Quảng Ninh sẵn sàng cho SEA Games 31

Quảng Ninh được chọn là nơi diễn ra 7 môn thi đấu tại SEA Games 31. Để chuẩn bị cho sự kiện này, tỉnh Quảng Ninh đã thành lập các tiểu ban phụ trách từng phần việc cụ thể, đặc biệt là gấp rút chuẩn bị cơ sở hạ tầng cho các môn thi đấu với quyết tâm cao nhất góp phần vào thành công đại hội.

Trong 7 môn thi đấu SEA Games 31 diễn ra tại Quảng Ninh, đảo Tuần Châu, thành phố Hạ Long là địa điểm được lựa chọn tổ chức nhiều môn thi đấu nhất với bóng ném, bóng chuyền bãi biển và ba môn phối hợp (Bơi, Chạy, Xe đạp).

Các đại biểu quốc tế khảo sát các địa điểm tổ chức các môn thi đấu SEA Games tại Quảng Ninh.

Với lợi thế bờ biển kéo dài cùng 2 sân thi đấu bãi biển có sức chứa trên khán đài lên tới 1.000 người/ mỗi sân, lại có kinh nghiệm tổ chức các giải thi đấu bóng chuyền bãi biển quốc tế, ông Đinh Hữu Chung, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tuần Châu cho biết đơn vị đã có sẵn những hạ tầng cơ bản và đang nâng cấp những bãi biển đáp ứng các tiêu chí Sea Games của Ban tổ chức.

Tập đoàn Tuần Châu đang nâng cấp những bãi biển đáp ứng các tiêu chí SEA Games của Ban tổ chức.

Ông Chung chia sẻ: "Chúng tôi đang tổ chức triển khai để bơm cát, phun cát cho 4 sân bóng, trong đó có 2 sân bóng chuyền bãi biển, 2 sân bóng ném bãi biển. Khối lượng công việc sàng cát và bơm cát đã hoàn thiện khoảng 90%. Ngoài ra, đối với 3 môn phối hợp đã hoàn thiện quang cảnh 2 bên và các công tác vệ sinh môi trường để đảm bảo yếu cầu Ban tổ chức Trung ương đề ra".

Sân vận động Cẩm Phả sẽ là nơi diễn ra những trận cầu nảy lửa của tuyển thủ bóng đá nữ các quốc gia Đông Nam Á. Riêng trong giai đoạn 1, tỉnh Quảng Ninh đã dành 163 tỷ đồng để nâng cấp sân vận động sức chứa từ 8.000 lên trên 16.000 khán giả; tiếp tục đầu tư hệ thống mái che, cải tạo hệ thống mặt cỏ, hệ thống tưới…với mức đầu tư trên 83 tỷ đồng để đáp ứng yêu cầu của Ban tổ chức SEA Games. Toàn bộ hệ thống đất của mặt sân được đào sâu 60 cm, cải tạo lại hệ thống thoát nước, thay lại toàn bộ lớp cát trồng cỏ, hệ thống tưới mặt sân theo tiêu chuẩn bóng đá thế giới.

Sân vận động Cẩm Phả cũng được nâng cấp đạt chuẩn để tổ chức các buổi thi đấu bóng đá quốc tế.

Ông Vũ Thành Tùng, Phòng Quản lý dự án II, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng Quảng Ninh nói: "Điều mà chúng tôi quan tâm nhất là toàn bộ hệ thống thiết chế của sân vận động được đầu tư đồng bộ, tổng thể đặc biệt là hệ thống mặt cỏ, diện tích mặt sân, hệ thống mái che, ánh sáng. Đây là tiêu chuẩn cứng trong quy định, các phòng chức năng đáp ứng yêu cầu tổ chức một trận thi đấu quốc tế. Vị trí ở của các VĐV tới sân tập và sân thi đấu đều đáp ứng đúng yêu cầu của BTC đề ra".

