Quảng Bình: Xe tải lật chắn ngang đường, tắc quốc lộ 1A

Đang di chuyển trên đường trong lúc mưa lớn, chiếc xe tải bất ngờ bị lật nghiêng, chắn ngang Quốc lộ gây ách tắc.

Chiếc xe tải lật nghiêng, chắn ngang một chiều di chuyển của tuyến Quốc lộ 1A.

Vụ tai nạn xảy ra trên Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Đại Trạch (huyện Bố Trạch, Quảng Bình) vào chiều 25/7, thời điểm toàn tỉnh Quảng Bình đang chuẩn bị đối phó với cơn bão số 4.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h ngày 25/7, chiếc xe tải mang BKS: 18C – 071.26 do tài xế Đỗ Đức Thỏa (quê ở huyện Hải Hậu, Nam Định) điều khiển chở trái cây di chuyển theo hướng Nam – Bắc.

Khi đến địa điểm trên, do trời mưa lớn, đường trơn khiến tài xế mất lái đã tông vào dải phân cách trên Quốc lộ 1A làm xe lật nghiêng, chắn ngang một chiều di chuyển của tuyến Quốc lộ. Vụ việc đã khiến giao thông bị ách tắc nhiều giờ sau đó.

Vụ tai nạn xảy ra vào thời điểm địa phương đang đối phó với cơn bão số 4.

Tại hiện trường, chiếc xe tải tông vào dải phân cách khiến một đoạn dải phân cách bị hư hỏng, một số trái cây rơi vãi ra giữa đường. Rất may tài xế Thỏa chỉ bị xây xước nhẹ.

Nhận được tin báo, Đội CSGT Công an huyện Bố Trạch đã có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, phối hợp với các đơn vị liên quan thuê cần cẩu để cẩu phương tiện bị nạn sớm di chuyển tránh tình trạng mất an toàn giao thông.

Đến 17h cùng ngày, giao thông cơ bản được thông thoáng, các phương tiện lưu thông bình thường trở lại.

An An

Nguồn Giao Thông: http://www.atgt.vn/quang-binh-xe-tai-lat-chan-ngang-duong-tac-quoc-lo-1a-d218277.html