Quảng Bình: Trồng cam quýt vùng gò đồi thu lãi gần 500 triệu mỗi năm

Ngày 30-11, UBND xã Vĩnh Ninh (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) cho biết, vùng gò đồi địa phương hiện cải tạo trồng cam quýt cho thu lãi gần 500 triệu mỗi năm.

Mỗi năm ông Thuật bán được 17 tấn cam

Ông Trần Thiện Thuật (sinh năm 1970, ở xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) cải tạo vùng đất gò đồi thành trang trại nuôi lợn và trồng cam, quýt... mỗi năm thu lãi gần 500 triệu đồng. Ông Thuật sở hữu 2,2ha đất gò đồi, trước đây trồng bạch đàn, đất đai bạc màu, thu nhập không hiệu quả.

Trước tình hình này, năm 2016, ông Thuật vay ngân hàng chính sách 50 triệu đồng và vay thêm vốn người thân. Từ đó, ông Thuật xây dựng 400m2 chuồng trại nuôi lợn, đào khoảng 6.000m2 hồ nuôi cá và lấy nước từ hồ cá để tưới cho cây trồng. Cùng đó, ông trồng 200 cây ổi Đài Loan, 120 cây dừa Xiêm, còn lại hơn 1ha trồng cam V2 và quýt Phủ Quỳ.

Từ đầu năm đến nay, ông Thuật xuất bán được 10 tấn cam thu về 300 triệu đồng. Còn vườn quýt đang vào vụ chuẩn bị bán Tết, hứa hẹn sẽ cho thu nhập cao. Mỗi năm ông Thuật bán được 17 tấn cam quýt nên thu nhập khá.

"Cam và quýt nhà tôi đã đạt chuẩn VietGap năm 2023, hiện đang chờ tỉnh đánh giá để đạt OCOP", ông Thuật nói.

Mỗi năm ông bán ra 1,2 tấn cá

Nói về chăn nuôi, ông Trần Thiện Thuật cho biết: "Với chăn nuôi, tôi áp dụng phương thức nuôi khép kín, lắp đặt hệ thống điều hòa nhiệt độ. Trang trại duy trì 30 lợn nái sinh sản, lợn con sinh ra sẽ nuôi thành lợn thịt thương phẩm với số lượng thường xuyên 200 - 250 con. Mỗi năm xuất ra thị trường gần 45 tấn lợn hơi. Về cá mỗi năm thu vào 1,2 tấn cá trắm, mè".

Nói về kinh nghiệm bảo vệ cây cam, cây ổi, cây quýt, ông Thuận cho hay, ông dùng một chai nhựa rồi quét ở phía ngoài một lớp keo có chất kết dính để những côn trùng tới gây hại bị thu hút bởi chai nhựa và dính chặt vào đó và việc làm này không ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm.

Clip ông Thuật chia sẻ bảo vệ cây

Với mô hình trang trại tổng hợp, khép kín, ông đã giải quyết việc làm thường xuyên cho 2 lao động địa phương và mỗi năm trừ chi phí thu lãi gần 500 triệu đồng.

Mỗi năm trừ chi phí, ông thu lãi gần 500 triệu đồng

Ông Nguyễn Quang Tuyển, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Quảng Ninh, cho biết: "Ông Trần Thiện Thuật là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của địa phương, ông đã mạnh dạn, dành công sức cải tạo vùng đất gò đồi để trồng cam, quýt rồi nuôi lợn và cho thu nhập cao. Vừa rồi, cam trong vườn nhà ông Thuật vào mùa thu hoạch, Hội Nông dân huyện Quảng Ninh và xã Vĩnh Ninh đã kết nối, hỗ trợ tiêu thụ, khi khách hàng sử dụng đều đánh giá chất lượng cam ngon, ngọt. Tới đây, đơn vị sẽ lập hồ sơ đề nghị công nhận hội viên này đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh Quảng Bình năm 2023".

MINH PHONG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/quang-binh-trong-cam-quyt-vung-go-doi-thu-lai-gan-500-trieu-moi-nam-post716316.html