Quảng Nam: Xe khách lật ven đường, 17 người thương vong

Vụ tai nạn xảy ra vào rạng sáng nay 9/11 tại khu vực đường Hồ Chí Minh, đoạn qua huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Tiền phong)

Chiếc xe khách gặp nạn mang BKS 47B-005.66 do tài xế Phạm Danh (46 tuổi, ở TP Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển. Ở thời điểm xảy ra tai nạn, xe khách này chạy trên đường Hồ chí Minh theo hướng từ Đắk Lắk tới Đà Nẵng. Trên xe có khoảng 30 hành khách.

Vào lúc 1h45 phút rạng sáng nay 9/11, xe khách nói trên đang đi qua Km 1341+809 (thuộc thôn Rô, xã Cà Dy, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam) thì bất ngờ mất lái. Xe đâm xuyên qua rào chắn ven đường rồi lật nghiêng.

Hiện trường vụ tai nạn cho thấy xe khách gặp nạn bị hư hỏng nặng. Kính trên xe bị vỡ hết, cũng như phần thân xe có nhiều chỗ móp méo.

Trong số 30 hành khách trên xe, có ít nhất 2 người thiệt mạng cùng 15 người khác bị thương. Những người này đang được xác định danh tính và đưa đi cấp cứu.

Đến thời điểm này, công an huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam đã chính thức xác nhận về vụ việc. Hiện cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Hải Sơn

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/tin-24h/quang-nam-xe-khach-lat-ven-duong-17-nguoi-thuong-vong-133294