Quảng Nam: Kiểm tra lò giết mổ bò trong khu dân cư bị phản ánh gây ô nhiễm môi trường

Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2024, hai lò giết mỏ bò tại thôn Hà An, xã Điện Phong, TX.Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam hoạt động rầm rộ trong khu dân cư, bị phản ánh gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Mới đây, Tạp chí Điện tử Kinh tế Môi trường nhận được thông tin của người dân ở khu dân thôn Hà An, xã Điện Phong, TX Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, phản ánh việc điểm giết mổ bò phía sau số nhà 96, đường 610B của hộ gia đình ông Tầm và điểm giết mổ bò của gia đình bà Thu (thuộc thôn Hà An, TX Điện Bàn) nằm trong khu dân cư hoạt động liên tục, gây ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm môi trường, mất an toàn vệ sinh thực phẩm.

Theo thông tin người dân cung cấp, cả hai điểm giết mổ bò này đã hoạt động trong suốt một thời gian dài. Mỗi khi màn đêm buông xuống cũng là lúc hai điểm giết mổ bò nói trên đi vào hoạt động, mỗi khi giết bò tiếng kêu la của những con bò trong đêm khiến người dân bị ám ảnh. Đáng chú ý hai điểm giết mổ bò này đều nằm trong khu dân cư.

Bên trong cơ sở giết mổ gia súc nằm trong khu dân cư trên địa bàn thôn Hà An, xã Điện Phong.

Ông H. (trú thôn Hà An), bức xúc nói: "Khi điểm giết mổ bò tại nhà ông Tầm (số nhà 96, đương 610B, thôn Hà An) hoạt động, chúng tôi luôn bị ám ảnh bởi tiếng rên la của những con bò. Ngoài ra, việc lò mổ hoạt động còn gây ra nỗi sợ hãi cho trẻ nhỏ và ám ảnh giấc ngủ của cư dân. Không những vây, do điểm giết mổ bò nằm trong khu dân cư lại không có hệ thống xử lý nước thải nên toàn bộ phân, nước thải phát sinh từ hoạt động giết mổ được đổ thẳng xuống cống. Hôm nào mưa còn đỡ, chứ những ngày hè oi bức mùi hôi thối của chất thải bốc lên khiến người dân không thể chịu được".

Tối ngày 4/2, PV Tạp chí Điện tử Kinh tế Môi trường trong vai một người dân vào mua thịt bò. Theo ghi nhận của Phóng viên, phía sau số nhà 96, đường 610B của hộ gia đình ông Tầm rộng khoảng 30m2, là nơi diễn ra hoạt động giết mổ bò phía ngoài nền bê tông các công nhân đang thực hiện các công đoạn lột gia, mổ bò. Phía trong trên nền bê tông được trải các tấm bạt sơ sài là điểm tập kết thịt bò đã được phân loại, kèm với đó là mùi hôi thanh đặc trưng của thịt bò.

Lãnh đạo UBND TX.Điện Bàn khẳng định sẽ xử lý nghiêm các cơ sở giết mổ gia súc hoạt động trái phép trên địa bàn.

Theo phản ánh của người dân, ngoài việc các điểm giết mổ bò tại thôn Hà An, xã Điện Phong hoạt động trong khu dân cử, thường gây ô nhiễm môi trường, mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Để tăng lợi nhuận các điểm giết mổ bò này thường bơm nước vào bò trước khi giết mổ.

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Minh Châu – Phó Chủ tịch UBND TX .Điện Bàn, cho biết: “Sau khi nhận được phản ánh của cơ quan báo chí liên quan đến hai điểm giết mổ bò trái phép trong khu dân cư tại thôn Hà An, xã Điện Phong, UBND TX.Điện Bàn đã lập đoàn kiểm tra gồm Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế, Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp và UBND xã Điện Phong đi kiểm tra, sau khi kiểm tra UBND TX.Điện Bàn sẽ có báo cáo phản hồi cơ quan báo chí.

Cũng theo bà Châu thì quan điểm của UBND TX.Điện Bàn xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật những điểm giết mổ gia súc, gia cầm trái phép không đảm bảo về an toàn vệ sinh thực phẩm, gây ô nhiễm môi trường.

Những dịp gần đến Tết Nguyên đán là thời điểm nhu cầu về các loại thịt tăng cao, đây cũng là thời điểm xuất hiện nhiều điểm giết mổ trái phép và các xe vận chuyển nội tạng, thịt gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc từ các cơ sở giết mổ trái phép được tung ra thị trường.

Trọng Nghị - Bình Dương

Nguồn Kinh tế Môi trường: https://kinhtemoitruong.vn/quang-nam-kiem-tra-lo-giet-mo-bo-trong-khu-dan-cu-bi-phan-anh-gay-o-nhiem-moi-truong-85172.html