Quảng Nam: Tổng kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm chở hàng cồng kềnh

Chiều 29/9, Trạm CSGT Thăng Bình (Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam) cho biết đã xử phạt hơn 30 trường hợp chở hàng cồng kềnh, vượt quá kích thước cho phép.

Xe ba gác chở tôn dài quá quy định bị CSGT kiểm tra. Ảnh: CSGT cung cấp.

Thực hiện chủ trương của Ủy ban ATGT Quốc gia về đẩy mạnh xử lý các hành vi chở hàng quá khổ, quá tải , từ ngày 26/9, Công an tỉnh Quảng Nam ra ý kiến chỉ đạo Phòng CSGT Công an tỉnh ra quân xử phạt nghiêm các trường hơp vi phạm.

Theo Đại úy Lê Phan Minh Mẫn, Trạm phó Trạm CSGT Thăng Bình, trong 4 ngày (26-29/9) lực lượng ra quân chốt chặn trên QL1A đoạn qua huyện Thăng Bình. CSGT tập trung xử phạt các trường hợp như xe máy kéo theo xe ba gác chở hàng quá khổ, xe tải loại nhỏ chở hàng cồng kềnh, dài quá kích thước thùng hàng... Thống kê sau 4 ngày cho thấy, đã có hơn 30 trường hợp bị xử phạt với tổng số tiền hàng chục triệu đồng. Phần lớn trong số đó bị lực lượng CSGT lập biên bản tạm giữ phương tiện.

Hầu hết các phương tiện vi phạm đều bị CSGT lập biên bản tạm giữ có thời hạn. Ảnh: CSGT cung cấp.

"Tất cả các trường hợp khi bị CSGT lập biên bản đều dùng đủ lý lẽ biện hộ, xin xỏ để lực lượng bỏ qua. Người dân lấy lý do hoàn cảnh, nhà nghèo để thuyết phục. Nhưng khi được các chiến sĩ giải thích cặn kẽ lỗi vi phạm, sự nguy hiểm khi chở hàng cồng kềnh lưu thông trên đường. Đặc biệt, dẫn chứng các các vụ TNGT thương tâm thời gian qua liên quan đến việc chở hàng cồng kềnh, người dân phần nào hiểu và chấp nhận nộp phạt" - Đại úy Mẫn cho hay.

Cũng theo Đại úy Lê Phan Minh Mẫn, lực lượng sẽ tiếp tục xử lý mạnh hành vi này trong thời gian tới với tinh thần nghiêm túc, lập lại TT ATGT liên quan đến việc chở hàng quá khổ, quá tải.

>>>>> Xem thêm clip hãi hùng với những màn chở hàng bằng xe đạp của người Trung Quốc:

Tấn Việt

Nguồn Giao Thông: http://www.atgt.vn/quang-nam-tong-kiem-tra-xu-ly-nghiem-vi-pham-cho-hang-cong-kenh-d170391.html