Quảng Ninh: Siết chặt quản lý các bãi tắm tự phát

Sau 2 vụ đuối nước liên tiếp trong ngày 21.4 khiến 3 học sinh thiệt mạng, UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Công văn số 2748/UBND-QH1 về việc quản lý các bãi tắm tự phát trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Một học sinh chết đuối khi đi tắm biển ngày 21.4 ở khu vục bờ bao biển TP. Hạ Long.

Theo đó, Chủ tịch UBND các địa phương sẽ phải chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh về việc để xảy ra tai nạn tại các bãi tắm tự phát trên địa bàn quản lý.

Trước đó, vào khoảng 13h ngày 21.4, trong lúc đi tắm tại khu vực thôn 9, thuộc xã Sông Khoai (TX. Quảng Yên), hai học sinh lớp 8 trường THCS Hiệp Hòa là Đinh Văn Khương và Phạm Văn Chiến đã bị đuối nước. Dù được người dân đến ứng cứu, nhưng 2 em Khương và Chiến đã thiệt mạng vào chiều cùng ngày.

Cũng trong ngày 21.4, lúc khoảng 16h30, tại khu vực biển thuộc đường bao biển Trần Quốc Nghiễn, phường Hồng Gai (TP. Hạ Long), một vụ đuối nước khác xảy ra khiến em Nguyễn Tuấn Hiệp (13 tuổi, học sinh lớp 6B, Trường THCS Hà Trung, TP. Hạ Long) tử vong. Đi tắm với Hiệp còn có 3 bạn khác nhưng các em may mắn thoát nạn.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/quang-ninh-siet-chat-quan-ly-cac-bai-tam-tu-phat-764188.html