Quảng Nam: Nhắc nhở một cán bộ sử dụng điện thoại trong điểm thi

Trong buổi thi môn Toán chiều 28/6 tại Quảng Nam, đoàn thanh tra của Bộ GD&ĐT đã phát hiện trường hợp cán bộ sử dụng điện thoại di động tại điểm thi nhưng chỉ dừng lại ở mức nhắc nhở.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam, trong buổi thi môn Ngữ văn sáng 28/6, có 16.960 thí sinh dự thi. Có một thí sinh vi phạm quy chế thi (mang điện thoại vào phòng thi nhưng không sử dụng) tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Trãi.

Ngoài ra, có một học sinh bị gãy tay (vào ngày 22/6/2023), dự thi tại Trường THPT Lương Thế Vinh. Hội đồng thi tỉnh Quảng Nam đã xin ý kiến của Bộ GD&ĐT, cho thí sinh dự thi môn Ngữ văn tại phòng thi dự phòng, cử 1 thư ký điểm thi chép bài hộ cho em. Đồng thời, cử 1 cán bộ giám sát đến ghi âm và giám sát quá trình làm bài, chép bài hộ.

16.960 thí sinh dự thi môn Ngữ văn tại Quảng Nam trong sáng 28/6.

Theo Sở GD&ĐT Quảng Nam, quá trình tổ chức thi cho thí sinh được diễn ra minh bạch, công khai với sự phối hợp của thanh tra thi, đoàn kiểm tra của Bộ GD&ĐT và lực lượng công an. Thí sinh dự thi các môn còn lại bình thường và tự làm bài được. Trong sáng cùng ngày cũng không có cán bộ làm công tác coi thi vi phạm quy chế thi.

Trong buổi thi môn Toán diễn ra vào chiều cùng ngày, có 16.726 thí sinh dự thi. Báo cáo của Sở GD&ĐT Quảng Nam cho biết, buổi thi này không có thí sinh, cán bộ làm công tác coi thi vi phạm quy chế thi; Buổi thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế thi.

Tuy nhiên, theo nguồn tin riêng của PV, vào buổi thi môn Toán chiều 28/6, đoàn kiểm tra của Bộ GD&ĐT do đoàn của Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng dẫn đầu đã phát hiện hai trường hợp sử dụng điện thoại di động tại hai điểm thi.

Cụ thể, tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Du, phát hiện một cán bộ sử dụng điện thoại di động. Tại điểm thi Trường THPT Phan Bội Châu (Tam Kỳ, Quảng Nam), đoàn kiểm tra phát hiện cán bộ tại điểm thi này đang để điện thoại trên bàn (trong đó một cái đang mở nguồn, một cái đang sạc pin).

Trao đổi với PV qua điện thoại tối 28/6, ông Thái Viết Tường – Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Nam xác nhận có hai trường hợp trên. Tuy nhiên, sự việc này không ảnh hưởng gì đến các điểm thi nên Đoàn kiểm tra của Bộ GD&ĐT chỉ nhắc nhở chứ không lập biên bản.

Đối với trường hợp cán bộ ở điểm thi Trường THCS Nguyễn Du, ông Tường cho rằng, chỗ cán bộ này cách xa phòng thi, không có liên quan đến công tác thi cử ở dưới này. Khi cô này để điện thoại trong người, đoàn kiểm tra phát hiện, nhắc nhở thì cô tắt đi.

Ông Tường cũng khẳng định những trường hợp nói trên không ảnh hưởng đến độ bảo mật cũng như an toàn của kỳ thi.

Tấn Tài

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/da-nang-nhac-nho-mot-can-bo-su-dung-dien-thoai-trong-diem-thi-169230628201740835.htm