Quảng Bình: Quân, dân sẵn sàng ứng phó các tình huống

Tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự (KVPT, PTDS), được Bộ tư lệnh Quân khu 4 đánh giá hoàn thành xuất sắc.

Đây là cuộc diễn tập quy mô tương đối lớn, nhiều nội dung mới, đã khẳng định năng lực của cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các giai đoạn diễn tập sát thực tế, đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái thời chiến.

Phát huy truyền thống quê hương

Thao trường diễn tập ở xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy được chọn làm địa điểm tổ chức nội dung thực binh "Tiểu đoàn bộ binh được tăng cường binh khí kỹ thuật tiến công địch đổ bộ đường biển" trong diễn tập KVPT, PTDS tỉnh Quảng Bình năm 2023.

Đây là cuộc thực binh toàn diện có bắn đạn thật diễn ra trên không gian rộng, với sự phối hợp của các đơn vị, binh chủng trực thuộc Quân khu 4 và lực lượng bộ đội địa phương, dân quân, dự bị động viên của tỉnh Quảng Bình.

Điều kiện thời tiết không thuận lợi, trời mưa to, gió thổi mạnh trong thời gian thực hành diễn tập như thêm phần thử thách nhưng các lực lượng đã phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, thực hành nhiều tình huống chiến đấu sát với tác chiến KVPT trong điều kiện địch sử dụng công nghệ cao. 100% cán bộ, chiến sĩ thao tác và sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị có trong biên chế, tiến hành nổ súng và tiêu diệt toàn bộ mục tiêu trên biển.

Lữ đoàn Tăng thiết giáp 206 tham gia diễn tập.

Địa điểm tổ chức thực binh là khu vực mà Đại đội nữ Pháo binh Ngư Thủy anh hùng năm xưa đã 5 lần bắn cháy, bắn chìm tàu chiến Mỹ. Đặc biệt, nội dung thực binh lần này có sự tham gia của chiến sĩ Đại đội nữ Dân quân thường trực Pháo phòng không 37mm TP Đồng Hới.

"Thật ý nghĩa khi được tham gia diễn tập ở quê hương của Đại đội nữ Pháo binh Ngư Thủy anh hùng. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, cả đơn vị đã kiên trì, vất vả tập luyện nhiều tháng, trong điều kiện thời tiết mưa, nắng khắc nghiệt. Hôm nay, đơn vị đã tiêu diệt toàn bộ mục tiêu ngay từ loạt đạn đầu, chị em ai cũng cảm thấy tự hào và phấn khởi", đồng chí Hoàng Thị Thu Sương, Đại đội trưởng Đại đội nữ Dân quân thường trực Pháo phòng không 37mm TP Đồng Hới chia sẻ.

Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, vùng đất lửa Quảng Bình là nơi khai sinh Phong trào "Xe chưa qua, nhà không tiếc; đường chưa xong không tiếc máu xương". Quân và dân Quảng Bình từng 7 lần được Bác Hồ gửi thư khen chiến đấu giỏi, sản xuất giỏi. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng truyền thống anh hùng vẫn luôn hiện hữu trong mỗi người dân trên quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Diễn tập thực binh huy động nhân lực, tàu, thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Anh Nguyễn Tiến Quyết, sinh năm 1982, ở thôn Mỹ Cảnh, xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới hiện là chủ tàu cá QB 91478 TS công suất hơn 700CV. Mỗi chuyến ra khơi ở ngư trường Vịnh Bắc Bộ, trong thời gian 20-22 ngày, trung bình tàu cá của anh khai thác, đánh bắt hơn 100 tấn hải sản, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho gần 20 bạn thuyền.

"Chúng tôi luôn ý thức rằng vươn khơi, bám biển không chỉ thoát nghèo, xây dựng, phát triển quê hương mà còn góp phần gìn giữ, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng. Nhận nhiệm vụ tham gia diễn tập thực binh huy động nhân lực, tàu, thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển nước ta, anh em rất sẵn sàng. Chúng tôi tình nguyện đóng góp công sức, tài sản để góp phần bảo vệ sự bình yên cho quê hương, đất nước", anh Quyết bày tỏ.

