Quảng Bình: Nông dân cần cây, con giống

Sau cơn lũ lịch sử, hàng ngàn hộ gia đình ở Quảng Bình đã trắng tay khi nhà cửa hư hại, gia súc gia cầm bị cuốn trôi, hạt giống bị ngâm nước... Để sớm ổn định cuộc sống, phát triển chăn nuôi người nông dân rất cần hạt, con giống.

Người nông dân ở Quảng Bình rất cần hạt, con giống để phát triển sản xuất, chăn nuôi.

Tranh thủ trời hửng nắng sau khi nước lũ rút đi, ông Trần Văn Bình, ở tổ dân phố Môn, phường Quảng Thuận (thị xã Ba Đồn) đem ra phơi lại hơn 1 tấn lúa bị ướt nước.

Nét mặt buồn bã, ông cho biết: “Để chuẩn bị cho vụ lúa đông xuân năm 2016-2017, tui cất giữ hơn 4 tạ thóc giống. Thế nhưng tối ngày 15/10, nước lũ lên nhanh quá khiến vợ chồng trở tay không kịp, 4 tạ thóc giống trong những chiếc chum (lu) bị ngấm nước.

Chiếc sập đựng hơn 6 tạ lúa để giữa nhà cũng bị ướt hết. Chừ tui phải đăng ký với tổ trưởng dân phố để mua lại lúa giống thôi”.

Ngay cạnh nhà ông Bình, nhà ông Nguyễn Bá Sâm cũng thiệt hại nặng nề. Không chỉ ướt lúa, con trâu “đầu cơ nghiệp” có giá hơn 20 triệu của gia đình ông cũng đã bị chết.

Ông Sâm cứ ngồi tiếc con trâu, bởi vào vụ mùa, ông cùng nó ra đồng cày ruộng không chỉ của gia đình mà còn giúp cho nhiều người trong thôn.

Ngay tại huyện Lệ Thủy, mưa lũ cũng đã cuốn trôi, làm chết hơn 1.000 con gia súc, 223.000 con gia cầm; 400 ha ao hồ nuôi cá bị thiệt hại hoàn toàn, nhiều tấn hạt giống và lương thực dự trữ của người dân bị ẩm ướt.

Theo thống kê sơ bộ, huyện Tuyên Hóa có gần 800 con gia súc, hơn 46.000 con gia cầm, 29 đàn ong bị lũ làm chết, cuốn trôi. Ngoài ra, lũ lụt còn gây thiệt hại hàng trăm ha diện tích lúa và hoa màu các loại; 39 ha diện tích nuôi trồng thủy sản, 16 lồng cá bị trôi; gần 680 tấn lương thực bị ngập, hư hỏng...

Các địa phương khác ở Quảng Trạch, Quảng Ninh, Bố Trạch, thị xã Ba Đồn cũng bị thiệt hại nặng.

Ông Lê Công Toán, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình cho biết, chỉ tính riêng sản xuất nông nghiệp, trận lũ lịch sử vừa qua đã làm gần 1.500ha hoa màu bị ngập hỏng, hơn 1.000ha ao hồ nuôi trồng thủy sản bị lũ cuốn trôi, 149 con trâu, bò, hàng ngàn con gia cầm bị chết, hơn 2.000 tấn lương thực bị hư hỏng…

Đặc biệt, thiệt hại về sản xuất nông nghiệp của các hộ trang trại là rất lớn. Có 242 trang trại bị thiệt hại nặng, trong đó hầu hết là các trang trại chăn nuôi tổng hợp và nuôi trồng thủy sản (238 trang trại chăn nuôi tổng hợp và nuôi trồng thủy sản, 3 trang trại trồng trọt và lâm nghiệp),…

Trận lũ lịch sử đã cuốn trôi các loại giống lúa, hoa màu dự trữ của bà con nông dân nên trước mắt để khôi phục sản xuất các loại cây rau, quả ngắn ngày, bà con rất cần hạt, con giống.

Chuẩn bị bước vào vụ lúa đông-xuân, người nông dân Quảng Bình cần tới hàng ngàn tấn lúa giống. Ngay như huyện Lệ Thủy mỗi năm gieo cấy trên 10.000ha lúa, bà con nông dân phải cần đến 1.000 tấn lúa giống.

Tuy nhiên, trận lũ vừa qua đã làm hư hỏng hết nên lượng giống người dân dự trữ gần như không còn.

Hiện người dân ở Quảng Bình đang bước vào giai đoạn khắc phục hậu quả lũ lụt, ổn định đời sống. Thế nên, ngoài cái ăn, cái mặc, bà con vùng lũ Quảng Bình hiện rất cần giống cây trồng, vật nuôi để khôi phục sản xuất.

Xuân Thi

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tieng-dan/quang-binh-nong-dan-can-cay-con-giong/130705