã Hướng Lộc (Hướng Hóa), trước đây, do thiếu đất sản xuất để canh tác nên gia đình anh luôn thiếu thốn về lương thực. Khi biết gia đình được hỗ trợ 1 ha đất sản xuất, anh Dân vui mừng chia sẻ: “Không chỉ riêng gia đình tôi mà nhiều bà con ở đây đều rất phấn khởi khi được hỗ trợ đất sản xuất; khi được giao đất, gia đình tôi sẽ cố gắng chăm chỉ trồng trọt, chăn nuôi để cuộc sống tốt hơn”.

Hay như hộ gia đình anh Hồ Văn Ka Rê, thôn Ra Ly Rào, xã Hướng Sơn (Hướng Hóa), cũng trong tình cảnh thiếu đất sản xuất nhiều năm nên cuộc sống rất khó khăn. Khi biết mình được hỗ trợ 22,5 triệu đồng để cải tạo 1ha đất hoang hóa thành đất sản xuất, anh rất vui và dự định sẽ trồng cây lương thực như ngô, sắn và trồng thêm cỏ sữa để nuôi bò. Anh Rê nói: “Tôi tin khi có đất sản xuất chúng tôi sẽ thoát nghèo”.

Không chỉ Hướng Hóa, ĐaKrông cũng là huyện có đông đồng bào DTTS sinh sống. Vì thế, Chương trình MTQG 1719 nói chung và Dự án 1 nói riêng có ý nghĩa to lớn trong việc phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Riêng nội dung hỗ trợ đất ở, đất sản xuất được chính quyền địa phương ưu tiên triển khai sớm. Tính riêng năm 2023, toàn huyện Đakrông đã có 233 hộ gia đình được hưởng chính sách hỗ trợ đất ở. Riêng đối với đất sản xuất, hiện các ban, ngành đang hoàn thiện khâu cuối cùng, để trình UBND huyện Đakrông ký quyết định phê duyệt số hộ được thụ hưởng.

Được thụ hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở tại Dự án 1, nhiều hộ đồng bào DTTS ở Quảng Trị đã được an cư. Ảnh: baodantoc.vn

Cùng với tập trung giải quyết tình trạng đất sản xuất, thì đất ở cũng là vấn đề mà các địa phương miền núi đặc biệt quan tâm. Tại huyện Đakrông, trong 2 năm 2022 và 2023, tổng ngân sách hỗ trợ đất ở được cấp là 7,6 tỉ đồng. Đây là nguồn lực rất lớn đối với địa phương trong việc hỗ trợ để đồng bào được an cư.

Đánh giá bước đầu thực hiện Dự án 1 về "Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt" (Chương trình MTQG 1719), chỉ tính riêng nội dung hỗ trợ đất ở, đất sản xuất đã có hàng trăm hộ hưởng lợi. Ý nghĩa hơn, từ khi có đất ở, hàng nghìn nhân khẩu DTTS được an cư lạc nghiệp. Có đất sản xuất hàng trăm hộ đình đình DTTS chủ động được lương thực.

Dự án 1 về "Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt" trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 (Chương trình MTQG 1719) đã mở ra hướng giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất cho đồng bào DTTS và người dân sống ở vùng đặc biệt khó khăn ở Quảng Trị. Cùng với Dự án 1, nhiều dự án khác trong Chương trình MTQG 1719 đang được triển khai đồng bộ sẽ là động lực để vùng đồng bào DTTS, miền núi Quảng Trị phát triển toàn diện.

N.T

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/quang-tri-co-dat-san-xuat-chung-toi-se-thoat-ngheo-5740163.html