Chuẩn bị chu đáo, diễn tập sát thực tế

Cuộc diễn tập KVPT, PTDS tỉnh Quảng Bình năm 2023 với Đề mục "Chuyển LLVT vào các trạng thái SSCĐ, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến, bảo vệ vững chắc KVPT tỉnh" và "Ban chỉ huy PTDS, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình tổ chức chỉ huy điều hành ứng cứu thảm họa cháy, nổ, sập đổ công trình, hóa chất độc hại tại khu Chung cư A, thôn Tân Hải, xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình".

Đây là cuộc diễn tập có quy mô tương đối lớn, nhiều thành phần, lực lượng tham gia. Quá trình diễn tập, cấp ủy, chính quyền đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện đúng thứ tự nội dung, biện pháp trong chuyển trạng thái SSCĐ, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng. Các nội dung thực binh có sử dụng số lượng lớn vũ khí, trang bị, đạn dược, phương tiện kỹ thuật hiện đại.

Các lực lượng tham gia ứng phó thảm họa cháy, nổ, sập đổ công trình, hóa chất độc hại, tìm kiếm cứu nạn trong diễn tập phòng thủ dân sự.

Qua thực binh cho thấy, các địa phương, đơn vị đã xây dựng phương án tác chiến, tình huống chiến đấu sát với điều kiện KVPT tỉnh, huyện; thể hiện rõ vai trò tác chiến hiệp đồng giữa các lực lượng trong thực hành thắng lợi tác chiến phòng thủ PTDS, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Năm 2023, lần đầu tiên tỉnh Quảng Bình đưa nội dung diễn tập PTDS gắn với tác chiến phòng thủ vào diễn tập. Đây là nội dung mới, chưa có tài liệu hướng dẫn, kết cấu thời điểm diễn tập ở thời chiến với tính chất, yêu cầu, nhiệm vụ xử lý ứng phó thảm họa cháy, nổ, sập đổ công trình, hóa chất độc hại, tìm kiếm cứu nạn ở cấp độ cao hơn, phức tạp hơn.

Đại tá Đoàn Sinh Hòa, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình cho biết: "Đây là nội dung chưa có tiền lệ, chưa có kịch bản nên chúng tôi vừa tham mưu, vừa bổ sung, điều chỉnh kịch bản, đồng thời huy động nhiều lực lượng, phương tiện, trang bị kỹ thuật từ thô sơ đến hiện đại để tổ chức luyện tập. Kết quả, chúng tôi đã hoàn thành tốt nội dung này và được Ban chỉ đạo diễn tập Quân khu 4, Cục Cứu hộ-Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu đánh giá cao".

Để có được kết quả trên, tỉnh Quảng Bình đã có sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các ban, ngành, địa phương, đặc biệt là LLVT tỉnh đã phát huy hiệu quả vai trò tham mưu, phối hợp tổ chức xây dựng kế hoạch, văn kiện diễn tập; xây dựng hệ thống thao trường, bãi tập, sở chỉ huy; bảo đảm đầy đủ công tác hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ.

Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình khẳng định: “Thành công của cuộc diễn tập đã thể hiện sự chung sức, đồng lòng của quân và dân Quảng Bình quyết tâm xây dựng KVPT tỉnh, huyện vững chắc trong KVPT chung của Quân khu 4 và cả nước. Cuộc diễn tập diễn ra thành công và bảo đảm an toàn tuyệt đối. Tất cả lực lượng tham gia diễn tập đã có cơ hội trải nghiệm và xử trí các tình huống diễn ra trong thời chiến; qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ chủ quyền đất nước, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống về quốc phòng, an ninh trong thời gian tới".

Bài và ảnh: TRẦN MINH TÚ

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/quoc-phong-toan-dan/quang-binh-quan-dan-san-sang-ung-pho-cac-tinh-huong-741956