Quảng Nam: Khai giảng lớp học tiếng Nhật miễn phí 10 năm cho học sinh Hội An

Sau khi được UBND tỉnh Quảng Nam đồng ý, đoàn nghệ thuật Tokyo Shirubakai (Nhật Bản) đã phối hợp cùng Trung tâm Văn hóa- Thể thao TP. Hội An chính thức khai giảng lớp học tiếng Nhật miễn phí dành cho các em thiếu nhi tại thành phố trong thời gian 10 năm.

Các em thiếu nhi tham dự lễ khai giảng

Tối 24.10, Trung tâm VH- TT thành phố Hội An đã phối hợp cùng đoàn nghệ thuật Tokyo Shirubakai (Nhật Bản), chính thức khai giảng lớp dạy miễn phí tiếng Nhật cho các em thiếu nhi tại Hội An.

Theo đó, lớp học tiếng Nhật với tên gọi Terakoya sẽ diễn ra thường xuyên vào buổi chiều trong tuần, từ thứ 2 đến thứ 7. Ban đầu, đã có 40 em nhỏ đăng ký theo học tại lớp ở hai trường tiểu học tại địa bàn là trường tiểu học Phù Đổng và trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc. Trong đó, 20 em sẽ theo học các buổi chiều thứ 2,4,6 và 20 em còn lại sẽ theo học vào buổi chiều thứ 3,5,7.

Ngoài việc truyền thụ ngôn ngữ Nhật Bản, lớp học còn bồi dưỡng cho các em những kiến thức cơ bản về văn hóa, lễ nghi, đạo đức, cách đối nhân xử thế. Đây được xem là cầu nối tuyệt vời giữa thế hệ đi trước của Nhật Bản và thế hệ tương lai của Hội An. Góp phần xây dựng mối nquan hệ hợp tác hữu nghị, bền chặt mà hai bên đã vun đắp từ bấy lâu nay.

Phát biểu tại lễ khai giảng, ông Võ Phùng- Giám đốc trung tâm VH- TT TP. Hội An cho biết, lớp học xuất phát từ ngỏ ý của đoàn nghệ thuật Tokyo Shirubakai (Nhật Bản). Trong giao lưu văn hóa Hội An- Nhật Bản lần thứ 13 ( 2015) các thành viên của đoàn đã phải lòng mảnh đất Hội An và cũng đã chủ động ngỏ ý muốn tổ chức lớp dạy tiếng Nhật miễn phí này dành cho các em thiếu nhi.

Sau khi xin phép và được sự thống nhất của tỉnh Quảng Nam, trung tâm VH - TT TP. Hội An đã được UBND TP. Hội An phân công tổ chức lớp học này. Hiện các thành viên của đoàn nghệ thuật đã thuê một căn nhà nhỏ ở xã Cẩm Nam để thuận tiện cho việc giảng dạy tại lớp học (số nhà 39 Nguyễn Thái Học).

Các em thiếu nhi tham dự lễ khai giảng

Từ sự kiện giao lưu văn hóa Hội An- Nhật Bản lần thứ 13, đoàn nghệ thuật Nhật Bản đã phải lòng mảnh đất Hội An.

Từ sự kiện giao lưu văn hóa Hội An- Nhật Bản lần thứ 13, đoàn nghệ thuật Nhật Bản đã phải lòng mảnh đất Hội An.

Từ sự kiện giao lưu văn hóa Hội An- Nhật Bản lần thứ 13, đoàn nghệ thuật Nhật Bản đã phải lòng mảnh đất Hội An.

PHƯỚC BÌNH

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/quang-nam-khai-giang-lop-hoc-tieng-nhat-mien-phi-10-nam-cho-hoc-sinh-hoi-an-604398.bld