Quảng Nam: Tôm chết do nắng nóng

Liên tiếp trong nhiều ngày qua, tại một số địa phương có diện tích ao tôm lớn ở Quảng Nam như huyện Núi Thành, Thăng Bình và TP Tam Kỳ xuất hiện tình trạng tôm 2 tháng tuổi chết nổi trên mặt hồ khiến nhiều hộ nuôi tôm lo lắng. Thậm chí, một số hộ nuôi tôm ở thôn Tân Phú, xã Tam Phú (TP Tam Kỳ) cá chết hàng loạt. Người nuôi tôm cho chạy máy tạo khí 24/24 nhưng tình hình vẫn không được cải thiện.

Theo thạc sĩ Hoàng Thị Kim Yến, Trưởng phòng Kỹ thuật, Chi cục Nuôi trồng thủy sản Quảng Nam, cho biết: Tình trạng tôm chết xuất hiện mấy ngày vừa qua ở Quảng Nam là do thời tiết nắng nóng kéo dài khiến chất hữu cơ trong hồ tích tụ lâu nay phân hủy nhanh dẫn đến hàm lượng khí mê-tan trong nước tăng lên, khí ôxy trong nước giảm xuống. Phần lớn tôm chết do đen mang, vàng mang. N.KHÔI

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/thongtincanuoc/2010/6/229432/