Chuẩn bị cho sự kiện thể thao lớn nhất Đông Nam Á, tỉnh Quảng Ninh đã thành lập các tiểu ban phụ trách về hậu cần, khánh tiết, tuyên truyền, tiểu ban an ninh, y tế và lập các phương án, kịch bản đáp ứng công tác phòng chống dịch Covid-19. Trên 500 cờ phướn in logo SEA Games và 80 bộ pa nô đã được treo tại các địa điểm thi đấu và dọc các tuyến đường chính trên địa bàn tỉnh. Nhà thi đấu thể thao đa năng 5.000 chỗ đã được bổ sung, hoàn thiện nhà tập luyện bóng chuyền, hệ thống đèn chiếu sáng sân thi đấu môn bóng chuyền, mở rộng ký túc xá, nhà ăn, các sân tennis, bóng đá kết hợp điền kinh, hạ tầng về điện nước...

Điều đặc biệt, những địa điểm được lựa chọn thi đấu các môn SEA Games tại Quảng Ninh cũng là những địa điểm, công trình lớn, có kiến trúc ấn tượng, nổi tiếng như Nhà thi đấu thể thao đa năng 5.000 chỗ, SVĐ Cẩm Phả, Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm... Đây là cơ hội giới thiệu vẻ đẹp của đất và người Quảng Ninh nói riêng, văn hóa Việt Nam nói chung.

Toàn bộ hệ thống thiết chế của sân vận động Cẩm Phả được đầu tư đồng bộ.

Ông Lê Trọng Thanh, Phó giám đốc Công ty Cổ phần phát triển Tùng Lâm, đơn vị tổ chức thi đấu môn cờ tướng dưới chân núi Yên Tử chia sẻ: "SEA Games là cơ hội để chúng ta quảng bá phong cảnh của Yên Tử, Quảng Ninh cũng như là văn hóa Việt Nam trong bối cảnh đại dịch đang trầm lắng như hiện nay. Chúng tôi đang quyết tâm chuẩn bị những điều kiện tốt nhất ở nơi thi đấu cũng như nghỉ dưỡng như 1 thông điệp, chuyển tải tinh thần về một Việt Nam mến khách".

Trong chuyến khảo sát các địa điểm tổ chức các môn thi đấu SEA Games gần đây, các đại biểu quốc tế rất ấn tượng và đánh giá cao về công tác chuẩn bị của Quảng Ninh.

Ông Chong Fui Kim - Trưởng bộ phận các Đại hội thể thao và Marketing của Ủy ban Olympic Singapore nói: "Suốt 2 năm vừa qua, dịch bệnh đã ảnh hưởng rất nhiều đến công tác chuẩn bị thế nhưng qua các địa điểm thi đấu ở Quảng Ninh thì tôi có thể thấy rằng gần như toàn bộ các địa điểm đều đã sẵn sàng cho đại hội và tôi cảm thấy rất là phục người dân Việt Nam và Ban tổ chức Việt Nam vì đã cố gắng quyết tâm tổ chức đại hội trong tình hình dịch khó khăn như vậy và tôi tin là đại hội sẽ diễn ra rất thành công".

Trong khi đó, VĐV kickboxing Abdul Muis đến từ Indonesia bày tỏ: "Đến Việt Nam tham dự SEA Games 31, tôi rất tự hào được đại diện cho Indonesia. Tôi sẽ chiến đấu để đoạt HCV môn kick boxing hạng cân 63kg. Ngoài ra tôi cũng muốn tìm hiểu văn hóa Việt Nam vì đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam! Tôi cũng muốn tham quan những cảnh đẹp Việt Nam trong đó có tỉnh Quảng Ninh nổi tiếng với vịnh Hạ Long".

SEA Games 31 không chỉ là sự kiện thể thao đơn thuần mà còn là nơi giao lưu, gắn kết các nền văn hóa trong khu vực. Việc tích cực chuẩn bị với tinh thần quyết tâm cao nhất tổ chức thành công các môn thi đấu SEA Games của Quảng Ninh đang tạo sức hấp dẫn mới, truyền tải những năng lượng tích cực cho mảnh đất và con người Quảng Ninh nói riêng, Việt Nam nói chung với bạn bè trong nước và quốc tế./.

Vũ Miền/VOV-Đông Bẵc

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/quang-ninh-san-sang-cho-sea-games-31-post932613.vov