Quảng Ninh: Hạ Long, điểm sáng học và làm theo Bác

Nhân kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024), Thành ủy Hạ Long, Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về 'Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh'.

Bí thư Thành ủy Hạ Long Vũ Quyết Tiến chỉ đạo, xây dựng thành phố “Kiểu mẫu, hiện đại, giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình” là thiết thực “Học và làm theo Bác”.

Bí thư Thành ủy Hạ Long Vũ Quyết Tiến chỉ đạo, xây dựng thành phố “Kiểu mẫu, hiện đại, giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình” là thiết thực “Học và làm theo Bác”.

Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tuyến, điểm cầu chính tại Trung tâm tổ chức Hội nghị thành phố với trên 250 đại biểu, 33 điểm cầu phường xã mỗi điểm cầu từ 20-40 người tham dự, tổng số trên 1.120 người tham dự. Và đổi mới nghị sự, tổ chức theo hình thức tọa đàm nội dung hấp dẫn, thiết thực; bản báo cáo đánh giá chung được chuyển thể dạng video-clip, kết quả công tác có hình ảnh minh họa vừa sinh động, lại thực mục dễ cảm nhận.

Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy đến dự, đánh giá Hạ Long là điểm sáng học và làm theo Bác Hồ.

Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy đến dự, đánh giá Hạ Long là điểm sáng học và làm theo Bác Hồ.

Bản báo cáo chung nêu, trong 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 15/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể từ thành phố đến cơ sở đã nghiêm túc quán triệt và có chương trình hành động sáng tạo, phù hợp với hoàn cảnh của địa phương đã thu được thắng lợi trong phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn toàn thành phố.

Các cơ quan, đơn vị, Đảng bộ, Chi bộ cơ sở gắn việc thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào từng phong trào, hoạt động cụ thể, đạt kết quả tích cực trên nhiều mặt công tác. Điển hình như Đảng bộ Cơ quan Chính quyền thành phố đưa việc học Bác Hồ là mục tiêu nâng cao ý thức, trách nhiệm với công việc, thái độ phục vụ nhân dân của mỗi công chức, viên chức, người lao động; Khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, hướng các hoạt động từ thiện, nhân đạo rộng khắp, thu hút sự tham gia của cộng đồng như vận động nhận đỡ đầu cho 100% trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đến năm 18 tuổi, là địa phương đầu tiên hoàn thành trước thời hạn tỉnh giao về chương trình xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Hội nghị tổ chức theo hình thức tọa đàm sinh động, hấp dẫn, thiết thực.

Hội nghị tổ chức theo hình thức tọa đàm sinh động, hấp dẫn, thiết thực.

Đảng bộ Công an thành phố với các phần việc cụ thể trong học và làm theo Bác Hồ như: Xây dựng lực lượng chuyên nghiệp, mô hình an ninh cơ sở; Đảng bộ Quân sự thành phố học và làm theo Bác trở thành hành động thường xuyên trong phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” của cán bộ, chiến sỹ đơn vị; Tòa án nhân dân thành phố với khẩu hiệu “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”; Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố với 10 chữ vàng “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”.

Đội ngũ cán bộ đảng viên Đảng bộ Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh học và làm theo Bác gương mẫu, trách nhiệm vượt qua khó khăn, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; Đảng bộ các phường tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết 21 của Ban Thường vụ Thành ủy với nhiều tấm gương người dân hiến đất, vật kiến trúc… để mở rộng các tuyến đường trong khu dân cư; Đảng bộ các xã tập trung xây dựng các mô hình nông thôn mới... Rất nhiều mô hình học và làm theo Bác trên mọi lĩnh vực khác đã và đang được các cấp ngành, các tầng lớp nhân dân của thành phố vận dụng có hiệu quả như: “Giúp người lầm lỗi trở về địa phương phát triển kinh tế hộ gia đình”; “Nâng bước em đến trường”, “Giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Dao Thanh Y”; Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo; Lương y như từ mẫu…

Thành phố khen thưởng 17 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thành phố khen thưởng 17 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đi vào đời sống người dân ở địa phương; và trở thành cuộc cách mạng nâng cao ý thức quản lý trật tự xây dựng, đổi mới diện mạo nông thôn, đổi mới diện mạo đô thị. Cụ thể, con đường rộng rãi, thoáng đẹp ở khu 4, phường Trần Hưng Đạo, cách đây ít năm chỉ là con ngõ chật hẹp, quanh co, đi lại khó khăn. Mặc dù là đường ngõ, nhưng vị trí lại ở trung tâm Thành phố Hạ Long, nên giá đất khu vực này cũng “tấc đất, tấc vàng”.

