Quảng Ninh tự hào về người con đất mỏ Lê Văn Đình

Đó là lời khẳng định của bà Vũ Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chiều 20/6 tại phường Đại Yên, TP Hạ Long khi đến thăm hỏi và động viên gia đình Đại úy Lê Văn Đình - một trong 9 cán bộ, chiến sĩ tuần thám trên không thuộc Lữ đoàn 918, Bộ Tư lệnh Phòng không - Không quân mất tích trong tai nạn máy bay CASA-212 khi đang thực hiện nhiệm vụ.

Bà Vũ Thị Thu Thủy (ảnh, thứ 2 từ phải sang) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh thăm hỏi, động viên gia đình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, đến thời điểm này, các cơ quan chức năng của Trung ương và tỉnh Quảng Ninh vẫn đang khẩn trương, quyết liệt, nỗ lực tìm kiếm những phi công, quân nhân gặp nạn; mong người thân trong gia đình quân nhân Lê Văn Đình mạnh mẽ, vững vàng và tin tưởng vào hoạt động tìm kiếm của các cơ quan chức năng. Phó Chủ tịch khẳng định, nhân dân Quảng Ninh tự hào về người con đất mỏ Lê Văn Đình đã hết mình thực hiện nhiệm vụ phục vụ Tổ quốc.

Được biết, Đại úy Lê Văn Đình tốt nghiệp Trường Sỹ quan đặc công, trước khi về công tác tại Lữ đoàn 918 đã có 3 năm công tác tại cụm Phòng chống ma túy số 2 thuộc Cảnh sát Biển. Sau khi được tuyển chọn sang học phi công 6 tháng tại Australia, đến nay anh đã công tác tại Lữ đoàn 918 được 3 năm. Nhờ những nỗ lực không ngừng trong quá trình công tác, Đại úy Đình được chọn là trợ lý phi đội bay CASA và là nhân viên tuần thám số 1.

Tiến Khánh

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/rubic-cuoc-song/quang-ninh-tu-hao-ve-nguoi-con-dat-mo-le-van-dinh-280228.html