Quảng Nam mong muốn thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực với tỉnh Nagasaki (Nhật Bản)

Chiều nay 30/8, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì buổi tiếp đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Nagasaki (Nhật Bản) đến thăm và làm việc tại Quảng Nam. Tham dự buổi tiếp còn có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh cùng lãnh đạo nhiều sở, ban ngành, địa phương.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam tại buổi tiếp và làm việc với đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Nagasaki. Ảnh: Q.T

Về phía đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Nagasaki có ông Oishi Kengo - Thống đốc tỉnh Nagasaki, Tokunaga Tatsuya - Chủ tịch Hội đồng Dân biểu tỉnh Nagasaki và Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP.Đà Nẵng - Yakabe Yoshinori.

Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Nagasaki tại buổi làm việc. Ảnh: Q.T

Chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao tỉnh Nagasaki nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (1973 - 2023) và thảo luận định hướng, kế hoạch triển khai các hoạt động hợp tác hữu nghị giữa hai địa phương trong thời gian đến.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Q.T

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng nói, kinh tế xã hội Quảng Nam đang có sự phục hồi mạnh mẽ sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, trong đó các động lực tăng trưởng GRDP chủ yếu của tỉnh đã có những tín hiệu phục hồi rất tích cực. Quảng Nam với khát vọng phát triển mạnh mẽ mong muốn là đối tác hợp tác với tỉnh Nagasaki trên cơ sở thắm tình hữu nghị và hai bên cùng có lợi.

Tại các Khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam hiện đang thu hút 194 dự án với tổng số vốn đăng ký hơn 6 tỷ USD. Trong đó có 18 dự án của doanh nghiệp Nhật Bản với vốn đăng ký hơn 139 triệu USD tập trung ở các lĩnh vực: công nghiệp chế biến - chế tạo, du lịch - dịch vụ...

Hầu hết các dự án FDI của Nhật Bản đều hoạt động có hiệu quả, đóng góp tích cực vào sự phát triển của Quảng Nam. Trong đó, Khu phức hợp sản xuất và lắp ráp ô tô Chu Lai - Trường Hải hợp tác rất thành công với tập đoàn Madza để chuyển giao công nghệ sản xuất các dòng xe Mazda.

Quảng Nam là một trong những địa phương khởi nguồn cho mối quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản cách đây hơn 400 năm, thông qua thương cảng Hội An và mối lương duyên giữa Công nữ Ngọc Hoa và thương nhân Araki Sotaro. Năm 2014, hai tỉnh bắt đầu tìm hiểu, tiếp xúc lãnh đạo địa phương để xem xét xây dựng quan hệ hợp tác hữu nghị. Đến năm 2017, hai tỉnh chính thức ký kết và trao biên bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị.

"Chúng tôi luôn coi trọng và mong muốn quan hệ hợp tác giữa Quảng Nam với Nagasaki sẽ tiến xa hơn nữa. Hy vọng thông qua chuyến thăm này ông Thống đốc và Chủ tịch Hội đồng dân biểu tỉnh Nagasaki sẽ có những chỉ đạo tích cực nhằm đẩy mạnh việc triển khai thực hiện các nội dung hợp tác trên những lĩnh vực mà hai bên đã ký kết trong thời gian đến", đồng chí Lê Văn Dũng nói.

Ông Oishi Kengo - Thống đốc tỉnh Nagasaki phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Q.T

Tại cuộc làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh và Thống đốc tỉnh Nagasaki Oishi Kengo đã có nhiều trao đổi, đề nghị xúc tiến hợp tác ở các lĩnh vực quan trọng gồm: đào tạo nhân lực, y tế, văn hóa, du lịch, nông nghiệp, phòng chống thiên tai. Hai bên nhất trí sẽ có những trao đổi cụ thể về các vấn đề chuyên môn trên từng lĩnh vực cụ thể để thúc đẩy hợp tác đã ký kết trong thời gian qua cũng như tìm kiếm cơ hội hợp tác mới trên tinh thần thắm tình hữu nghị, đôi bên cùng có lợi.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng tặng quà lưu niệm cho Thống đốc Oishi Kengo. Ảnh: Q.T

Trong tối 30/8, đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Nagasaki có chuyến tham quan phố cổ Hội An. Dự kiến, trong tháng 10/2023, đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cũng sẽ có chuyến thăm tỉnh Nagasaki để tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai bên.

QUỐC TUẤN

Nguồn Quảng Nam: https://baoquangnam.vn/chinh-tri/quang-nam-mong-muon-thuc-day-hop-tac-trong-nhieu-linh-vuc-voi-tinh-nagasaki-nhat-ban-147239.html