Ngay khi nhận được sự vận động của khu phố, của phường, bà Ngô Thị Nuôi đã tự nguyện hiến gần 70m2 đất, tháo dỡ công trình xây dựng, chặt bỏ cây trồng trên đất với trị giá trên 4 tỷ đồng để mở rộng tuyến phố công cộng. Nghĩa cử của bà Ngô Thị Nuôi đã kéo theo nhiều người hiến đất mở đường. Nhiều người thiện nguyện đóng góp công của sơn tường rào, vẽ tranh trên tường, hạ ngầm đường nước, tôn tạo cảnh quan - môi trường.

Những dãy phố do người dân tự chỉnh trang không chỉ đẹp về hình thức mà còn đẹp cả về tình làng nghĩa xóm. Ở Hạ Long, đã có không ít những con phố như khu 4, phường Trần Hưng Đạo. Những con phố được xây dựng, mở rộng khang trang từ ý thức, trách nhiệm, tình cảm của chính người dân Hạ Long với mảnh đất mình đang gắn bó. Và những việc làm đó cũng chính là kết quả của sự thấm nhuần việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Học tập và làm theo Bác Hồ còn nảy sinh tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong các khe bản vùng cao hẻo lánh, như lập “Hũ gạo tiết kiệm” tại xã vùng dân tộc thiểu số. Ví dụ như xã Đồng Lâm với trên 90% là đồng bào dân tộc Dao, chị Bàn Thị Lê - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đề xuất khơi dậy “Hũ gạo kháng chiến” mà Bác Hồ khi sinh thời người khởi xướng, để phục vụ kháng chiến cứu nước; nay thì để làm từ thiện giúp đỡ những hội viên nghèo, cận nghèo, hội viên thuộc diện bảo trợ xã hội, những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hoặc gặp hoạn nạn đột xuất đã nhận được sự đồng thuận của đông đảo hội viên… Đến nay, xã Đồng Lâm đã thu hút được trên 500 chị em phụ nữ hảo tâm lập “Hũ gạo tiết kiệm”, đã giúp đỡ được cho trên 200 lượt chị em có “miếng khi đói bằng gói khi no”.

Trường THCS Trới, phường Hoành Bồ có một em học sinh đến trường thường được các bạn cùng lớp cõng trên lưng mỗi khi di chuyển. Em là Bùi Quốc Tuấn Anh học sinh lớp 8A1, bất hạnh, khi sinh ra đã bị khuyết tật về xương khớp không tự đi lại được. Bùi Quốc Tuấn Anh là đứa trẻ hiếu học, có nghị lực vượt lên bệnh tật 8 năm đến lớp, cả 8 năm là học sinh giỏi, học sinh xuất sắc. Thấy bạn mình có chí, nhiều bạn cùng lớp động lòng thương; trong đó, có em Lê Trung Dũng và Nguyễn Đoàn Xuân Thành đã tự nguyện kết bạn và thay đôi chân cho người bạn bệnh tật.

Năm 2024, thành phố Hạ Long là đơn vị đầu tiên trong cả nước tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, là chương trình hành động đầu tư xây dựng 60 công trình, dự án bao gồm: 5 dự án, công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh; 8 dự án, công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố; 47 dự án, công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ xã, phường.

3 năm qua, triển khai Chỉ thị số 05 thành phố Hạ Long còn gắn với việc thực hiện Quy định số 11 ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tình hình mới. Thành phố luôn duy trì lịch tiếp công dân của Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố vào ngày 15 hằng tháng với cách làm rõ người, rõ việc trên tinh thần lắng nghe dân nói, nói cho dân hiểu, làm cho dân tin, giải quyết triệt để các vấn đề, các vụ việc phức tạp, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền.

Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tuyến, điểm cầu chính tại Trung tâm tổ chức Hội nghị thành phố với trên 250 đại biểu tham dự.

Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tuyến, điểm cầu chính tại Trung tâm tổ chức Hội nghị thành phố với trên 250 đại biểu tham dự.

Thành phố Hạ Long 12/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 4/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đô thị phát triển theo hướng thành phố thông minh, hiện đại, cảnh quan môi trường. Mỗi một tập thể, cá nhân điển hình về học và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một bông hoa đẹp, thì 3 năm qua địa phương có cả một rừng hoa đẹp, thiết thực kỷ niệm 134 năm ngày sinh nhật Bác Hồ (19/5/1890-19/5/2024).

Vũ Phong Cầm

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/quang-ninh-ha-long-diem-sang-hoc-va-lam-theo-bac-375664.html