Quảng Ninh: Bắt giữ 4 tàu vận chuyển 2750 m3 cát không rõ nguồn gốc

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đang tạm giữ 4 phương tiện vận chuyển tổng cộng 2750 m3 cát không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Phòng Cảnh sát đường thủy, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đang tạm giữ 4 phương tiện vận chuyển tổng cộng 2750 m3 cát không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Số phương tiện trên do các tổ tuần tra kiểm soát của phòng Cảnh sát đường thủy kiểm tra, phát hiện trong các ngày 30/6 và 6/7 vừa qua tại các khu vực vịnh Cửa Lục, Cửa Dứa, Vựng Đâng, thuộc địa phận TP Hạ Long.

Cảnh sát thủy kiểm tra tàu vi phạm.

Được biết, ngày 30/6, lực lượng Cảnh sát thủy kiểm tra phát hiện tàu đẩy TB - 1242 do thuyền phó Nguyễn Chung Bắc, SN 1991, trú tại Đông Hưng, Thái Bình điều khiểnvận chuyển khoảng 1400 m3 cát.

Ngày 6/7 phát hiện 3 tàu, gồm tàu NĐ - 3142, tải trọng 595 tấn, do thuyền trưởng Nguyễn Văn Sơn, SN 1976, trú tạu Trực Hùng, Trực Ninh, Nam Định điều khiển, vận chuyển 350 m3 cát. Tàu TB-1188, trọng tải 821 tấn, do thuyền trưởng Trần Văn Kháu, SN 1972, trú tại thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình điều khiển, chở khoảng 500m3 cát và tàu TB-1729, trọng tải 850 tấn, do thuyền trưởng Trần Văn Bính, SN 1985, ở Đông Quý, Tiền Hải, Thái Bình điều khiển, trên tàu chở 500m3 cát.

Bước đầu, nhân viên trên các tàu vi phạm trên khai nhận vận chuyển số cát trên từ một số tỉnh phía Bắc đến Quảng Ninh tiêu thụ, tất cả đều không có hóa đơn, chứng từ. Hiện Phòng Cảnh sát đường thủy Công an Quảng Ninh đang xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật./.

Phóng viên/VOV - Đông Bắc

Phóng viên/VOV - Đông Bắc

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/quang-ninh-bat-giu-4-tau-van-chuyen-2750-m3-cat-khong-ro-nguon-goc-644235.vov