Quảng Nam: Nhiều bãi tắm heo tự phát hoạt động gây ô nhiễm môi trường

Việc xuất hiện hàng chục bãi tắm heo tự phát tại xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành (Quảng Nam) đã khiến cho môi trường ô nhiễm nặng nề. Đến nay chính quyền vẫn chưa có biện pháp xử lý.

Thời gian gần đây, nhiều người dân sống xung quanh cũng như người tham gia giao thông trên tuyến quốc lộ 1A, vùng giáp ranh tỉnh Quảng Ngãi với Quảng Nam (thuộc thôn Định Phước và Đông Yên, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành) rất bức xúc khi đoạn đường này xuất hiện hàng chục bãi tắm heo tự phát khiến không khí ở đây ô nhiễm nặng nề.

Hai bên đường các tấm biển quảng cáo ghi chữ “tắm heo” dựng lên san sát, các xe chở heo cứ thế ra vào liên tục.

Chạy dọc theo quốc lộ 1A khu vực thôn Định Phước và Đông Yên, xã Tam Nghĩa, không khó để nhìn thấy các cơ sở rửa xe, tắm heo mọc lên dày đặc.

Hai bên đường, nhiều tấm biển quảng cáo ghi chữ “tắm heo” dựng lên san sát. Cùng với đó là những ống nước dài ngoằng treo vắt vẻo trên chiếc cọc tre nhằm thu hút tài xế các chuyến xe đường dài có trọng tải lớn vận chuyển gia súc, gia cầm.

Điều đáng nói, các điểm kinh doanh dịch vụ này nằm sát đường nhưng không được che chắn, không có rãnh thoát nước. Trong quá trình phun nước tắm heo và đổ nước mui làm mát xe, các vòi phun nước cứ thế cho chảy thẳng ra đường.

Chị Nguyễn Thị An (40 tuổi) cho biết: "Không chỉ tôi mà nhiều người tham gia giao thông khi đi qua đây thường bị các vòi phun bắn ướt cả quần áo. Việc này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cho người đi đường nữa. Bên cạnh đó, nước thải từ các xe chở heo đọng thành từng vũng, lênh láng giữa đường quốc lộ, bốc mùi hôi nồng nặc, môi trường bị ô nhiễm nặng".

Các bãi tắm heo tự phát không những gây ô nhiễm môi trường còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cho người đi đường.

Được biết, ngày nào cũng vậy, hàng chục chuyến xe chở heo cứ chạy qua đây, rồi vào đậu ở các tiệm tắm heo tự phát để tắm rửa, tiếp nước cho heo trước khi vận chuyển đến các lò mổ.

Nước và chất thải từ việc tắm heo “vô tư” chảy lênh láng xuống đường và tràn vào cả những nhà dân kế cận.

Anh Đ.V.T. (42 tuổi), một người dân sống xung quanh đó búc xúc: “Mỗi lần có xe ghé vào là nhân viên trong tiệm kéo nước ra xịt vào xe, mùi hôi nồng nặc cứ thế xộc thẳng vào nhà tôi và nhiều hộ gần đó. Không thể chịu nổi, có hôm cả ngày gia đình tôi phải đeo khẩu trang mà cũng không hết mùi”.

Những chiếc xe chở heo sau khi được phun nước tắm xong lại xuất phát. Nước bẩn, phân thải của heo thì cứ thế vô tư thải ra đường và chảy tràn vào khu dân cư.

Cũng theo anh T., những hộ làm dịch vụ tắm heo hoạt động liên tục cả ngày lẫn đêm nên lượng chất thải thải ra môi trường là rất lớn. Ngoài việc nước thải đọng lại thành những vũng nước bẩn thì nó còn tạo môi trường cho ruồi, muỗi sinh trưởng, truyền bệnh.

Theo quan sát của PV, ngoài những cơ sở tắm heo đã hoạt động từ lâu thì nay lại có thêm rất nhiều hộ dân tiếp tục đổ đất, lập thêm bãi tắm mới tại khu vực này.

Bãi tắm heo tự phát đang tiếp tục mọc lên.

Trao đổi với ông Võ Văn Thạnh - Chủ tịch UBND xã Tam Nghĩa về thực trạng này, vị này cho biết sau một số phản ánh của người dân, xã đã đi kiểm tra và xác nhận có thông tin đúng như vậy.

"Đa số những bãi tắm heo này là tự phát và được xây dựng trên đất quốc phòng, chúng tôi sẽ lập biên bản về hành vi vi phạm pháp luật, lấn chiếm đất quốc phòng. Hiện, theo công văn chỉ đạo của huyện, tuần tới chúng tôi sẽ thành lập đoàn công tác, kết hợp với Sở Tài nguyên Môi trường để xử lý nghiêm những trường hợp này”, ông Thạnh nói.

CƯỜNG THIỆN - NGỌC TUẤN

Nguồn: Người đưa tin

[mecloud]krYFjbZbtM[/mecloud]

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/nhieu-bai-tam-heo-tu-phat-hoat-dong-gay-o-nhiem-moi-truong-a159262.html