Quảng Trị: Chìm tàu chở hàng, một người chết

GD&TĐ - Khoảng 10h20 ngày 11/10, tàu vận tải Cửa Tùng 01 chở vật liệu xây dựng từ cảng Cửa Tùng thuộc huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị đi ra đảo Cồn Cỏ thuộc tỉnh Quảng Trị thì bị chìm khi cách đảo khoảng 5 hải lý.

Tại thời điểm tàu hàng này chìm, trên tàu có 44 người là công nhân xây dựng và các quân nhân và một số người dân.

Đã có 1 người phụ nữ tử nạn sau khi được cứu vớt đó là bà Nguyễn Thị Huệ (53 tuổi) , trú Phường 5, TP. Đông Hà, Quảng Trị.

Nhiều lực lượng cùng phương tiện của địa phương đã được huy động để ứng cứu người dân cũng như việc chăm sóc y tế cho họ sau tai nạn. Đến 15h chiều cùng ngày, cơ bản toàn bộ người đi trên tàu đã được an toàn.

Theo đó, tàu vận tải Cửa Tùng 01 chở vật liệu xây dựng ra đảo Cồn Cỏ thì bị thủng, nước tràn vào và gây chìm tàu.

Trong lúc đang nguy hiểm thì một số tàu cá đánh bắt gần vị trí tàu Cửa Tùng 01 đã áp sát và cứu người dân.

Hiện tại cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn này.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/quang-tri-chim-tau-cho-hang-mot-nguoi-chet-2409211-c.html