Quảng Nam: Xe quá tải 'né' trạm cân băm nát đường dân

Hơn 1 tháng nay, trên địa bàn huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) có hàng loạt xe quá tải chở đất đá di chuyển trên tuyến đường 14B 'băm nát' đường dân sinh, kéo theo khói bụi mù mịt Tuy nhiên, khi có lực lượng CSGT, các đoàn xe này lập tức tránh né, gây rất nhiều khó khăn trong công tác xử lý vi phạm…

Những chiếc xe án binh bất động khi thấy lực lượng chức năng ra quân

Ngày 27/2, chỉ một buổi sáng nhưng trên quốc lộ 14B đoạn qua xã Đại Hiệp (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) có hàng chục lượt xe tải nặng chở đất đá di chuyển qua lại. Những đoàn xe này lưu thông khiến con đường chỉ có 2 làn xe, rộng khoảng 8m xuất hiện ngày càng nhiều ổ gà, ô voi. Xe còn làm rơi vãi đất đá khiến cho việc đi lại của người dân gặp khó khăn.

Anh Lê Văn Huân (SN 1983), một hộ dân sống tại đây cho biết, việc di chuyển của người dân trên đoạn đường trên dễ gặp nguy hiểm. Xe tải lộng hành, đường sá bụi bặm, xuống cấp nghiêm trọng…làm những hộ có con nhỏ sinh sống gần đường như gia đình anh luôn cánh cánh nỗi lo trẻ em bị tai nạn.

Để né trạm cân, những chiếc xe này đi vào đường dân sinh.

Anh Huân đơn cử, chỉ riêng đoạn đường trước cổng chợ Đại Hiệp đã có hàng trăm ổ gà, ổ voi. Chỉ trong 1 tuần đã xảy ra 3 tai nạn giao thông.

Các xe này nhận chở cát, sỏi ở 1 số điểm tập kết từ huyện Điện Bàn ra Đà Nẵng bán lại cho các công trình xây dựng. Tuy nhiên, người dân phản ánh, từ khi có trạm cân trên QL 14B (thuộc xã Đại Hiệp), xe đột nhiên đi vào tuyến đường dân sinh trên địa bàn nhiều hơn với mục đích “né” trạm.

Theo lãnh đạo huyện Đại Lộc, vị trí đặt trạm cân hiện tại không giám sát được toàn bộ xe tải lưu thông trên tuyến QL 14B mà ngược lại, tình trạng “né” trạm hợp pháp" diễn ra càng nhiều. Điều này khiến cả người dân và chính quyền Đại Lộc rất bức xúc...

Công an giao thông đang làm nhiệm vụ, tuy nhiên, khi thấy lực lượng này, những chiếc xe tải vi phạm án binh bất động

Thiếu tá Phạm Phương Bình, Phó Đội trưởng đội CSGT số 2 (Công an tỉnh Quảng Nam) thông tin, sau khi nắm được phản ánh từ người dân, đơn vị đã trực tiếp chỉ đạo cho đội CSGT số 2 tăng cường kiểm tra xử lý xe quá tải, chạy ẩu trên quốc lộ 14B. Đơn vị cũng túc trực 24/24h để xử lý vi phạm của những đoàn xe chở đất đá rơi vãi gây mất an toàn giao thông.

“Chỉ trong 1 giờ, chúng tôi đã tiến hành lập biên bản xử phạt 7 xe tải vi phạm các lỗi như cơi nới thùng, rơi vãi đất đá hay mòn lốp...", thiếu tá Phương nói.

Tuy nhiên, cũng lời thiếu tá Phương, khi lực lượng chức năng có mặt để xử lý, các xe tải này tìm chỗ nấp, đợi đến khi vắng mặt lực lượng chức năng mới di chuyển.

Vân Anh- Nguyễn Quang

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/giao-thong/quang-nam-xe-qua-tai-ne-tram-can-bam-nat-duong-dan-321815.html