Quảng Nam: Hội thi giao lưu tiếng Việt học sinh dân tộc thiểu số năm học 2009 - 2010

Nằm trong kế hoạch chung của Bộ Giáo dục - Đào tạo, ngày 17/5, Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội thi giao lưu tiếng Việt học sinh dân tộc thiểu số cấp tỉnh năm học 2009 - 2010 với chủ đề “tiếng Việt của chúng em” .

Tham gia Hội thi có 48 học sinh khối lớp 4 và lớp 5 đến từ 8 huyện miền núi Quảng Nam là Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Hiệp Đức, Bắc Trà My, Nam Trà My và Núi Thành. Các em sẽ dự thi 3 nội dung chính gồm viết chữ đẹp, kiến thức tiếng Việt và năng khiếu (đọc thơ, hát, kể chuyện, kịch). Theo Ban tổ chức, mục đích của Hội thi nhằm phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết của học sinh dân tộc thiểu số cấp tiểu học, qua đó nâng cao kỹ năng sử dụng tiếng Việt và tình yêu tiếng Việt của học sinh, đồng thời động viên học sinh dân tộc thiểu số thuộc vùng sâu, vùng xa học tốt môn tiếng Việt, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, thực hiện tốt cuộc vận động "hai không" của ngành Giáo dục. Được biết, đây là lần đầu tiên Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội thi giao lưu tiếng Việt. Hội thi sẽ kết thúc vào ngày 19.5./.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=403760&co_id=30085