Quảng Ninh: Diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quy mô lớn cấp Bộ

Ngày 1/10, tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Bộ Công an tổ chức cuộc diễn tập phòng cháy chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ cấp Bộ. Đây là cuộc diễn tập quy mô lớn nhất từ trước đến nay, có sự tham gia của các tỉnh, thành phố lân cận và lực lượng chữa cháy, cứu hộ trên không, trên biển.

Thứ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng tặng cờ, hoa cho các đơn vị tham gia diễn tập.

Chỉ đạo cuộc diễn tập có Thứ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, (Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập); Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng (Trưởng Ban diễn tập phương án). Các tỉnh thành phố lân cận: Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Hoàng Mạnh Cường; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Lương Trọng Quỳnh cùng hơn 2.000 cán bộ, chiến sỹ lực lượng công an, quân đội, đơn vị huy động đến từ 15 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc và quần chúng nhân dân cùng hơn 100 phương tiện chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn chuyên nghiệp tham dự.

Tình huống, bối cảnh diễn tập diễn ra tại khu vực Cửa Lục, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long với các giả định được đặt ra ở cả trên bộ, trên biển và trên không. Tình huống được bắt đầu vào khoảng 9h ngày 1/10, nhân viên Khách sạn Wyndham Legend phát hiện tại khu bếp tầng 5 xảy ra sự cố nổ khí gas gây sập, đổ kiến trúc xây dựng và cháy. Khói, bụi, khí độc bao trùm làm khoảng 800 người tại các tầng của tòa nhà hoảng loạn tìm lối thoát nạn. Khách sạn đã sử dụng lực lượng phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại chỗ và lực lượng bảo vệ tổ chức các hoạt động hướng dẫn thoát nạn và chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, thông báo cho Cảnh sát PCCC, chính quyền địa phương để kịp thời chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban diễn tập phương án Bùi Văn Khắng phát biểu tại buổi diễn tập.

Sau 5 phút kể từ khi nhận được tin báo, lực lượng Công an phường, dân phòng đã có mặt tại hiện trường; phối hợp với lực lượng PCCC cơ sở tổ chức di chuyển tài sản ra khu vực an toàn; đồng thời phân công bảo vệ hiện trường, tìm kiếm, tiếp cận, hướng dẫn thoát nạn và đưa người bị nạn mắc kẹt trong khách sạn ra ngoài.

Khi ấy, trên tuyến đường Hạ Long mặt tiền khách sạn Wyndham, 1 xe bồn chở xăng đang lăn bánh trên đường, tài xế bất ngờ gặp hỏa hoạn mất tập trung và tránh đám đông đã đâm vào chiếc xe chở hóa chất đi phía trước cùng chiều. Vụ tai nạn đã làm xăng chảy tràn và hóa chất axit nitric loại A rò rỉ ra bên ngoài, khu vực trước và trong Khách sạn Vân Hải. Nhân viên Khách sạn Vân Hải đã nhanh chóng tiếp cận khu vực xe bồn chở xăng, phát hiện, giải cứu đưa người bị nạn ra ngoài. Đồng thời cho người gọi điện báo lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH qua số điện thoại 114 về sự cố, tai nạn xảy ra.

5 phút sau, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh đã điều động xe chở cát và xe chữa cháy của Công ty xăng dầu B12 cách nơi xảy ra sự cố khoảng 700m sớm có mặt tại hiện trường, vận chuyển các bao cát tạo thành đê bao khoanh vùng khu vực xử lý sự cố xăng chảy tràn và rò rỉ hóa chất. Đồng thời triển khai lực lượng, phương tiện sẵn sàng xử lý sự cố cháy khi xảy ra.

Cùng lúc đó, công tác cứu người bị nạn tại Khách sạn Wyndham đang gấp rút được triển khai, lực lượng PCCC cơ sở đã hướng dẫn được hơn 300 người thoát nạn ra ngoài an toàn. Tuy nhiên vẫn còn khoảng hơn 500 người bị nạn vẫn đang bị mắc kẹt trong tòa nhà cần phải được tập trung cứu nạn kịp thời. Nhận định đám cháy lớn, có diễn biến phức tạp, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Ninh đã cấp báo, đề xuất lãnh đạo Công an tỉnh huy động lực lượng phương tiện của Công an các đơn vị, địa phương tham gia CNCH và phối hợp chữa cháy.

Sau 14 phút xảy ra sự cố, lực lượng, phương tiện của Công an PCCC và CNCH đã có mặt tại hiện trường, báo cáo chỉ huy chữa cháy, tổ chức tìm kiếm và cứu người bị nạn; đồng thời phối hợp xử lý sự cố hóa chất theo phương án.

