Quảng Ngãi: Tuyên dương, khen thưởng 11 tập thể, 275 học sinh, 95 giáo viên

GD&TĐ - Tối 15/8, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ Tuyên dương, khen thưởng học sinh đạt thành tích cao năm học 2015-2016.

Đến dự có các ông: Võ Văn Hào – Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ngãi; Đặng Ngọc Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi; Đoàn Dụng – Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Ngãi, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, chính quyền, phòng GD&ĐT các địa phương, cùng hơn 500 cán bộ, giáo viên, phụ huynh, học sinh.

Năm học 2015-2016, ngành GD&ĐT Quảng Ngãi đã tập trung thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và chương trình hành động của Tỉnh ủy Quảng Ngãi về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; cùng các đề án, kế hoạch đã được tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt từ năm học 2012- 2013 đến nay.

Theo đó, đến tháng 10/2015, toàn tỉnh Quảng Ngãi đã có 179/184 xã/phường/thị trấn đạt chuẩn PCGDMNTNT, với tỷ lệ 97,28%; 14/14 huyện/thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi, tỷ lệ 100%. Toàn tỉnh duy trì bền vững kết quả đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Kết thúc năm 2015, cả tỉnh có 316/634 trường đạt chuẩn quốc gia, với tỷ lệ 50%.

Năm học 2015-2016, học sinh trong toàn tỉnh tiếp tục gặt hái được nhiều thành tích cao trong các kỳ thi cấp quốc gia. Trong đó, có 19 giải học sinh giỏi quốc gia, 5 giải trong cuộc thi Khoa học kỹ thuật toàn quốc, 9 giải Nhất cuộc thi giải Toán trên máy tính cầm tay cấp khu vực; 6 giải cuộc thi Tài năng tiếng Anh toàn quốc. Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) toàn quốc lần thứ IX năm 2016 - khu vực 3 tại Thanh Hóa, đoàn học sinh Quảng Ngãi đạt vị trí thứ 4/12 đoàn, với thành tích đạt 39 huy chương; tại hội thi Thể thao học sinh khuyết tật toàn quốc lần thứ VI – 2015, đoàn thể thao học sinh khuyết tật tỉnh Quảng Ngãi xếp thứ Nhì/29 đoàn tham dự…

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đoàn Dụng – Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Ngãi - ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các thầy cô giáo và các em học sinh trong năm học 2015 - 2016. Những thành tích mà đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh đạt được trong năm học vừa qua là minh chứng rõ nét nhất của phong trào thi đua dạy tốt, học tốt.

Những kết quả đó không chỉ là niềm tự hào của mỗi một cá nhân học sinh, giáo viên, nhà trường, mà còn là niềm vui chung của ngành GD&ĐT và tỉnh Quảng Ngãi. Đây là niềm động lực để toàn ngành GD&ĐT quyết tâm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và chương trình hành động của Tỉnh ủy Quảng Ngãi về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong năm học 2016-2017 một cách hiệu quả, với những thành tích cao nhất.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, ông Đặng Ngọc Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - chúc mừng, biểu dương những thành tích mà tập thể đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh ngành GD&ĐT đã gặt hái được trong năm học 2015-2016.

Ông Đặng Ngọc Dũng bày tỏ lòng tin tưởng với tinh thần và truyền thống hiếu học của vùng đất Núi Ấn – Sông Trà, các em học sinh, cùng đội ngũ cán bộ, giáo viên tiếp tục nỗ lực phấn đấu thi đua dạy tốt – học tốt trong những năm học tiếp theo. Phát huy tinh thần tự học, sáng tạo của bản thân nhằm gặt hái được nhiều thành công trên con đường học tập, nghiên cứu, giảng dạy để có thêm nhiều đóng góp cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

Dịp này, có 275 học sinh đạt nhiều thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, đạt giải cao trong các cuộc thi, hội thi toàn quốc được vinh dự nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi trao tặng. Ghi nhận những kết quả trong hoạt động giảng dạy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi trao tặng Bằng khen cho 95 giáo viên đạt nhiều thành tích cao trong các cuộc thi khu vực, quốc gia và bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi cấp quốc gia.

Ông Đặng Ngọc Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi và ông Đoàn Dụng – Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Ngãi - trao thưởng cho 34 học sinh đạt nhiều thành tích cao trong năm học 2015-2016.

Các giáo viên được khen thưởng do có thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy năm học 2015 – 2016.

Năm học 2015-2016, ngành GD&ĐT Quảng Ngãi đạt được nhiều kết quả cao trong công cuộc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và chương trình hành động của Tỉnh ủy Quảng Ngãi về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Ông Đặng Ngọc Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi và ông Đoàn Dụng – Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Ngãi - trao thưởng cho 34 học sinh đạt nhiều thành tích cao trong năm học 2015-2016.

Các giáo viên được khen thưởng do có thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy năm học 2015 – 2016.

Năm học 2015-2016, ngành GD&ĐT Quảng Ngãi đạt được nhiều kết quả cao trong công cuộc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và chương trình hành động của Tỉnh ủy Quảng Ngãi về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/quang-ngai-tuyen-duong-khen-thuong-11-tap-the-275-hoc-sinh-95-giao-vien-2178551-q.html