Quảng Ngãi: Hàng trăm hộ gia đình sống trong vùng có nguy cơ sạt lở núi cao

Ngày 4/10, ông Hồ Văn Cảnh, Chủ tịch UBND huyện Tây Trà (Quảng Ngãi) cho biết: Huyện đã di chuyển toàn bộ gần 250 học sinh và giáo viên trường Tiểu học và THCS Trà Lãnh đến nơi học tạm, cách xa khu vực có khả năng sạt lở núi có thể xảy ra vào bất kỳ lúc nào.

Lý do là, vết nứt tại điểm gần trường Tiểu học và THCS Trà Lãnh kéo dài hơn 200 mét, rộng từ 1,5 đến 2,5 mét, sâu hàng chục mét đã xuất hiện cách đây hơn một tuần và có khả năng gây sạt lở nặng vào bất kỳ lúc nào vì trời đã có mưa trong hai ngày qua. Toàn bộ học sinh trường Tiểu học và THCS Trà Lãnh được chuyển về học tạm tại trụ sở UBND, nhà Văn hóa xã; huyện Tây Trà đã hỗ trợ kinh phí để địa phương xây thêm 4 phòng học tạm, đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh. Cũng tại huyện Tây Trà, mưa lớn trong hai ngày qua đã làm xuất hiện gần 20 điểm nứt núi, có khả năng sạt lở cao, đe dọa trực tiếp đến đời sống của hàng trăm hộ gia đình. Theo người dân địa phương, hầu hết các vết nứt này được hình thành từ mạch nước ngầm trong lòng núi nên khả năng sạt lở núi rất cao. Huyện Tây Trà đã xây dựng phương án di chuyển tạm thời số hộ trong vùng có nguy cơ sạt lở núi đến nơi ở an toàn. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí hạn hẹp nên việc di chuyển đồng bào đến nơi ở mới gặp nhiều khó khăn, trong khi mùa mưa lũ đang đến gần./.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=426788&co_id=30179