Lực lượng PCCC và CNCH các tỉnh lân cận như Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Giang cũng đã tiếp ứng, 2 chiếc máy bay trực thăng của Trung đoàn Không quân 916, Sư đoàn không quân 371 lập tức được huy động đến hiện trường tổ chức cứu hộ, tìm kiếm phần mái của 2 tòa nhà đang cháy.

Tình hướng kép, phía ngoài khu vực biển Cửa Lục không may lại xảy ra vụ va chạm giữa 2 phương tiện thủy chở khách du lịch, cũng nguyên nhân do lái tàu mất bình tĩnh và mải quan sát đám cháy trên bờ, làm cháy tàu và xảy ra sự cố tràn dầu. Vụ tai nạn đã khiến nhiều người trên tàu bị rơi xuống biển, nhiều người mắc kẹt trên tàu bị cháy nguy kịch. Công tác triển khai chữa cháy trên biển tiếp tục được triển khai...

Sau thời gian 60 phút, huy động cuộc “thần tốc tổng tấn công từ tất cả các hướng, dần khoanh vùng, khống chế đám cháy” với sự tham gia của hơn 2.000 người cùng nhiều thiết bị chữa cháy chuyên nghiệp, hiện đại gồm cả máy bay trực thăng, rô bốt cứu hỏa thiết bị tiên tiến và các xe, tàu chữa cháy chuyên nghiệp hiệp động chặt chẽ các đám cháy lần lượt được dập tắt.

Cuộc diễn tập có nhiều nội dung mới, đặt ra yêu cầu rất cao trong giải quyết nhiều tình huống khó liên hoàn cả trên bộ, trên biển, trên không với sự tham gia của nhiều lực lượng, phương tiện và trang bị, khí tài hiện đại. Các lực lượng đã phối hợp chặt chẽ, vận hành cơ chế sát thực, thực binh hiệu quả, xử trí thành công các tình huống.

Cuộc diễn tập đã thành công tốt đẹp, đảm bảo theo đúng phương án đề ra, an toàn, tiết kiệm và thiết thực. Thông qua cuộc diễn tập giúp nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác và trách nhiệm về công tác PCCC và TKCN, nâng cao kiến thức, tăng cường khả năng thường trực, sẵn sàng ứng phó, xử lý với các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn của lực lượng PCCC tại chỗ và chuyên nghiệp; nâng cao năng lực trong chỉ huy, chỉ đạo và phối hợp hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng trong xử lý; nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của chính quyền các cấp, vai trò, tầm tham mưu hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng trong và ngoài tỉnh.

Cuộc diễn tập chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ này còn là cơ sở kiểm tra, kiểm nghiệm, tăng cường khả năng thường trực, sẵn sàng ứng phó, xử lý với các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn; nâng cao khả năng huy động lực lượng, phương tiện, cơ chế chỉ huy, điều hành chữa cháy, TNCN, cứu hộ của các cơ quan, đơn vị… Qua đó, kịp thời điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện phù hợp với thực tiễn từng giai đoạn, điều kiện cụ thể để giảm thiểu những rủi ro do cháy nổ, tai nạn không may xảy ra ở các địa phương.

Hình ảnh giả định hỏa hoạn và công tác cứu hỏa, cứu nạn:

Đại diện lãnh đạo Bộ Công an và các địa phương dự diễn tập.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh Quảng Ninh tặng hoa chúc mừng thành công cuộc diễn tập chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ.

Bối cảnh, tình huống giả định diễn tập diễn ra tại khu vực Cửa Lục, phường Bãi Cháy.

Tình huống giả định, hỏa hoạn xảy ra ở Khách sạn Wyndham.

Khách sạn Vân Hải kề cận với Khách sạn Wyndham, giả định hai tòa nhà bị cháy liên hoàn tình huống thêm gay cấn.

Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đầu tiên đến trợ giúp khi hỏa hoạn là Công ty xăng dầu B12 doanh nghiệp hàng xóm gần nhất của Khách sạn Wyndham.

Các lực lượng triển khai diễn tập cứu hỏa.

Giải cứu du khách bị mắc kẹt nơi hỏa hoạn.

Sư đoàn không quân 371 đã huy động 2 chiếc máy bay trực thăng tham gia diễn tập.

Khẩn cứu người bị thương trong hỏa hoạn.

Huy động tàu bè cứu hộ trên biển.

Vũ Phong Cầm

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/quang-ninh-dien-tap-phong-chay-chua-chay-va-cuu-nan-cuu-ho-quy-mo-lon-cap-bo-361878.html