Quảng Bình vẫn tiếp tục mưa lớn, 37 thôn bản bị nước lũ chia cắt

Đến chiều tối 8/10, mưa lớn vẫn tiếp tục diễn ra trên toàn tỉnh Quảng Bình. Hiện mưa lũ đã làm 37 bản thuộc 04 huyện biên giới bị chia cắt.

Hiện mưa lũ đã làm 37 bản thuộc 04 huyện biên giới bị chia cắt như các bản Pa Chong, Ra Mai, Si, Dộ-Tà Vơng, Lòm, Cha Oóc, Cây Dừ thuộc xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa; các bản Cồn Roàng, Cóc, Cu Tồn, Nôồng Cũ, Nôồng Mới, Chăm Pu bản thuộc xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch; các bản Dốc Mây, Trung Sơn, P Loang, Rìn Rìn, Khe Cát, Hôi Rấy, thôn Tân Sơn thuộc xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh; tại huyện Lệ Thủy: các bản Tân Ly, Bạch Đàn thuộc xã Lâm Thủy; các bản Cây Bông, Cồn Cùng, Bang, Hà Lẹc, Chuôn thuộc xã Kim Thủy; bản Còi Đá, Khe Giữa, Khe Sung xã Ngân Thủy.

Các ngầm tràn bị ngập sâu, chia cắt khu dân cư đều có lực lượng cùng phương tiện ứng trực.

Các ngầm tràn bị ngập sâu, chia cắt khu dân cư đều có lực lượng cùng phương tiện ứng trực.

Tại xã Trường Sơn, nước lũ dâng cao.

Tại xã Trường Sơn, nước lũ dâng cao.

Mưa lớn đã làm 3.166 ngôi nhà bị ngập, trong đó, rốn lũ xã Tân Hóa thuộc huyện Minh Hóa có tới 300 nhà ngập sâu 0,5m – 2,0m. Ông Trương Thanh Duẫn, Chủ tịch UBND xã Tân Hóa cho biết, đến chiều 8/10, “rốn lũ” Tân Hóa đã có hơn 300 ngôi nhà ở các thôn 4 và 5 bị ngập, trong đó có nhiều nhà ngập sâu từ 1,2 đến 1,5m.

Người dân xã Tân Hóa sống chung với nước lũ trên nhà nổi.

Người dân xã Tân Hóa sống chung với nước lũ trên nhà nổi.

Với địa hình nằm trong lòng chảo, bao quanh là núi đá, Tân Hóa được xem là vùng “rốn lũ” của huyện miền núi Minh Hóa. Trước tình hình diễn biến mưa lũ phức tạp, người dân địa phương đã chủ động di dời tài sản và chuyển sang tránh lũ trên những nhà nổi.

"Từ tối qua, gia đình tôi cũng như người dân địa phương đã chủ động đưa tài sản, lương thực... lên nhà nổi tránh lũ. Với kinh nghiệm chống lũ, đặc biệt là có nhà nổi, chúng tôi cảm thấy yên tâm và chủ động hơn rất nhiều. Trường hợp có gì cấp bách thì báo chính quyền hỗ trợ thôi”, một người dân trú xã Tân Hóa chia sẻ.

Người dân thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy vất vả đi lại trong mưa lũ.

Người dân thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy vất vả đi lại trong mưa lũ.

Xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa hiện còn 15 người đi vào rừng chưa về và không liên lạc được. Bà Hồ Thị Núc (SN 1979) ở bản Ba Looc, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa trong lúc đi xúc cá ở bản Ka Vi bị điện giật (do cột điện đổ), hiện bà Núc đã qua cơn nguy kịch, đang được tích cực điều trị.

Người dân huyện Minh Hóa chạy lũ trên xe tải.

Người dân huyện Minh Hóa chạy lũ trên xe tải.

Trước tình hình mưa lớn, sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình đã có công điện yêu cầu các đơn vị trực thuộc có phương án chủ động ứng phó, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh. Từ sáng 8/10, toàn tỉnh có 268 trường với trên 87.000 học sinh đã được nghỉ học tránh lũ.

Trên địa bàn toàn tỉnh có tổng số 6.564 tàu đánh cá với gần 22.000 lao động đã được neo đậu an toàn tại bờ. Đến thời điểm này chỉ có 1 tàu cá với 6 lao động đang hoạt động trên biển (ở khu vực Vịnh Bắc Bộ) và đang trên đường tìm nơi tránh trú.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/quang-binh-van-tiep-tuc-mua-lon-37-thon-ban-bi-nuoc-lu-chia-cat-a492337.html